Chiều sâu đội hình, điểm tựa để Man City bứt phá

Quang Hoà Quang Hoà
11:18 ngày 15-01-2019
Tuy đang kém Liverpool tới 4 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2018/19, Man City vẫn có quyền lạc quan về khả năng họ sẽ san lấp được khoảng cách mênh mông trên nhờ sở hữu đội hình có chiều sâu đáng nể.
Chiều sâu đội hình - điểm tựa để Man City bứt phá

Thấy gì từ màn hủy diệt Wolves?

Ở trận Man City hủy diệt Wolves 3 bàn không gỡ vào đêm qua, HLV Pep Guardiola đã cho tất cả thấy ông đang có lực lượng hùng hậu đến mức nào khi sẵn sàng cho những ngôi sao như Riyad Mahrez, Fabian Delph, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero hay Ilkay Guendogan ngồi dự bị. Mãi đến khi trận đấu chỉ còn 1/3 thời gian, nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới cho De Bruyne, Aguero và Guendogan "làm nóng" một chút, vào thời điểm 3 điểm coi như đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà.


Đáng chú ý, ngay cả khi không có nhiều thời gian thể hiện mình, tiền vệ De Bruyne vẫn cho thấy đẳng cấp khi tung ra quả tạt đầy khó chịu buộc Conor Coady phải đốt lưới nhà ở phút 78. Không khó để nhận ra, cầu thủ người Bỉ này không vào sân ngay từ đầu chẳng phải vì anh sa sút phong độ, mà là bởi Man City đang có quá nhiều những sự lựa chọn chất lượng. 

Lực lượng của nhà ĐKVĐ nước Anh dồi dào tới mức, ngay cả khi những cầu thủ đắt giá như De Bruyne hay Benjamin Mendy chấn thương hoặc ngồi dự bị, họ vẫn có thể thu được những kết quả có lợi như những gì vừa diễn ra ở trận đấu với Wolves. Trong trường hợp tất cả những mắt xích đá cùng vị trí đều khỏe mạnh, HLV Guardiola có thể thoải mái áp dụng chính sách xoay vòng, trong khi các học trò của ông phải nỗ lực hơn trong việc cạnh tranh suất đá chính.

Thế mới có chuyện, ngay cả khi đang mang danh là cầu thủ ngốn của Man City nhiều tiền nhất, tiền vệ Mahrez vẫn phải chấp nhận thực tế anh không được đá một phút nào trước Wolves. Nên biết, mới cách đây vài hôm, ngôi sao người Algeria còn đóng góp 1 bàn, 2 đường kiến tạo và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City đại thắng Burton 9-0.  


Nếu Mahrez chơi cho một đội bóng nào khác, có thể nhiều người phải ngạc nhiên khi biết anh mới ra sân vỏn vẹn 943 phút ở Premier League 2018/19. Tuy nhiên, trong tập thể còn có những ngôi sao chạy cánh xuất sắc khác như Raheem Sterling hay Leroy Sane, việc Mahrez không được sử dụng thường xuyên lại chẳng phải là điều gì quá bất ngờ.

Câu trả lời của Jesus 

Ở mùa giải này, đã có lúc tiền đạo Gabriel Jesus gây thất vọng và bị cho là không còn nằm trong kế hoạch của HLV Guardiola. Thậm chí, anh còn trải qua giai đoạn đáng quên khi "tịt ngòi" trong suốt 11 trận liên tiếp. Theo thống kê, chân sút người Brazil mới đá chính 7 trận ở giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa (10 lần vào sân từ ghế dự bị) với tổng thời lượng ra sân chỉ vỏn vẹn 781 phút.

Điều quan trọng ở đây là kể từ đầu năm mới, Jesus đã thi đấu bùng nổ để chứng minh anh không phải là cầu thủ bỏ đi ở Man City. Với chiến tích "nổ súng" 11 tới 11 lần trong 8 trận gần nhất cho Man City ở mọi sân chơi, trong đó có 7 bàn/3 trận trong năm 2019, cựu tiền đạo Palmeiras còn đang có phong độ ấn tượng hơn cả Sergio Aguero (ghi 2 bàn trong 6 trận vừa qua).


Qua chi tiết vừa rồi, lại một lần nữa chúng ta thấy được HLV Guardiola đang có trong tay đội quân thiện chiến đến mức nào. Ưu thế này giúp ông có quyền xoay tua đội hình thoải mái để các cầu thủ tránh kiệt sức khi phải tham dự nhiều sân chơi mà không phải lo Man City bị hụt hơi.

So với các đội bóng sừng sỏ còn lại ở giải Ngoại hạng Anh, Man City đang tỏ ra nổi trội ở chiều sâu con người. Sự khác biệt có thể chưa quá rõ ràng vào lúc này, nhưng trong giai đoạn nước rút thì nhiều khả năng đây chính là điểm tựa để Man City thực hiện màn bứt phá. 

Chỉ cần các cầu thủ nhờ được sử dụng luân phiên một cách hợp lý vẫn giữ được nền tảng thể lực sung mãn vào cuối mùa, Man City dù đang yếu thế so với Liverpool vẫn đủ khả năng lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh thêm một lần nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x