Chelsea tìm người thay Giroud: Chờ Haaland hay vơ bèo vạt tép?

Việt Dũng Việt Dũng
05:59 ngày 18-07-2021
Trong khi các đối thủ đều đã dần ổn định lực lượng để chuyên tâm vào quá trình khởi động cho mùa giải mới thì Chelsea vẫn đang đau đáu với giấc mộng chưa biết khi nào thành hiện thực mang tên Erling Haaland.

Sau chức vô địch Champions League tháng Năm vừa qua, Chelsea chắc chắn được xem là một trong những ứng viên cho các danh hiệu lớn mùa 2021/22. Nhưng thực tế có được như vậy hay không lại tùy thuộc vào thành bại trên thị trường chuyển nhượng của CLB này, mà cụ thể là ở hàng tấn công.

Chelsea vẫn còn kha khá thời gian, từ nay tới ngày 31/8 – ngày khóa sổ chuyển nhượng. Nhưng những gì đang diễn ra khiến CĐV đội bóng không khỏi thắc mắc. Cùng kỳ mùa trước, những đàm phán với Timo Werner và Hakim Ziyech đã đi đến hồi kết, ngay cả khi chợ hè 2019/20 mãi tới 27/7 mới chính thức mở cửa vì mùa giải bị đình trệ. Những cuộc đàm phán liên quan tới Kai Havertz và Ben Chilwell cũng đang tiến triển rất tích cực.

Hãy hỏi một CĐV Chelsea bất kỳ về cái tên họ mong chờ nhất lúc này, câu trả lời sẽ chỉ có một: Erling Haaland. The Blues cũng sẵn sàng phá sâu kỷ lục chuyển nhượng của họ để đem về tuyển thủ quốc gia Na Uy ngay khi có thể.

Hy vọng càng gia tăng với các fan The Blues khi Olivier Giroud đã chuyển đến AC Milan với giá 1,7 triệu bảng. Sẽ phải có người lấp vào chỗ khuyết ấy trong đội hình của Thomas Tuchel. Haaland chăng?

Không dễ. Bất kỳ ai đều hiểu rằng Borussia Dortmund sẽ kiên quyết giữ ngôi sao số một của họ trong hè này. Đội bóng vùng Ruhr chỉ chấp nhận hy sinh một trụ cột mỗi mùa bóng, và mùa này người đó là Jadon Sancho, cầu thủ chạy cánh đã gia nhập Man United để đổi lấy 73 triệu bảng.

Dortmund khó chấp nhận mất cả Haaland lẫn Sancho trong 1 mùa hè

Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi Dortmund cán đích không tệ ở mùa giải trước và có được suất dự Champions League mùa này. Nhờ khoản tiền sẽ nhận từ đấu trường danh giá nhất châu lục, Dortmund không còn quá bị áp lực về tài chính bất chấp thông báo lỗ 43,9 triệu euro (37,7 triệu bảng) vào tháng 8/2020, chưa kể số lỗ được dự báo sẽ tăng thêm 75 triệu euro (64,4 triệu bảng) trong vòng 12 tháng tới.

Trường hợp chỉ được đá Europa League mùa tới, đồng nghĩa số tiền doanh thu sẽ bị giảm đáng kể, Dortmund có lẽ không còn cách nào khác ngoài “bán máu”. Nhưng với tấm vé đi Champions League, đội bóng áo vàng đen đã quyết định rằng Haaland sẽ chẳng đi đâu cả. Ngay cả khi ông chủ Roman Abramovich sẽ sẵn sàng chi bất cứ con số nào để có được tiền đạo sẽ bước sang tuổi 21 vào ngày 21/7 tới.

Dễ hiểu vì sao Chelsea khao khát Haaland đến vậy. Trễ 1 năm, điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu euro (64,4 triệu bảng) của tiền đạo người Na Uy sẽ được kích hoạt, đồng nghĩa sự cạnh tranh sẽ gay gắt hơn nhiều. Những tên tuổi lẫy lừng như Real Madrid hay Barcelona dù lúc này không đủ khả năng chi ra hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ như Chelsea, nhưng về sức hút và danh tiếng, họ mà là số hai thì chẳng ai dám xưng số một.

Nhận thức được điều đó, Chelsea đã nỗ lực không ngừng nghỉ cho thương vụ này để giành lợi thế suốt 18 tháng qua, bằng việc thương lượng với đại diện Mino Raiola. Cần nhắc lại rằng chính tác động của vị siêu cò này đã khiến The Blues thua cuộc trước Man United trong cuộc đua giành chữ ký của chân sút Romelu Lukaku vào năm 2017.

Để có được lợi thế trong thương vụ Haaland, Chelsea hiểu họ cần phải trả một khoản hoa hồng lớn cho Raiola cũng như ông bố Alf-Inge Haaland của cầu thủ này, song song với khoản phí chuyển nhượng kinh thiên động địa sẽ chuyển vào tài khoản của Dortmund.

Raiola cũng mong muốn biến thân chủ của ông thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, tức là vượt xa mức lương trần 290.000 bảng/tuần Chelsea đang dành cho N’Golo Kante.

Các báo cáo mới nhất trong tuần này cho hay Chelsea đã thảo một đề nghị trị giá 150 triệu bảng để gửi tới Dortmund, bất chấp sự quay lưng của phía đối tác. Câu hỏi đặt ra là Chelsea sẽ làm gì nếu Dortmund kiên quyết không bán Haaland đến cùng, bất chấp 1 năm sau họ sẽ chỉ nhận được số tiền thấp hơn nhiều?

Đội bóng của Tuchel không thể bước vào mùa giải mà không có thêm một tiền đạo, nếu muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League. Chelsea chỉ ghi được 58 bàn tại đấu trường này mùa trước, xếp thứ 9 trong danh sách các CLB ghi bàn nhiều nhất giải.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Werner không phải là một sát thủ săn bàn và cũng đang đánh mất luôn sự tự tin cần thiết sau những gì đã thể hiện mùa trước cũng như tại EURO 2020 trong màu áo ĐT Đức. Tuchel rõ ràng cũng không đếm xỉa gì tới Tammy Abraham, khi trao cho anh vỏn vẹn 230 phút thi đấu từ khi tiếp quản đội hồi tháng 1. Cầu thủ người Anh cũng đang là mục tiêu của Arsenal, và nhiều khả năng sẽ sớm theo chân Giroud rời Stamford Bridge.

Trong tay Tuchel vẫn còn Havertz, người hùng của trận chung kết Champions League mùa trước. Anh chính là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Man City, qua đó giúp Chelsea đăng quang lần thứ 2 trong lịch sử, đồng thời chứng minh mình đủ khả năng dẫn dắt hàng công qua những thời khắc lớn. Nhưng Kai có phải mẫu tiền đạo sẽ ghi trên 20 bàn thắng mỗi mùa mà hầu hết các nhà vô địch Ngoại hạng Anh cần có hay không?

Abraham và Giroud không đóng góp nhiều trong hành trình lên ngôi vô địch châu Âu của Chelsea

Dù Dortmund có kiên quyết đến mấy, sẽ là một quyết định lớn với Chelsea trong việc từ bỏ hay tiếp tục theo đuổi Haaland. Thế giới bóng đá không thường xuyên sản sinh ra những tiền đạo ở đẳng cấp tương đương, người có thể ghi 57 bàn trong 59 trận tại một trong 5 giải VĐQG cạnh tranh nhất châu Âu.

Từ bỏ Haaland, sẽ không còn nhiều cái tên cho Chelsea lựa chọn. Họ cũng quan tâm Harry Kane, nhưng sẽ phải cạnh tranh với Man United, và mức giá cho tiền đạo này cũng tương đương chân sút của Dortmund, bất chấp nhiều hơn tới 7 tuổi. Lukaku, nay đã đổi người đại diện Federico Pastorello, đã cam kết tương lai với Inter Milan. Đồng đội của anh ở Giuseppe Meazza là Lautaro Martinez cũng đang đàm phán gia hạn với nhà ĐKVĐ Serie A.

Tất nhiên với túi tiền không đáy, Chelsea hoàn toàn có thể “bốc” Lukaku khỏi Inter nếu quyết tâm. Chấp nhận chi ra 100 triệu bảng chẳng hạn, The Blues sẽ không cần phải theo đuổi Haaland nữa.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng còn những lựa chọn giá rẻ hơn, giống như khi họ đưa về Giroud từ Arsenal năm 2018 với giá 18 triệu bảng. Có thể kể tới Danny Ings, chân sút đang quyết rời Southampton để tìm một bến đỗ mới tương xứng hơn. Với một lựa chọn giá rẻ đồng thời sẵn sàng ngồi dự bị như Ings, Chelsea cũng hoàn toàn có thể quay lại thương vụ Haaland hè năm tới.

Nhưng nếu đặt mình vào vị thế của Tuchel, bạn sẽ hiểu áp lực chiến thắng ở Premier League và Champions League khủng khiếp thế nào. Bạn có sẵn sàng thỏa hiệp với một phương án dự phòng ngắn hạn để chờ đợi có được một mục tiêu dài hạn sau 1 năm hay không, khi mà chiếc ghế của bạn không chắc giữ vững được trong vòng 1 năm ấy? Ings rất tài năng, nhưng anh chưa chứng minh được nhiều ở đẳng cấp cao, điều còn thiếu với hầu hết những tiền đạo giá rẻ.

Abramovich từng không ít lần thành công với những “bom tấn” muộn cho vị trí tiền đạo, điển hình là Fernando Torres (50 triệu bảng vào tháng 1/2011) và Alvaro Morata (60 triệu bảng sau khi giai đoạn tập huấn trước mùa giải đã bắt đầu vào hè năm 2017).

Từ bỏ Haaland hay không, Chelsea sẽ phải cân nhắc thiệt hơn. Tuchel cũng sẽ theo dõi quá trình này một cách hồi hộp. Dưới triều đại của Abramovich, Chelsea luôn là một đội bóng sống cho hiện tại. Ngay cả chức vô địch châu Âu cũng không phải là tảng bê tông đủ vững chắc để giữ chân ghế cho các HLV trưởng, nếu không có được những kết quả tích cực. Hãy hỏi Roberto Di Matteo để biết thêm chi tiết.

Nguồn The Athletic
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x