Chỗ rất tai hại của ý thức kỷ luật

Kinh Thi Kinh Thi
06:50 ngày 24-08-2018
Mọi chuyện trên đời đều là tương đối. Cách chơi bóng trong quan điểm của Pep Guardiola là thiên về tấn công, như nhiều người khẳng định. Kỳ thực, chỗ tương đối của nó là: khi bạn tấn công (hoặc giữ bóng), thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Giá trị phòng thủ trong cách chơi ấy cũng cao chẳng khác gì giá trị tấn công.
Chỗ rất tai hại của ý thức kỷ luật
Vâng, Pep Guardiola luôn tấn công “để phòng ngự”. Trong những ngày này, giới quan sát lại lấy làm thú vị về một hiện tượng ngược lại: Liverpool của Juergen Klopp siết chặt hệ thống phòng thủ... để chiến thắng. Với cách chơi ấy, với hàng tiền đạo siêu việt ấy, Liverpool luôn có khả năng ghi bàn. Họ sẽ ghi rất nhiều bàn. Vậy, làm sao để Liverpool bảo đảm chiến thắng? Trên lý thuyết, họ sẽ thắng nếu không thủng lưới. Cho đến khi nào còn chưa thủng lưới, thì dù hàng công chưa ghi bàn, cơ hội chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn cho Liverpool. Đấy cũng là tính chất tương đối của khái niệm phòng thủ.

HLV Jose Mourinho có chỗ hơi tương đồng với Klopp (chính xác hơn: Klopp trong thời điểm này). Ông cũng luôn chủ trương “phòng thủ để chiến thắng”. Ông luôn xây dựng sức mạnh của đội bóng trên nền tảng phòng ngự. Nhưng, vì sao chỉ là “hơi tương đồng”? Khác biệt quá rõ ràng. M.U có thể thủng lưới hoặc không, nhưng họ chẳng bao giờ được đảm bảo cái điều “sẽ ghi bàn”, khi chính họ chưa thủng lưới, như Liverpool.

Mourinho thuộc mẫu HLV thực dụng, như mọi người đã biết. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hướng đến chiến thắng. Lần đầu tiên tên tuổi Mourinho vượt ra khỏi nền bóng đá Bồ Đào Nha là năm 2003, khi ông đem về cho Porto cả Cúp UEFA chứ không chỉ có “cú đúp” trong nước. Trên đường chinh phục UEFA Cup mùa ấy, Mourinho từng chạy thẳng từ khu kỹ thuật ra đường biên dọc để... xô ngã cầu thủ đang chuẩn bị ném biên của Lazio. Ông bị đuổi lên khán đài, dĩ nhiên (và sau đó còn bị cấm chỉ đạo). Nhưng nếu Mourinho không làm như vậy, Porto có nguy cơ thủng lưới do hàng thủ của họ chưa kịp ổn định!


Về mặt lý thuyết, một đội thua sút về tài năng có thể không thua nếu họ phòng thủ đúng cách, có chiến thuật hợp lý và luôn giữ vững kỷ luật đấu pháp. Đấy là điều ai cũng có thể làm. Và đấy là điều mà khi làm được thì bạn thành công (không thua), vì bạn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Nhưng, không có chiến thuật hợp lý nào đảm bảo được chiến thắng. Muốn thắng, bạn phải hơn về tài năng (trừ phi đối thủ “tự thua”). Và bạn không thể phát huy tài năng một cách chủ động, theo một con đường định sẵn, vì bóng đá chẳng bao giờ có tình huống thật sự định sẵn. Tính chất ngẫu nhiên của môn bóng đá dẫn đến một điều: bạn phải có cả sự sáng tạo thì mới phát huy được tài năng. Tiếc thay, “sáng tạo” và “kỷ luật chiến thuật” lại là hai điều hiếm khi đi đôi, nếu không muốn nói là hai điều ngược hẳn với nhau.

Đấy là lý do vì sao đội bóng của Mourinho hầu như không thể có sự sáng tạo trong tấn công, kể cả khi hàng công gồm toàn cầu thủ sáng tạo. Mùa trước, trung phong Romelu Lukaku trở thành đề tài chế giễu trên mạng, khi anh vô tình “kiến tạo” 2 bàn cho... Man City. Vì sao một cây làm bàn quan trọng như Lukaku lại luôn đứng ở vị trí thấp nhất trong hàng thủ M.U? Đấy là vì Lukaku phải lùi về hỗ trợ phòng thủ khi đội mình không có bóng. Vì Lukaku phải triệt để tuân theo kỷ luật chiến thuật.

Kỷ luật vốn dĩ là tốt, nhưng đấy chỉ là cái tốt... tương đối. Mà Mourinho thì chỉ biết áp đặt kỷ luật chiến thuật đến mức tuyệt đối. Ông gần như không tin vào ai, ngoài bản thân mình, thì làm sao ông dám cho phép các ngôi sao tấn công của M.U chơi bóng một cách sáng tạo!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x