Chelsea chẳng cần mua ai vì đã có Thomas Tuchel

KHÔI NGUYÊN
14:01 ngày 27-07-2021
Tình huống xấu nhất mà các CĐV Chelsea tưởng tượng ra là việc CLB không ký hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Chắc chắn là sẽ có những sự phản đối, kèm theo đó là nghi ngờ về tham vọng giành Premier League hoặc nỗ lực bảo vệ ngôi báu Champions League của Chelsea.

Nó cũng có thể sẽ gợi lại những ký ức về mùa Hè năm 2019, khi Chelsea bế quan toả cảng bởi lệnh cấm mua bán của FIFA. Nhưng may mắn thay, vẫn còn nhiều thời gian để Chelsea làm gì đó tại thị trường chuyển nhượng. Nhưng liệu Chelsea có thể thực hiện những thương vụ bom tấn, khi tin tức liên quan đến việc mua Erling Haaland vẫn chìm trong màn sương?

Có rất ít dấu hiệu tiến triển liên quan đến việc The Blues theo đuổi Haaland hoặc bất kỳ ai khác. CĐV nào cũng mong điều đó sẽ sớm xảy ra và đặt câu hỏi về diện mạo mới của đội bóng thành London trong mùa giải mới. Nhưng nếu tất cả cuối cùng là con số không, các CĐV vẫn có cơ sở để đặt niềm tin vào Chelsea, bởi họ đã có bản hợp đồng tốt nhất là chiêu mộ Thomas Tuchel vào tháng Giêng.

Chelsea giờ đây có thể tuyên bố việc sở hữu một trong những HLV giỏi nhất ở Premier League nói riêng và châu Âu nói chung. Những danh hiệu là sự bảo chứng cho vị thế HLV số 1 tại Anh hiện nay của Pep Guardiola, trong khi Jurgen Klopp vẫn đang cạnh tranh hết sức quyết liệt sau những gì đã làm được ở Liverpool và Borussia Dortmund.

Nhưng Tuchel cũng chẳng kém cạnh gì. Thành tựu của Tuchel tại Stamford Bridge kể từ khi lên nắm quyền là phi thường: Vô địch Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid, Real Madrid và Man City của Guardiola là chiến quả không thể ấn tượng hơn.

Chiến lược gia người Đức, bằng cách nào đó, đã khiến một tập thể đang vất vả ở giữa bảng xếp hạng lọt vào Top 4 Premier League 2020/21, vào chung kết FA Cup dù Chelsea đã thua Leicester City một cách khá đáng tiếc trên sân vận động Wembley.

Haaland chỉ thuộc về Chelsea nhờ photoshop tính đến thời điểm này

Người đàn ông 47 tuổi này đã giành được chiến thắng trước hàng loạt tên tuổi hàng đầu chỉ trong 4 tháng. Guardiola (3 lần), Diego Simeone (2 lần), Zinedine Zidane, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Klopp (cùng 1 lần) đã phải bắt tay sau trận với Tuchel với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Làm thế nào mà Tuchel làm được điều đó? Không có bất kỳ sự bổ sung nhân sự nào kể từ khi Tuchel tiếp quản đội bóng. Ông xuất hiện trong thời điểm quá muộn để có thể vận động hội đồng quản trị - trong hoàn cảnh CLB đã chi số tiền kỷ lục lên tới 200 triệu bảng vào mùa Hè trước.

Chính vì vậy, Tuchel đã phải làm việc cật lực và dồn tâm huyết vào những gì ông được thừa hưởng. Với tài trí của mình, ông đã khiến Chelsea được tổ chức tốt hơn, khó bị đánh bại hơn và giúp cho hầu hết các cầu thủ trong đội hình đều tiến bộ.

Những ngoại binh giàu kinh nghiệm như Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger và Andreas Christensen đã tìm lại được những phẩm chất tuyệt vời nhất nhờ sự dìu dắt của Tuchel. Ngay cả Mason Mount, cầu thủ trẻ thăng hoa mạnh mẽ dưới thời Frank Lampard cũng đã nâng tầm màn trình diễn của mình nhờ vào những chỉ dẫn của thầy mới.

Phần khó nhất trong trò chơi ghép hình của một CLB là tìm được nhà cầm quân phù hợp. Chelsea luôn có xu hướng lặp đi lặp lại một chu kỳ bùng nổ và phá sản. Kết quả bết bát, trảm tướng, HLV mới về lập tức có thành tích và sớm xách va li lên đường.  

Chelsea đã có Tuchel toàn năng, có thể đánh bại mọi HLV sừng sỏ ở châu Âu

Đó là điều đã quá quen thuộc đối với các CĐV của Chelsea, và đến tận bây giờ, nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho từ năm 2004 đến 2007 vẫn là nhiệm kỳ dài nhất mà một HLV có thể tồn tại ở Stamford Bridge dưới thời ông chủ Roman Abramovich.

Giờ đây, Tuchel có vẻ là người sẽ phá vỡ kỷ lục đó. Chelsea có đủ lý do để tin tưởng gia hạn hợp đồng với cựu HLV của PSG đến năm 2024 mặc dù hợp đồng ban đầu của Tuchel vẫn còn 12 tháng nữa mới đáo hạn. BLĐ Chelsea tin rằng HLV này thực sự là người thích hợp nhất để giúp Chelsea gặt hái vinh quang không chỉ ở hiện tại mà trong tương lai lâu dài.

Rõ ràng là sẽ rất khó để ngay lập tức yêu cầu Chelsea phải vượt qua Man City khi ở mùa giải trước, khoảng cách giữa họ và nhà ĐKVĐ Premier League lên tới 19 điểm. Nhưng biết đâu, Tuchel có thể biến điều tưởng chừng bất khả thành hiện thực bởi Chelsea hiện đang có một bộ khung rất chất lượng.

Trong khung thành là Edouard Mendy, người vừa giữ sạch lưới 25 trận trên mọi đấu trường. Con số đó bao gồm 9 trận ở Champions League, một kỷ lục mới đối với một thủ môn có màn ra mắt ở giải đấu này. Hàng phòng ngự là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm với Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Christensen và Reece James.

Có thể nói đều tương tự về hàng tiền vệ của Chelsea. Không ai xuất sắc hơn N'Golo Kante trong vài mùa giải đã qua, Jorginho vừa đóng vai trò quan trọng trong thành công của Italia tại EURO 2020 còn Mateo Kovacic đang phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ tiếp tục màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải mới.  

Thomas Tuchel có lý do để trở thành niềm hy vọng của The Blues sau chức vô địch Champions League

Mối bận tâm lớn nhất chỉ còn là hàng công, khi chẳng có gì đảm bảo việc Haaland sẽ khoác áo Chelsea trong kỳ chuyển nhượng này, trong khi Giroud đã chuyển tới Milan. Nhưng đừng quên rằng Tuchel đã bắt đầu trọng dụng Kai Havertz ở vị trí tiền đạo và pha lập công của anh trong trận chung kết Champions League 2020/21 đã cho thấy tiềm năng lớn của cầu thủ này.

Thêm vào đó, Timo Werner có lẽ sẽ bình tĩnh hơn một chút mỗi khi có cơ hội ghi bàn bởi anh đã có quãng thời gian tiền mùa giải để nhìn lại tất cả và rèn giũa kỹ năng dứt điểm dưới sự giám sát kỹ lưỡng của đội ngũ huấn luyện.

Chelsea cũng tự hào về những “họng súng" có thể chia sẻ gánh nặng ghi bàn với hàng tiền đạo như Mount, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Callum Hudson-Odoi. Những cầu thủ được gọi lại sau quá trình “tu nghiệp" ở CLB khác như Ruben Loftus-Cheel và Conor Gallagher cũng sẵn sàng cống hiến nếu được Tuchel lựa chọn.

Chính vì vậy, Chelsea đang không quá vội vã lao vào thị trường chuyển nhượng. Họ đang khá ung dung với những gì đang sở hữu: một HLV tài năng, đội hình giàu sức chiến đấu và vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời. Cũng nên nhớ rằng việc chi số tiền lớn không phải lúc nào cũng đem đến thành công. Chính Chelsea là đội nắm rõ điều này nhất khi không ít lần họ đã lãnh hậu quả từ thói chi tiêu vô tội vạ.

Sau khi giành chức vô địch Premier League vào năm 2015 và 2017, Chelsea bạo chi 200 triệu bảng trong mùa giải sau đó, và hầu hết cả cầu thủ được đem về đều thi đấu thất vọng. Chỉ có Pedro và Rudiger là tạo ra được những tác động tích cực trong số những thương vụ đó.

Vì lẽ đó, giờ không phải lúc tranh cãi rằng Chelsea có đem về thêm cầu thủ nào hay không. Mọi thứ không hề tệ như nó có vẻ như thế. Không có bản hợp đồng nào quan trọng bằng việc Tuchel đang dẫn dắt một tập thể vừa vô địch Champions League, và tương lai tươi sáng của The Blues vẫn còn đang ở phía trước. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x