Chỗ ưu việt của Liverpool

Từ 11:14 ngày 13-12-2020
Trong loạt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League 2020/21, Liverpool lại tiếp tục giới thiệu những cầu thủ trẻ nhất mà người ta từng thấy nơi đội bóng này, ở trận địa danh giá nhất thế giới tầm CLB.

VIDEO: TỶ LỆ và dự đoán kết quả Fulham - Liverpool

Billy Koumetio mới 18 tuổi. Lớn hơn Koumetio 1 tuổi, Leighton Clarkson đá chính, ngay giữa đội hình, và chơi đủ 90 phút. Trước đó, thiên hạ đã biết và hào hứng bàn về những Caoimhin Kelleher, Rhys Williams, Nat Phillips, Neco Williams, Curtis Jones...

Từng có lúc, Liverpool thiếu đến 10 cầu thủ quan trọng. Nhưng họ vẫn tiến bước vững chắc ở cả Premier League lẫn Champions League, là nhờ lực lượng cầu thủ trẻ vừa nêu? Thật ra, lò đào tạo trẻ thì đội nào cũng có. Vấn đề ở đây là chất lượng cầu thủ. Và quan trọng hơn, cả cách dùng người của HLV nữa. Sau không biết bao nhiêu lần “nói miệng”, Pep Guardiola mới dè dặt sử dụng Phil Foden ở Man City, và khi lộ rõ việc làm không đi đôi với lời nói, thì Pep biện hộ: “Phải thông cảm với áp lực nặng nề của tôi đi chớ. Dùng cầu thủ trẻ là tốt, nhưng tôi còn phải tranh chức vô địch nữa chớ”.

Kelleher bắt bóng thật tuyệt vời (dù bây giờ, anh sẽ phải trả lại vị trí cho thủ môn số 1 Alisson). Rhys Williams hoặc Koumetio cũng đều làm cho người xem thán phục, khi họ có dịp ra sân. Đấy mới là điểm chung đáng chú ý nhất. Vâng, điểm chung là họ “xuất sắc”, chứ không nhất thiết phải là họ “trẻ”. Diogo Jota không trẻ như những cầu thủ vừa nêu. Nhưng Jota chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Liverpool mùa này. Anh cũng chỉ vừa gia nhập Anfield. Và nếu kết nối với Virgil van Dijk hoặc Fabinho, chúng ta thấy ngay một điều: tuyệt đại đa số gương mặt mới mà Klopp đã dùng ở Liverpool đều thành công. Bất kể họ vươn lên từ lò đào tạo trẻ hay chuyển nhượng từ nơi khác. Bất kể họ đã là ngôi sao nhẵn mặt, hay còn xa lạ về tên tuổi.

Giới quan sát có thể còn chưa biết hết sức mạnh của Liverpool ở mùa này. Chỉ mới xuất hiện 2 lần (1 lần đá chính), Thiago Alcantara coi như chưa thể hiện được hết những gì anh có thể đóng góp cho Liverpool. Đấy chỉ là một ví dụ. Còn bao nhiêu cái tên nữa sẽ bất ngờ vươn lên từ đội trẻ, khi mùa bóng tiến dần vào giai đoạn khốc liệt nhất về mật độ thi đấu? Đấy có thể là đề tài quan trọng tiếp theo, có thể chờ xem nơi đội bóng của Klopp. Còn trước mắt, trận gặp Fulham ở Premier League vòng này cũng là một dịp quan trọng để Klopp “xoay tua” lực lượng.

Trong nhiều trường hợp, lực lượng đi liền với lối chơi. Thay đổi lực lượng, do vậy, cũng là thay đổi lối chơi, mà với những đội bóng lớn như Liverpool thì đấy còn có thể là những “kế hoạch B”, như người ta hay nói. Sẽ có những cách chơi, phương án khác nhau, liên quan đến việc có hoặc không có Mohamed Salah, hoặc Diogo Jota. Trên nguyên tắc, Liverpool đá bằng triết lý “tốc độ” của Juergen Klopp - giống như Man City đá bằng triết lý “giữ bóng nhiều” của Pep Guardiola. Chiến thuật cụ thể lại khác. Chỗ này, Liverpool nhỉnh hơn Man City. Nhờ lực lượng và phương án chiến thuật đa dạng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x