Đêm nay, Lukaku trở lại Stamford Bridge với tư cách chân sút tốt nhất Premier League, không phải kẻ bị ruồng bỏ như cách đây 2 năm rưỡi. Nhiều CĐV sẽ tự hỏi, tại sao Chelsea lại bỏ lỡ tài năng như vậy? Mà không chỉ một lần, rất nhiều “vàng” đã bị The Blues ném đi trong nhiều năm qua.
Trong một cuộc phỏng vấn, Lukaku - tiền đạo hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 15 bàn - đã tiết lộ, chính anh là người đưa ra quyết định rời Chelsea, chứ không phải Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha liên tục đưa ra cam kết, thậm chí trong những ngày cuối của Lukaku tại Stamford Bridge, vẫn cho rằng chân sút này là một phần kế hoạch của Chelsea. Chỉ có điều, Lukaku không bao giờ được trao cơ hội trong thực tế.
Trường hợp của tiền đạo người Bỉ không hề hiếm gặp ở Chelsea. Mặc dù không ít lần nói về tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ và sự cấp thiết phải cho ra lò những tài năng từ Học viện, nhưng Mourinho lại có niềm tin mạnh mẽ vào các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Từng lứa cây nhà lá vườn tốt nghiệp lần lượt rời khỏi The Blues.
Lukaku đang là trụ cột quan trọng ở Everton
Trong 2 nhiệm kỳ tại đội bóng phía Tây London, Người đặc biệt chỉ cho ra mắt 9 cầu thủ tự đào tạo. Nhưng không một ai trong số những cầu thủ được coi là may mắn này lọt vào đội hình chính. Tổng cộng, họ chỉ chơi 538 phút với 22 trận.
Bên cạnh đó, rất nhiều tài năng trẻ được mua về cũng không có cơ hội vào đội ngũ cao cấp. Mourinho hứa hẹn và họ đã chờ đợi, để rồi sau đó vỡ mộng đầy cay đắng.
Ngoài Lukaku còn có De Bruyne, Thorgan Hazard, Gael Kakuta, Oriol Romeu buộc phải tìm kiếm cơ hội ở nơi nào đó ngoài Stamford Bridge. Những người chưa thể tìm được bến đỗ đành đi theo con đường cho mượn để được thi đấu, như Victor Moses, Piazon, Van Ginkel, Wallace và khoảng 30 cái tên khác.
Những tài năng trẻ như Thorgan Hazard không bao giờ có cơ hội ở Chelsea
SỬA CHỮA SAI LẦM
Đặt giả thiết Chelsea có một Lukaku lĩnh xướng hàng công, một De Bruyne đem đến cảm hứng từ phía sau, một Thorgan có thể thay thế anh trai Eden Hazard để tạo ra các chuyển động khó lường bên cánh trái, hẳn họ đã không rơi vào tình trạng bi đát như hiện nay. Ngay cả khi Mourinho đã rời đi và Hiddink bước đầu mang đến những cải thiện, đội bóng này vẫn gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội và ghi bàn.
Ngoài ra, nếu những cái tên trẻ trung như Loftus Cheek hay Kenedy được tin tưởng trao cơ hội ra sân nhiều hơn, chắc chắn sự cạnh tranh và động lực chiến đấu không đi ra khỏi tâm trí các cầu thủ. Ở 2 trận liên tiếp vừa qua, hai cái tên này đều chứng minh họ có đủ khả năng để chơi trong đội hình chính.
Loftus Cheek - người được Mourinho ca ngợi là sản phẩm tốt nhất Học viện nhưng chỉ xuất hiện trong 63 phút - đã ghi bàn đẹp mắt ở vòng 3 FA Cup, trong khi Kenedy góp công lớn ở bàn thắng thứ 2 trước West Brom mới đây.
Chelsea không bao giờ thiếu tài năng, chỉ là họ có chịu dùng hay không. Họ đã sai lầm quá nhiều, lãng phí quá nhiều để rồi phải trả giá. Đây là thời điểm tốt để tỷ phú Roman Abramovich xây dựng Chelsea theo định hướng bền vững, bắt đầu từ thế hệ trẻ.
50.000 bảng cho mỗi phút ra sân
Được mệnh danh là “Drogba mới”, Lukaku được Chelsea mua về năm 2011 với giá 10 triệu bảng (có thể lên đến 17 triệu bảng dựa theo thành tích). Tuy nhiên, trong suốt thời gian ở Stamford Bridge, tiền đạo này chỉ ra sân 199 phút tại Premier League, tương đương 50.251 bảng cho mỗi phút thi đấu.
Cặp song sát Vardy - Mahrez đã không ghi bàn suốt một tháng nay. Leicester cũng vì thế mà có phần chuệch choạc. Ở Villa Park, cơn hạn hán của các mũi nhọn Leicester sẽ được giải tỏa. Bởi đơn giản, đây là đối thủ yếu nhất mà Vardy và Mahrez có thể trút cơn giận.
Bước vào mùa giải 2015/16, Chelsea xem Ngoại hạng Anh là mục tiêu số 1, còn các giải khác đều phải xếp sau về mức độ quan trọng. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Cuộc đua khốc liệt vào Top 4 có thể bớt… khốc liệt hơn với Tottenham, nếu họ đánh bại Sunderland vào tối nay. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino đang đứng trước cơ hội cắt đuôi hai đối thủ khó chịu West Ham và Man Utd.
Man City đang ngày càng hụt hơi trên con đường chinh phục các danh hiệu của mùa giải 2015/16. Những trận đấu kém hiệu quả của thầy trò Pellegrini xuất hiện với tần suất dày đặc...
Sân nhà đã không còn là “chốn linh thiêng” với Chelsea nữa. Và đêm nay, trước một Everton mới thua 1 trận sân khách kể từ đầu mùa, viễn cảnh The Blues trải qua thêm cú vấp ở Stamford Bridge là rất lớn.
Các CLB ở Anh vẫn thoải mái trong việc chiêu mộ các tài năng trẻ mà không phải lo lắng việc nhận án phạt của FIFA, như trường hợp của Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid.
Arsenal có thể có được sự phục vụ của Alexis Sanchez trong chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân của Stoke City. Ngoài ra, tân binh Mohamed Elneny cũng sẽ có trận đấu ra mắt Pháo thủ.
Với lời mời từ Chelsea, Alexandre Pato đang đứng trước cơ hội trở lại châu Âu chơi bóng và vươn tầm trở thành ngôi sao sáng. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều thách thức dành cho “chú vịt”.
Chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa, Rooney sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một CLB tại giải Ngoại hạng. Điều này sẽ khiến cuộc đụng độ với Liverpool Chủ nhật tới trở nên vô cùng đáng xem.
Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.
Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.
Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn