Chiến thắng trước Liverpool xoa dịu mọi vấn đề của M.U

13:54 ngày 19-01-2016
Man United không thể nói là chơi hay hơn Liverpool, nhưng điều quan trọng là Quỷ đỏ đã có 3 điểm khi rời sân Anfield trong cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá Anh.
Chiến thắng trước Liverpool xoa dịu mọi vấn đề của M.U
Bóng đá là một môn thể thao lạ lùng. Đôi khi bạn chơi tốt nhưng thất bại, nhưng cũng có khi bỗng thành công lạ thường. M.U đang “son” như phong độ của Wayne Rooney.

Thủ quân của Quỷ đỏ ghi 5 bàn/4 trận ở mọi giải trong năm 2016, trong đó có 3 trận Rooney ghi bàn quyết định đem về thắng lợi cho đội nhà (trước Swansea và Liverpool ở Premier League, trước Sheffield United ở FA Cup). Trong lúc Rooney tỏa sáng thì “hiện tượng” Jamie Vardy đã tịt ngòi 6 trận liên tiếp, sau khi ghi bàn trong hơn 10 trận liền ở Premier League. 

Rooney có đẳng cấp và bản lĩnh của một cầu thủ lớn, trái ngược với Vardy. Nói thế cũng đúng, nhưng chúng ta từng chứng kiến Rooney đã có những thời khắc cực kỳ tồi tệ đến mức CĐV đối phương thường cầu mong HLV Louis van Gaal... sử dụng tiền đạo này, vì như thế M.U sẽ suy giảm đáng kể năng lực ghi bàn.

Nhưng Rooney đang bùng nổ một cách khó lý giải về chuyên môn, bởi ngoài các bàn thắng trong các trận gặp Swansea, Liverpool và Sheffield Utd, Rooney còn góp 2 bàn trong trận hòa kịch tính 3-3 của M.U trên sân của Newcastle. Nếu đội chủ nhà Newcastle không có bàn gỡ 3-3 ở những phút chót, Quỷ đỏ đã có trọn 3 điểm và Rooney đã được “phong thánh”.
 

Phong độ của Rooney khó lường giống M.U

Rooney đại diện tiêu biểu cho hình ảnh của M.U: bất thường, khó lường. Một thống kê cực kỳ ấn tượng: Quỷ đỏ ghi 4 bàn trong cả 4 lần dứt điểm trúng mục tiêu ở 2 trận gặp Liverpool tại Premier League mùa này (3-1, 1-0).

Nếu quả thực M.U là đội tận dụng cơ hội tốt, Van Gaal đã không phải hứng chịu biết bao chỉ trích khi sau 22 trận ở Premier League, Quỷ đỏ chỉ ghi có 28 bàn. Trong khi đó, đội xếp áp chót bảng xếp hạng là Sunderland cũng đã ghi được 27 bàn. 

M.U gặp khó khăn trong ghi bàn không chỉ vì Rooney từng trải qua thời gian tồi tệ. Quỷ đỏ từng trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng (trong đó có 3 thất bại trước những đội xoàng xĩnh như Bournemouth, Stoke và Norwich) bởi những sai lầm không đáng có và những cơ hội không được tận dụng triệt để. Khi đó, M.U và Van Gaal bị chỉ trích dữ dội.

Còn khi M.U đánh bại Watford 2-1 trên sân đối phương nhờ bàn phản lưới nhà của Troy Deeney vào cuối trận, đã có không ít người ca ngợi bản lĩnh của Quỷ đỏ.

Bản lĩnh gì, ngoài may mắn thuần tuý? Logic nào đằng sau những trận đấu tẻ nhạt, ít bàn thắng và những trận đấu Rooney chợt thăng hoa, nhắc nhở chúng ta anh là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League? Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất hành tinh một phần vì luật chơi đơn giản chứ không phức tạp như bóng chày hay bóng đá kiểu Mỹ.

VIDEO: Liverpool 0-1 M.U


Vậy thì, hãy đơn giản nhìn về M.U cũng như các đội hàng đầu hiện nay ở Premier League với một hệ quy chiếu chung: chiến thắng đi, rồi muốn gì cũng được.

Morgan Schneiderlin nói các cầu thủ M.U đã hục hặc trong giờ giải lao trận gặp Liverpool. Ngọn núi lửa đã không thổi bùng phòng thay đồ Quỷ đỏ bởi Rooney ghi bàn trong hiệp 2 và M.U có 3 điểm. Chiến thắng đủ sức xoa dịu tất cả, dập tắt mọi rắc rối lẽ ra đã xảy ra và ngăn ngừa mọi rắc rối có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. 

M.U đang rất cần chiến thắng, dù đó là những chiến thắng không thuyết phục. Có thể nói tương tự về Arsenal, Man City và Tottenham là 3 đội bóng lớn đang cùng M.U tranh ngôi vô địch.

Giải Ngoại hạng không cần và không muốn có một nhà vô địch tuyệt đối, chính sự tương đối trong tương quan sức mạnh giữa các đội hàng đầu làm nên nét hấp dẫn của giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x