PREMIER LEAGUE 2016/17

Chelsea mất cả Costa lẫn Kante: Chẳng có gì phải hoảng loạn

Việt Cường
07:21 ngày 25-12-2016
Đối thủ nguy hiểm nhất của Chelsea cuối cùng cũng đã lộ diện. Không phải Man City, Tottenham hay ông lớn nào khác. Càng không phải là Bournemouth, đội bóng mà họ sẽ đối mặt sắp tới. Mà đó là một cuộc khủng hoảng về lực lượng.
Chelsea mất cả Costa lẫn Kante: Chẳng có gì phải hoảng loạn
Chelsea sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của cuộc marathon cuối năm mà không có cả tiền vệ trung tâm N’Golo Kante lẫn tiền đạo Diego Costa. Cả hai đều đã nhận thẻ vàng thứ 5 từ đầu mùa trong trận đấu với Crystal Palace ở vòng trước, nên tự động bị treo giò trận gặp Bournemouth. 

Đây có thể nói là “cú sốc” đáng kể nhất về lực lượng mà HLV Antonio Conte phải đối mặt từ đầu mùa. Trước đó, trong chuỗi 11 trận thắng của The Blues, ông gần như không phải thay đổi đội hình xuất phát, trừ một vài điều chỉnh “lẻ tẻ” như Fabregas thay Matic hay Willian thay Hazard.

VIDEO: Kante, xương sống trong sơ đồ 3-4-3 của Chelsea



Vậy mà bây giờ, Conte không chỉ mất 2 trụ cột một lúc, mà ông còn mất Kante và Costa. Đó chính là 2 cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của Chelsea ở mùa giải này, là những mảnh ghép được đánh giá là không thể thay thế được trong sơ đồ 3-4-3 của The Blues. Một người - Kante - sở hữu khả năng đánh chặn và tầm hoạt động có một không hai. Người kia - Costa - thì là nhân tố không thể thay thế trong cách chơi phản công của đội, vừa đóng góp trực tiếp bằng những bàn thắng (13) và pha kiến tạo (5), vừa đóng góp gián tiếp bằng những pha chạy chỗ thu hút người thông minh.

Mất cả Kante lẫn Costa là một mất mát lớn của Chelsea. Tuy nhiên, Conte chắc chắn không vì thế mà bấn loạn. Đôi khi, bạn phải cố gắng tìm ra lý do để lạc quan ngay cả trong những chuyện đen đủi nhất. Điều đáng lạc quan liên quan tới án treo giò của Costa và Kante là họ chỉ bị treo giò ở trận gặp Bournemouth, chứ không phải trước Man City hay Liverpool. Chelsea không thể chơi với 11 cầu thủ tốt nhất trong suốt cả mùa giải. Và nếu đằng nào Conte cũng phải thử nghiệm các phương án B, C, thì trận đấu với Bournemouth mang tới cơ hội khó có thể tốt hơn.


Án treo giò của Kante và Costa cũng mang tới cho Conte cơ hội để kiểm nghiệm bản lĩnh của đội bóng. Và nếu Chelsea vượt qua được, thì đó chính là cơ hội để ông đưa thêm một tuyên ngôn mới về tư cách ứng viên vô địch của The Blues. 

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để Conte tìm kiếm thêm những sắc màu mới cho đội bóng, cụ thể hơn là những cách tiếp cận trận đấu mới thay cho cách tiếp cận quen thuộc khi có cả Kante lẫn Costa. Và cuối cùng là cơ hội cho những kép phụ, như Michy Batshuayi, Cesc Fabregas hay có thể cả Nathaniel Chalobah chứng minh rằng họ cũng có thể trở thành một phần có ý nghĩa trong cỗ máy chiến thắng của Conte.

Rốt lại, nếu có thể, Conte muốn cả 11 cầu thủ tốt nhất của ông lành lặn và chơi bóng với phong độ cao nhất trong cả mùa giải. Tuy nhiên, vì đó là điều không bao giờ có thể trở thành sự thật, nên ông luôn phải có sự chuẩn bị cho những tình huống như tình huống hôm nay. Và trong quá trình chuẩn bị đó, là quan trọng nhất là sự chuẩn bị về tinh thần. Chelsea không có lý do gì để hoảng loạn vì mất Kante và Costa cả...

Batshuayi hay Hazard?
Có một số phương án để Conte lựa chọn lấp vào vị trí tiền đạo mà Costa để lại. Phương án truyền thống là sử dụng một tiền đạo, ở đây là Michy Batshuayi, để thay cho anh. Nhưng cũng có khả năng Conte sẽ để Hazard chơi như một tiền đạo ảo, với Pedro và Willian hỗ trợ từ 2 cánh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Làm sao để phá vỡ 3-4-3 của Conte? Làm sao để phá vỡ 3-4-3 của Conte?

    Sơ đồ 3-4-3 của Antonio Conte đang thăng hoa rực rỡ khi Chelsea đã thắng 11 vòng liên tiếp ở Premier League. Không ai muốn The Blues trở thành “độc cô cầu bại”. Nhưng muốn đánh bại Chelsea lúc này, phải phá vỡ được 3-4-3. Làm thế nào để hoá giải sơ đồ chết chóc của The Blues?

  • Van Dijk đã rất gần Man City? Van Dijk đã rất gần Man City?

    Có vẻ như trung vệ Virgil van Dijk (Southampton) đã rất nóng lòng chuyển sang Man City khi anh chủ động khoác lên mình chiếc áo của The Citizens.

  • Arsenal: Ông chờ đợi gì, Giáo sư? Arsenal: Ông chờ đợi gì, Giáo sư?

    Hợp đồng của Arsene Wenger với Arsenal sẽ kết thúc vào cuối mùa giải, nhưng cuộc đàm phán gia hạn sẽ không được tiến hành sớm. Phải đến tháng 4 năm sau, HLV người Pháp mới chính thức đưa ra quyết định về tương lai của mình.

  • Aguero đi tập muộn, coi thường án phạt ở Man City Aguero đi tập muộn, coi thường án phạt ở Man City

    Cựu tiền vệ Chelsea, Frank Lampard tiết lộ Sergio Aguero dường như được hưởng đặc quyền tại Man City khi không bị quở trách dù đến tập muộn.

  • M.U đụng Sunderland: David Moyes lần đầu trở lại Old Trafford M.U đụng Sunderland: David Moyes lần đầu trở lại Old Trafford

    Hơn hai năm sau ngày bị M.U sa thải, đêm mai David Moyes sẽ lần đầu trở lại sân Old Trafford. Chiến lược gia người Scotland trở lại mái nhà xưa với tư cách thuyền trưởng của Sunderland. Cuộc chạm trán giữa Man United và người cũ thu hút sự chú ý bởi duyên nợ giữa họ cũng như tình thế ngặt nghèo của mỗi bên vào thời điểm này.

  • Dàn sao M.U và Man City quây quần dịp Giáng Sinh Dàn sao M.U và Man City quây quần dịp Giáng Sinh

    Dù là đối thủ của nhau trên sân cỏ, nhưng dàn sao của M.U và Man City lại cùng nhau tụ tập để đón một Giáng Sinh đầy ấm áp.

  • Costa khoái đối đầu cặp Ramos-Pepe nhất Costa khoái đối đầu cặp Ramos-Pepe nhất

    Diego Costa tiết lộ anh luôn thích thú khi đối đầu với bộ đôi trung vệ Sergio Ramos và Pepe, thời chân sút này còn khoác áo Atletico Madrid.

  • Guardiola khẳng định Man City sẽ không mua sắm trong tháng Giêng Guardiola khẳng định Man City sẽ không mua sắm trong tháng Giêng

    Pep Guardiola chia sẻ Man City sẽ không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vì ông đã hài lòng với đội hình hiện tại. Thêm nữa, sang tháng Man City cũng có sự bổ sung khi bản hợp đồng từ mùa hè Gabriel Jesus sẽ bắt đầu thi đấu tại Anh.

  • Klopp sẽ không đến Trung Quốc làm việc Klopp sẽ không đến Trung Quốc làm việc

    HLV Juergen Klopp khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ tới giải VĐQG Trung Quốc làm việc dù giải đấu này đang siêu mạnh về mặt tài chính.

  • Pep nóng lòng chờ Gabriel Jesus thi đấu Pep nóng lòng chờ Gabriel Jesus thi đấu

    Tân binh trị giá 27 triệu bảng của Man City, Gabriel Jesus phải chờ tới tháng 1 mới có thể thi đấu.

  • Dự đoán vòng 18 Ngoại hạng Anh: Đại gia toàn thắng Dự đoán vòng 18 Ngoại hạng Anh: Đại gia toàn thắng

    Ở lượt trận vòng 18 Ngoại hạng Anh, các đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù như Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal hay Tottenham đều chỉ phải gặp những đối thủ dưới tầm. Theo chuyên gia Mark Lawrenson, nhiều khả năng họ sẽ giành được chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x