Chelsea không còn lối thoát

Lê Tâm
21:29 ngày 26-10-2015
Thua West Ham, Chelsea đã có thất bại thứ 5 sau 10 vòng đấu từ đầu mùa giải, tức 50% số trận tại Premier League. Vị trí ở gần cuối BXH là thảm họa của The Blues và mọi việc có thể còn tồi tệ hơn thế.
Chelsea không còn lối thoát

SỰ CHẮC CHẮN GIẢ TẠO 

Đúng như dự đoán, 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp mới đây (trước Aston Villa ở Premier League và Dinamo Kiev ở Champions League) cũng không phải tín hiệu cho thấy hàng thủ The Blues đã tìm lại sự vững chắc. Thật vậy, nếu các chân sút của Aston Villa và Dinamo Kiev dứt điểm tốt hơn hoặc may mắn hơn, thủ môn Asmir Begovic đã phải vào lưới nhặt bóng không dưới một lần. 

West Ham đã khiến Chelsea thi đấu bế tắc như thế nào?



Cái kim trong bọc ắt có ngày lòi ra. Chelsea đã để lộ hoàn toàn điểm yếu về phòng ngự trận gặp West Ham, đối thủ đang có phong độ cao nhất trước các đối thủ lớn. Sau khi đánh bại Arsenal, Liverpool và Man City đều trên sân khách, West Ham rũ bỏ nhận định cho rằng họ chỉ biết đá tốt khi xa nhà. Đội bóng của HLV Slaven Bilic đã chơi bốc lửa, liên tục gây sức ép khiến hàng thủ Chelsea phạm sai lầm. Ramires và Diego Costa phá bóng hụt trong bàn thua đầu tiên của The Blues. Thêm một cú phá bóng nghiệp dư nữa của thủ quân John Terry dẫn tới bàn thua thứ hai. Ở tình huống này, Chelsea coi như hứng chịu cái chết được báo trước khi để Cesar Azpilicueta kèm Andy Carroll. Bất lợi rõ rệt về sức mạnh, hình thể và khả năng chơi đầu khiến cầu thủ Tây Ban Nha không thể ngăn tiền đạo cao kều người Anh ghi bàn, đem về 3 điểm cho West Ham trước Chelsea. 

Hàng thủ từng là niềm tự hào của Jose Mourinho khi Chelsea vô địch Anh các mùa 2004/05, 2004/06 và 2014/15, nay lại là tử huyệt của đội ĐKVĐ xứ sương mù. Chelsea đã thủng lưới 19 bàn/10 trận, tức xấp xỉ 2 bàn/trận. Mùa trước, The Blues là đội thủng lưới ít nhất giải Ngoại hạng Anh với chỉ 0,84 bàn/trận. 

ĐÃ RỐI LẠI CÀNG RỐI  

Mourinho đã thay đổi đủ kiểu từ con người đến lối chơi nhưng vẫn không giúp Chelsea thoát khỏi khủng hoảng. Nếu ông chủ Roman Abramovich nghĩ tới chuyện thay ông thì cũng chẳng có gì lạ! Vì vào lúc này, The Blues đang thật sự khủng hoảng cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Ngôi sao số 1 của Chelsea mùa trước là Eden Hazard nói: “Chúng tôi không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế là đội chưa tìm được cách để thoát hiểm”.


Hazard hục hặc với Mourinho, đòi sang Real Madrid. Chelsea nhận thẻ đỏ nhiều nhất Premier League mùa này với 3 thẻ, mới nhất là trường hợp của Nemanja Matic. Ý đồ phòng ngự tuyến hai của Mourinho cũng phá sản vì Ramires không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ các hậu vệ Chelsea đều “có vấn đề”, trong khi các tiền vệ công (trừ Willian) không cung cấp đủ bóng cho Diego Costa ghi bàn. 

Chelsea vẫn phải phụ thuộc vào Costa ở hàng tiền đạo dù cầu thủ này không có phong độ cao như mùa vừa rồi. Radamel Falcao và Loic Remy dường như bị Mourinho bỏ quên trên ghế dự bị. Kế sách chuyển nhượng của Chelsea trong mùa Hè 2015 cũng không đem lại hiệu quả (Pedro Rodriguez mất hút). The Blues có thể sửa sai chuyển nhượng vào tháng 1 tới, nhưng lúc đó chưa chắc Mourinho còn ở Stamford Bridge.    

Lịch sử không ủng hộ Chelsea

Sau 10 vòng ở Premier League mùa này, ĐKVĐ Chelsea mới có 11 điểm. Từ trước đến nay, chưa đội nào vô địch mà có ít hơn 18 điểm sau 10 vòng đầu. Đáng nói hơn nữa là ngay cả suất dự Champions League (trong Top 4 Premier League) cũng “chống lại” Chelsea, vì chưa có đội nào kết thúc mùa giải trong Top 4 mà có ít hơn 13 điểm sau 10 vòng đầu tiên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tổng hợp vòng 10 Ngoại hạng Anh 2015/16: Hai thái cực London Tổng hợp vòng 10 Ngoại hạng Anh 2015/16: Hai thái cực London

    Thành London đã chia làm hai nửa sau vòng đấu thứ 10. Phía Đông Bắc là niềm vui chiến thắng, còn khu vực Tây Nam là nỗi thất vọng bẽ bàng.

  • Dư âm derby Manchester: Ngày thăng hoa của người Argentina Dư âm derby Manchester: Ngày thăng hoa của người Argentina

    Marcos Rojo và Nicolas Otamendi, 2 người Argentina ở 2 đầu chiến tuyến trong trận derby thành Manchester đã mang lại những dư âm đặc biệt trong trận cầu được chờ đợi nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh.

  • Jose Mourinho: Suy nghĩ ngắn hạn đừng mong thành công dài hạn Jose Mourinho: Suy nghĩ ngắn hạn đừng mong thành công dài hạn

    Chưa bao giờ Jose Mourinho rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Ông từng là một biểu tượng lẫy lừng của kiểu thành công ngắn hạn, nhưng giờ lại trở thành nạn nhân cho chính cách làm bóng đá ngắn hạn ấy.

  • Không chỉ Mourinho, Terry cũng có thể chia tay Chelsea Không chỉ Mourinho, Terry cũng có thể chia tay Chelsea

    Tương lai của HLV Jose Mourinho cũng như trung vệ John Terry tại Chelsea đang là rất mờ mịt sau những gì đội chủ sân Stamford Bridge trải qua từ đầu mùa giải.

  • Đã thấy bóng dáng nhà vô địch ở Arsenal Đã thấy bóng dáng nhà vô địch ở Arsenal

    Bất chấp cơn mưa lớn của mùa đông London, HLV Arsene Wenger cùng các học trò đã không sớm rời đi khỏi SVĐ sau chiến thắng trước Everton. Họ, cũng như các CĐV của đội bóng London, muốn tận hưởng thời khắc đặc biệt: Lần đầu tiên ở mùa này, Arsenal vươn lên dẫn đầu Premier League, dù chỉ trong 24 giờ.

  • Ngoại hạng Anh đảo lộn vì Bilic Ngoại hạng Anh đảo lộn vì Bilic

    Lần đầu tiên trong nhiều năm, West Ham ghi 2 bàn vào lưới Chelsea và giành chiến thắng. Có thêm 3 điểm, họ tạm xếp thứ 3 - đó là điều không thể tưởng tượng với một đội bóng kết thúc mùa trước ở vị trí 12 và thất bại 2 trận mở màn trên sân nhà mùa này. Kể từ ngày 29/08/2015, họ bất bại với 5 thắng lợi và 2 trận hòa.

  • Bình luận: Derby vắng người Manchester Bình luận: Derby vắng người Manchester

    Derby Manchester đêm qua diễn ra trong cảnh không có bất cứ cầu thủ người Manchester nào được ra sân. Đây cũng là trận đấu mà mỗi đội chỉ sử dụng một gương mặt do mình tự đào tạo. Điều đó cho thấy bóng đá Manchester chưa có sự quan tâm đúng mực đến phần gốc và điều đó ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.

  • Lộ diện 2 ứng cử viên thay thế Mourinho tại Chelsea Lộ diện 2 ứng cử viên thay thế Mourinho tại Chelsea

    Chelsea đang nhắm các HLV gạo cội Carlo Ancelotti và Guus Hiddink như ứng cử viên sáng giá phòng trường hợp sa thải Jose Mourinho trong thời gian sắp tới.

  • Luis Suarez là vô giá và không thể thay thế Luis Suarez là vô giá và không thể thay thế

    Chứng kiến tiền đạo Luis Suarez lập hat-trick giúp Barcelona đánh bại Eibar với tỷ số 3-1, HLV Luis Enrique đã gọi anh là cầu thủ "vô giá và không thể thay thế".

  • Các CĐV bức xúc trên mạng xã hội sau trận derby Manchester buồn tẻ Các CĐV bức xúc trên mạng xã hội sau trận derby Manchester buồn tẻ

    Đấu pháp quá chặt chẽ và chắc chắn của M.U và Man City khiến trận derby Manchester vào tối qua diễn ra kém sôi nổi, và điều này không làm hài lòng các CĐV của hai đội.

  • Klopp đã nhìn ra vấn đề của Liverpool Klopp đã nhìn ra vấn đề của Liverpool

    Sau 3 trận đấu đầu tiên toàn hòa, HLV Juergen Klopp khẳng định rằng đã nhìn ra yếu điểm lớn nhất của Liverpool.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x