DANH SƯ KHÔNG XUẤT CAO ĐỒ (PHẦN II)

Chẳng học trò nào ở M.U học được bí kíp của tôn sư Ferguson

MINH VIỆT
07:56 ngày 21-04-2020
Sir Alex Ferguson là HLV huyền thoại. Nhưng các học trò của ông thì chẳng ai trở thành HLV giỏi, ít nhất là tính tới thời điểm này. Bí kíp trên ghế huấn luyện của Sir Alex không được truyền lại cho bất kỳ môn đồ nào.
Chẳng học trò nào ở M.U học được bí kíp của tôn sư Ferguson

DANH SƯ KHÔNG XUẤT CAO ĐỒ (PHẦN I)

Quá nhiều học trò không thành công
26 năm ngồi trên ghế HLV Man United, Sir Alex làm việc với cả trăm cầu thủ. Nhưng tới thời điểm này, không ai trong số những học trò của Sir Alex có thể trở thành HLV giỏi, dù rất nhiều người đã thử sức.

Hãy nói tới Ryan Giggs đầu tiên. Giggs có thể nói là ngôi sao sáng nhất của M.U trong kỷ nguyên Sir Alex, người đã gắn bó với Sir Alex trong giai đoạn 1990-2013. Giggs hẳn hiểu rõ Sir Alex hơn ai hết. Có thể nói, Giggs hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành HLV giỏi. Bởi anh có thời gian dài làm việc với chiến lược gia huyền thoại, có cái uy của ngôi sao để cai trị phòng thay đồ, có đủ trải nghiệm ở những giải đấu lớn, thời khắc quan trọng, để có thêm kinh nghiệm ứng phó khi làm HLV. Nhưng Giggs chính là điển hình của việc một cầu thủ giỏi không phải lúc nào cũng trở thành HLV giỏi.

Giggs làm trợ lý cho David Moyes, rồi Louis van Gaal, nhưng sau đó rời Old Trafford khi Jose Mourinho tới đây. Giới chuyên môn từng đánh giá thời gian Giggs làm trợ lý cho Moyes, Van Gaal, chính là bước đệm để anh tiếp quản ghế HLV M.U trong tương lai. Tuy nhiên, tất cả những gì Giggs có chỉ là 4 trận trên cương vị người tạm quyền hồi tháng 3/2014 (thắng 2, hòa 1, thua 1) và chẳng để lại bất kỳ ấn tượng nào.

Một học trò cưng khác của Sir Alex cũng không thành công trên ghế HLV là Roy Keane. Tiền vệ này gắn bó với Sir Alex từ 1993 tới 2005, được coi là tiếng nói của Sir Alex trên sân nhờ cá tính mạnh mẽ. Roy Keane đá ở giữa sân, khu vực thường sản sinh ra những HLV giỏi (Pep Guardiola, Carlo Ancelotti), nhưng sự nghiệp huấn luyện của anh không khá hơn Giggs. Roy Keane đã thử sức ở Sunderland, Ipswich, làm trợ lý ở đội tuyển CH Ireland, Aston Villa, Nottingham Forest và bây giờ làm… bình luận viên của kênh Sky Sports. Thành tích trên ghế HLV của Roy Keane không bao giờ bắt kịp đẳng cấp anh khi còn là cầu thủ.

Chưa có học trò nào của Sir Alex Ferguson tạo được tiếng vang khi theo nghiệp cầm quân

Mark Hughes, Paul Ince, Steve Bruce, Bryan Robson, Gary Neville, Phil Neville…, tất cả đều là những học trò nổi tiếng khác của Sir Alex, và họ cũng không thành công khi chuyển sang nghiệp cầm quân. Hughes cả sự nghiệp chỉ loanh quanh ở những đội bóng nhỏ như Blackburn, Man City (thời đấy chưa đạt đẳng cấp như bây giờ), Fulham, QPR, Stoke, Southampton.

Gary Neville chỉ có vỏn vẹn 4 tháng dẫn dắt Valencia và giờ được biết tới nhiều hơn trong vai trò BLV của Sky Sports. Cậu em nhà Neville, Phil Neville thậm chí chuyển hẳn sang dẫn dắt đội tuyển nữ Anh.

Vì sao Sir Alex không có trò giỏi trên ghế HLV?
Câu hỏi đặt ra là vì sao Sir Alex lại không có học trò nào thành công trên cương vị HLV? Lý do hợp lý nhất để giải thích là sự khác biệt về tư duy làm bóng đá. Thời Sir Alex thành công ở M.U, ông giữ vai trò của một “Manager” (người quản lý) nhiều hơn là một “Coach” (HLV). Bởi ai cũng biết, tại Old Trafford trong triều đại Sir Alex, ông thầy người Scotland làm tất cả, từ quản lý cầu thủ, chuẩn bị chiến thuật, cho tới quyền tự quyết chuyển nhượng… Chính bởi vậy, các học trò của Sir Alex học được nhiều ở ông về khả năng quản lý, chứ không phải kỹ năng chiến thuật.

Trong khi đó, bóng đá ngày nay thì quyền hạn của HLV bị hạn chế nhiều, đã trở về đúng nghĩa là Coach, chứ không phải Manager như Sir Alex. Khi cần chuyển nhượng, sẽ có nguyên một ban riêng lo chuyển nhượng, ý kiến của HLV chỉ mang tính tham khảo, chứ không có tiếng nói quyết định. Ngoài ra, còn rất nhiều bộ phận khác như tổ phân tích dữ liệu, tổ dinh dưỡng, tổ luyện tình huống cố định… Chính vì vậy, các kỹ năng mà học trò của Sir Alex học được từ ông lại không phù hợp khi áp dụng vào bóng đá hiện đại. Nó khác hoàn toàn việc Carlo Ancelotti là học trò của nhà tư tưởng chiến thuật Arrigo Sacchi và Ancelotti học hỏi được nhiều điều từ ông thầy lỗi lạc của mình.

Một lý do khác, học trò của Sir Alex không ai học được cách ứng xử khôn khéo. Trong tự truyện của mình, Sir Alex thừa nhận một trong những nghệ thuật quan trọng mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng phải học, là tạo khoảng cách với các học trò, đủ để họ nể sợ, nhưng vẫn phải giữ được quan hệ tốt.

Nghệ thuật dẫn dắt của Sir Alex có thể trở thành bí kíp thất truyền. Tất cả chỉ còn trông vào Ole Solskjaer, một học trò khác của ông…

CỰU HLV TRƯỞNG VALENCIA, GARY NEVILLE:
“Tôi bỏ qua lời khuyên của Sir Alex”

Gary Neville đã có 4 tháng làm HLV ở Valencia đầy thất vọng. Mới đây, Neville thừa nhận ông đã không nghe theo lời khuyên của Sir Alex: “Sự thật là có một số cầu thủ không hạnh phúc ở Valencia. Tôi đã nói chuyện với Sir Alex và lời khuyên của ông ấy là: ‘Hãy bỏ qua những cầu thủ đó. Bảo vệ bản thân mình trước. Phòng thay đồ chỉ nên có những người cùng chí hướng với cậu’. Nhưng tôi đã không nghe theo lời khuyên của Sir Alex. Đó là sai lầm”.

34 - Đã có tổng cộng 34 học trò của Sir Alex sau này trở thành HLV, như Giggs (ảnh), Keane, Hughes, Ince, Bruce hay anh em nhà Neville... Tuy nhiên, không ai trong số đó trở thành HLV giỏi.

XEM THÊM

Sir Alex chiêu mộ Schmeichel: Lịch sử có giá... chỉ nửa triệu bảng

Rashford nêu rõ yêu cầu với các tiền vệ M.U

Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • James có thể cập bến Premier League James có thể cập bến Premier League

    Bị Real Madrid ghẻ lạnh kể từ khi trở lại Bernabeu sau 2 năm khoác áo Bayern theo hợp đồng cho mượn, Vua phá lưới World Cup 2014, James Rodriguez đang cân nhắc khả năng sẽ chuyển đến Premier League chơi bóng từ mùa giải tới.

  • Giữa Gerrard và Scholes, Fabregas chọn ai xuất sắc hơn? Giữa Gerrard và Scholes, Fabregas chọn ai xuất sắc hơn?

    Cựu tiền vệ Arsenal và Chelsea là Cesc Fabregas mới đây đã tham gia chương trình "hỏi nhanh, đáp gọn" trên Twitter. Khi được đề nghị so sánh 2 tiền vệ lừng danh một thời của bóng đá Anh là Steven Gerrard và Paul Scholes, Fabregas đưa ra câu trả lời rất khôn khéo.

  • Oezil chống lại quyết định giảm 12,5% lương của Arsenal Oezil chống lại quyết định giảm 12,5% lương của Arsenal

    Trong tuyên bố mới nhất, Arsenal trở thành đội đầu tiên tại Premier League chính thức trừ lương cầu thủ thay vì "nợ" lương. Hành động này đã vấp phải sự phản đối của cầu thủ đang hưởng đãi ngộ cao nhất tại Emirates là Mesut Oezil.

  • Aguero ký hợp đồng làm 'ông giáo' trong mùa dịch Covid-19 Aguero ký hợp đồng làm 'ông giáo' trong mùa dịch Covid-19

    Trong lúc vẫn đang mòn mỏi chờ ngày trở lại sân cỏ, tiền đạo Sergio Aguero của Man City mới đây đã tìm được nghề tay trái rất thú vị và ý nghĩa trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát. Cụ thể, thay vì đá bóng anh chuyển sang làm "ông giáo" trên sóng truyền hình.

  • Heung-Min Son gia nhập lính thủy đánh bộ Hàn Quốc Heung-Min Son gia nhập lính thủy đánh bộ Hàn Quốc

    Ngôi sao của Tottenham, Heung-min Son đã đến trại lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc để bắt đầu khóa huấn luyện quân sự cơ bản kéo dài trong 3 tuần.

  • Chelsea có 1.000 lý do để bán Kante nhưng sẽ không làm thế Chelsea có 1.000 lý do để bán Kante nhưng sẽ không làm thế

    N'Golo Kante không phải cầu thủ không thể đụng đến ở Chelsea, càng không dưới trường một HLV không tiếp xúc quá nhiều như Frank Lampard. Thế nhưng để đi đến quyết định bán Kante, Lampard sẽ mất nhiều đêm thức trắng.

  • Đội hình cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2019/20 Đội hình cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2019/20

    Premier League 2019/20 đã phại tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 và chưa biết đến bao giờ mới trở lại. Nhưng với nhiều cầu thủ trẻ, dù mùa giải này có thể kết thúc hay không, thì nó vẫn là một mùa giải đột phá của họ. Trang BBC chọn ra đội hình những cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống đã chơi xuất sắc từ đầu mùa.

  • Rashford nêu rõ yêu cầu với các tiền vệ M.U Rashford nêu rõ yêu cầu với các tiền vệ M.U

    Tiền đạo trẻ Marcus Rashford đã thổ lộ điều mà cần ở các tiền vệ của Man United, đồng thời thừa nhận từng mơ ước được sát cánh bên cạnh Paul Scholes - một huyền thoại của CLB.

  • Sự hào phóng của Abramovich khiến dàn sao Chelsea bội phục Sự hào phóng của Abramovich khiến dàn sao Chelsea bội phục

    Nghe khá mâu thuẫn nhưng là sự thật, mặc dù không ở sát các cầu thủ nhưng tầm ảnh hưởng của ông chủ Roman Abramovich tới Chelsea vẫn là rất lớn, thể hiện qua thỏa thuận vừa đạt được.

  • Sir Alex chiêu mộ Schmeichel: Lịch sử có giá... chỉ nửa triệu bảng Sir Alex chiêu mộ Schmeichel: Lịch sử có giá... chỉ nửa triệu bảng

    Chỉ phải trả cho Brondby 505.000 bảng, Sir Alex Ferguson đã ký được bản “hợp đồng thế kỷ” vào năm 1991, đem về cho M.U thủ môn Peter Schmeichel. Với rất nhiều CĐV, ngôi sao người Đan Mạch luôn xứng đáng là thủ môn hay nhất trong lịch sử Premier League.

  • Partey, mục tiêu số 1 của Arsenal Partey, mục tiêu số 1 của Arsenal

    Theo tiết lộ của báo chí Anh, tiền vệ Thomas Partey đang là mục tiêu chuyển nhượng số 1 trong Hè này của Pháo thủ. Arsenal đang dự định đưa Alexander Lacazette vào một phần trong bản hợp đồng mua Partey.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x