Tháng 7/2008, Luiz Felipe Scolari là người thế chỗ Grant, nhưng chiến lược gia người Brazil cũng chỉ trụ được vẻn vẹn nửa năm trước khi phải nhường ghế cho Guus Hiddink vào tháng 2/2009. Sau đó, chiến lược gia người Hà Lan giúp Chelsea “lột xác” và có được chiếc cúp FA sau khi đánh bại Everton trong trận chung kết.
Câu chuyện được tiếp nối sau khi “tiểu Mourinho” Andre Villas-Boas (bổ nhiệm vào tháng 6/2011) phải rời ghế vào tháng 3/2012 do không thể chịu được sức ép sau những kết quả bết bát của Chelsea. “Người chữa cháy” Roberto Di Matteo sau đó đã mang về chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB sau khi giúp Chelsea vượt qua Bayern Munich ở loạt luân lưu, cùng đó là chiếc cúp FA với thắng lợi 2-1 trước Liverpool.
Thành công là thế song Di Matteo cũng chỉ có thêm nửa năm nữa tính từ trận chung kết Champions League 2011/12 trước khi nhận trát sa thải. Tháng 9/2013, Rafa Benitez là người lĩnh ấn. Ông thầy người Tây Ban Nha sau đó đã đem về chức vô địch Europa League cho Chelsea sau khi vượt qua Benfica với tỉ số 2-1 trong trận chung kết.
Rất khó để khẳng định rằng Chelsea sẽ có danh hiệu nếu thay tướng giữa chừng ở mùa giải năm nay, bởi phong độ của họ đang chạm đáy. Tuy nhiên nếu nhìn vào xu hướng này, có lẽ Roman Abramovich cũng rút ra được một vài điều.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn