Chelsea chỉ là nạn nhân của 'một cuộc chiến khác'

HẢI LONG
19:52 ngày 06-05-2022
Đế chế Chelsea đang đứng trước nguy cư bị xóa sổ theo cách không ai ngờ. Động thái “quay xe” vào phút chót của tỷ phú Roman Abramovich đang đẩy đội chủ sân Stamford Bridge vào tình thế lâm nguy...
Chelsea chỉ là nạn nhân của 'một cuộc chiến khác'

Liên minh của tỷ phú Todd Boehly được cho là đạt thỏa thuận mua lại Chelsea với giá 3,5 tỷ bảng. Thế nhưng, vào phút chót, Abramovich đã đòi lại khoản nợ 1,6 tỷ bảng mà ông đã cho Chelsea vay trong 19 năm qua (thông qua công ty Fordstam). Nó là đòn mạnh giáng vào tương lai của The Blues.

Động thái này như cơn sóng lớn, cuốn phăng mong ước lớn lao. Chelsea đang ở trong thời kỳ lay lắt, kể từ sau khi ông chủ Abramovich bị chính phủ Anh phong tỏa tài sản. Hiện tại, họ chỉ được cấp giấy phép đặc biệt để hoạt động với nhiều hạn chế.

Điều đáng nói, giấy phép này chỉ có hiệu lực tới ngày 31/5. Ngày 8/6, ban tổ chức Premier League sẽ nhóm họp trước mùa giải mới, và Chelsea không được tham gia giải đấu nếu như không được cấp thêm giấy phép. Họ sẽ không đủ điều kiện đại diện cho LĐBĐ Anh tham dự Champions League. Và điều tồi tệ hơn là đế chế hùng mạnh này có nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá.

Tương lai mờ mịt vẫn đang chờ thầy trò HLV Tuchel

Những động thái trước đó cho thấy ông Abramovich chấp nhận xóa nợ cho Chelsea, và cũng buộc phải nhượng bộ khi không thu được đồng nào từ việc bán đi “đứa con tinh thần”. Thế nhưng, nhà tài phiệt người Nga đã “quay xe” ở thời điểm nhạy cảm, khi mọi thứ tưởng chừng như an bài.

Rõ ràng, đây là nước cờ mà động cơ nằm ngoài khía cạnh thể thao hay kinh tế. Vì về bản chất, Abramovich chưa chắc đã cần số tiền 1,6 tỷ bảng. Tờ Daily Mail nhận định: “Động thái thay đổi vào phút chót của Abramovich chỉ nhằm gây sức ép cho chính phủ Anh”. Về cơ bản, Chelsea là tài sản của Abramovich. Mà trong tình hình căng thẳng hiện nay, rõ ràng Abramovich không muốn nhượng bộ, nhìn tài sản của mình rơi vào tay người khác.

Nhiều quan điểm cho rằng, Abramovich đã quá tàn nhẫn khi đưa Chelsea trở thành “vật tế thần” trong bàn cờ ngoài bóng đá. Nhưng không ai có thể hiểu rõ tỷ phú này đang suy tính điều gì. Đó là một con người khó lường, mà ngay cả một HLV cá tính mạnh như Jose Mourinho cũng từng thừa nhận: “Tôi không phải là bạn với Abramovich. Thay vào đó chỉ có mối quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê”.

Suy cho cùng, Chelsea thực sự là nạn nhân đáng thương. Thậm chí, ngay cả khi vượt qua được “cơn sóng dữ” này, họ chưa chắc đã duy trì được sự ổn định. Bởi lẽ, hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại The Blues lúc này là chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc Marina Granovskaia đều có mối quan hệ thân thiết của ông chủ Abramovich. 

Tất nhiên, có khả năng cao là chủ sở hữu mới của CLB sẽ thay thế hai vị trí này. Nhưng nên nhớ, bộ đôi này chính là “linh hồn” trong thành công của đội bóng, và nếu có sự thay thế thì sẽ ảnh hưởng tới cả hệ thống. Xem ra, phía trước Chelsea vẫn còn lắm gian truân.

Todd Boehly không có ý định bỏ vụ Chelsea
Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, ông Todd Boehly không có ý định từ bỏ vụ mua Chelsea, ngay cả sau khi tỷ phú Abramovich đưa ra yêu cầu CLB trả khoản nợ 1,6 tỷ bảng. Hiện liên minh của ông đang gấp rút hoàn tất giấy tờ để sớm hoàn thành vụ mua Chelsea. Tuy nhiên, một ứng cử viên khác là Jim Ratcliffe cũng khẳng định vẫn chưa đầu hàng trong bài phỏng vấn mới nhất với kênh truyền hình BBC.

21 - Trong 19 năm dưới thời ông chủ Abramovich, Chelsea đã giành được tới 21 danh hiệu. Trong 100 năm trước, CLB chỉ có đúng 11 chức vô địch (không tính các giải giao hữu nhỏ).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x