Chelsea thiếu phương án dự phòng cho Fabregas

Việt Dũng Việt Dũng
20:43 ngày 05-09-2015
Nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh đã khởi đầu mùa bóng mới không thể tệ hơn, với 8 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City chỉ sau 4 vòng đấu. Thêm vào đó là một kỳ chuyển nhượng không thành công như dự kiến, và một HLV không còn hạnh phúc.
Chelsea thiếu phương án dự phòng cho Fabregas
Jose Mourinho nói sau trận thua sốc Crystal Palace cuối tuần trước: “Một lần nữa, chúng tôi lại có một vài cầu thủ không thể bắt nhịp với trận đấu”. Đó có thể là Eden Hazard, người đã chơi không tương xứng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2014/15. Đó cũng có thể là Branislav Ivanovic, cái tên đang dần trở thành nỗi lo bên cánh phải hàng thủ. Họ là những cá nhân đã chơi không tốt từ đầu mùa. Nhưng riêng Cesc Fabregas thì dường như còn là một vấn đề đáng lo ngại hơn.

Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra để lý giải cho phong độ sa sút của tiền vệ người Tây Ban Nha. Một trong số đó là sự suy giảm thể lực, bên cạnh sự thay đổi chiến thuật của Chelsea kể từ sau giai đoạn lượt đi mùa trước. Mourinho đã trở lại với bản ngã của mình, chỉ đạo đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ để giữ vững vị trí đầu bảng tới những vòng đấu cuối cùng. Trước đó, The Blues đã chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất người ta có thể hình dung ra.

Lối chơi đẹp mắt và cống hiến ấy là nền tảng để Fabregas tỏa sáng, mà cụ thể là 13 đường kiến tạo thành bàn ở giải Ngoại hạng Anh 2014/15. Bước sang năm mới, trong một vị trí đòi hỏi kỉ luật và bị hạn chế không gian hơn, cựu cầu thủ Barcelona đã mất đi tầm ảnh hưởng, và đôi lúc tỏ ra thiếu cảm giác vị trí bởi phải lùi quá sâu.

Fabregas đã chơi sa sút so với đầu mùa trước
Fabregas đã chơi sa sút so với đầu mùa trước

Gương mặt nhợt nhạt đó tiếp tục được Fabregas mang theo trong 4 vòng đầu mùa 2015/16, góp phần khiến hàng thủ Chelsea trở nên mỏng manh dễ vỡ. Đã thế, "máy quét" Nemanja Matic cũng xuống dốc không phanh và mọi thứ trở nên quá tầm kiểm soát đối với bộ tứ vệ.

Trong trường hợp của Fabregas, cần nhớ rằng phong độ siêu việt của anh trùng khớp với giai đoạn lượt đi mùa trước, thời điểm lịch thi đấu chưa trở nên khắc nghiệt với Chelsea. Vì thế, nếu như có được quãng thời gian nghỉ ngơi thích hợp thay vì phải cày ải mỗi tuần, tuyển thủ Tây Ban Nha có hy vọng cải thiện phong độ.

Tính tới nay, Fabregas chỉ chơi ít hơn 38 phút ở giải Ngoại hạng so với cùng thời điểm này 1 năm về trước, nhưng những con số thống kê thì hoàn toàn tương phản. Chưa kể, anh mới chỉ góp công vào 6 bàn thắng trong 8 tháng qua, so sánh với 15 bàn trong năm 2014. Cesc mất nhiều thời gian hơn cho mỗi đường chuyền quyết định (41,9 phút so với 26,2), ít đi bóng hơn (mỗi 90,8 phút 1 lần, thay vì 76 phút) và cũng ít tắc bóng hơn (33,4 phút so với 31,9 phút).

Thống kê so sánh phong độ của Fabregas
Thống kê so sánh phong độ của Fabregas

Nhưng khía cạnh sa sút nhất của Fabregas là ở khả năng chuyền bóng chính xác, giảm từ 87,5% của giai đoạn trước tháng 1 xuống còn 81,9%. Với một tiền vệ trung tâm ở đẳng cấp cao, con số ấy đơn giản là không thể chấp nhận.

Điểm số trung bình của Fabregas (theo Whoscored) trong giai đoạn mới gia nhập Chelsea là 7,92, giờ giảm xuống còn 7,16, và nếu xét trong 4 vòng đầu thì còn tệ hơn nhiều (6,74). Vấn đề với Mourinho là ông không có phương án dự phòng cho tiền vệ 28 tuổi. Ramires gần như là cái tên duy nhất có thể thay thế, trong khi John Obi Mikel chưa đủ đẳng cấp, còn Ruben Loftus-Cheek vốn chỉ là của để dành cho tương lai. 

Fabregas ở đẳng cấp cao nhất là một ngôi sao siêu hạng, nhưng Mourinho đang bế tắc trong cách sử dụng anh ở Chelsea. Đã thế, ở kì chuyển nhượng mùa Hè, ngoài mục tiêu Paul Pogba, “Người đặc biệt” cũng không tỏ ra cố gắng chiêu mộ một tiền vệ trung tâm chất lượng. Nếu như Fabregas và những đồng đội của anh không mau chóng cải thiện phong độ, The Blues chắc chắn sẽ phải hối tiếc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x