Chelsea loay hoay 2 sơ đồ vẫn không thắng nổi Burnley

Lộc Trần
14:29 ngày 13-02-2017
Trong 18 trận trước, chỉ có 2 đội khiến Chelsea mất điểm là Tottenham và Liverpool. Nhưng đến thời điểm này, danh sách những đội làm khó dễ được Chelsea có thêm cả... Burnley.
Chelsea loay hoay 2 sơ đồ vẫn không thắng nổi Burnley
Kể từ khi Conte lột xác Chelsea bằng 3-4-3, rất ít đội bóng tại Ngoại hạng Anh có thể làm khó được The Blues. Như đã nói, chỉ có 2 thế lực cực mạnh là Tottenham và Liverpool giành được điểm khi đối đầu với Chelsea.

Do đó, không ai nghĩ một Burnley nhỏ nhoi, với thứ hạng nằm ở nửa dưới BXH cùng sơ đồ 4-4-2 cũ kỹ có thể làm được điều tương tự. Nhưng rốt cuộc, thầy trò Sean Dyche còn làm được hơn thế khi bắt bài cùng lúc cả 2 sơ đồ của Chelsea.

Chelsea ra quân với 3-4-3 quen thuộc, ở mọi vị trí đều là những con người tốt nhất. Họ sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 từ một đợt phản công nhanh với người kết thúc là Pedro Rodriguez.

Sơ đồ ban đầu của Chelsea
Sơ đồ ban đầu của Chelsea

Nhưng tiền đề đó không mang đến một thế trận tấn công cởi mở. Trái lại, sau bàn gỡ của Burnley, 3-4-3 của Chelsea bế tắc kinh khủng. Diego Costa không có lấy một pha dứt điểm trúng đích, góp phần tạo nên một hiệp 2 vô cùng bất lực của đội khách.

Cả 45 phút sau giờ nghỉ, Chelsea không một lần đưa được bóng hướng đến khung thành Tom Heaton. Rất hiếm khi trong mùa này đoàn quân của Antonio Conte thiếu ý tưởng đến vậy.

Conte bất lực trước Dyche
Conte bất lực trước Dyche

Cầm bóng toàn diện nhưng sức ép Chelsea tạo ra trở nên vô vọng. Chelsea từng chơi không hay nhiều trận nhưng vẫn giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận này Conte lại không có đủ kiên nhẫn và buộc phải thay đổi.

Đầu tiên, vẫn dựa trên hệ thống 3-4-3, Cesc Fabregas vào sân thế chỗ Nemanja Matic ở giữa sân. Willian thay Victor Moses nhưng lên đá tiền đạo phải. Pedro được kéo sang vị trí chạy cánh trái của Marcos Alonso, trong khi cựu hậu vệ Fiorentina lùi xuống đá trung vệ. Vị trí chạy cánh phải của Moses được giao lại cho Cesar Azpilicueta.

Sơ đồ 4-4-2 của Chelsea
Sơ đồ 4-4-2 của Chelsea

Cách bố trí này được giữ hơn 15 phút trước khi Conte buộc phải xoay đội hình về 4-4-2. Michy Batshuayi vào thay Pedro và đá cặp cùng Diego Costa trên hàng công.

Chelsea vận dụng mọi nhân lực tốt nhất để tìm kiếm bàn thắng nhưng thành quả thu về chỉ là con số 0. Rõ ràng, trận hòa này là bài học đến rất đúng thời điểm cho Conte. Ông đã nhiều lần nhắc nhở học trò cẩn trọng và khi may mắn đã hết, Chelsea cũng bế tắc như bất cứ đội nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x