cúp liên đoàn anh 2018/19 - vòng 3

Cơ hội thử nghiệm cũng thường là... 'cú lừa'

Kinh Thi Kinh Thi
04:32 ngày 26-09-2018
Ở một mức độ nào đó, cách chơi dựa vào việc giữ và chuyền bóng mà HLV Maurizio Sarri đang áp đặt ở Chelsea tương đồng với cách chơi của Pep Guardiola tại Manchester City. Tương đồng với tiqui-taca của Barcelona trước đây nữa.
Cơ hội thử nghiệm cũng thường là... 'cú lừa'
Tất nhiên, Guardiola không bao giờ hài lòng khi cầu thủ của ông giữ bóng đến một mức độ tuyệt đối mà... chẳng để làm gì cả. Giữ bóng, suy cho cùng, chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích trong cách chơi tiqui-taca. Họ giữ bóng là để đối phương không có bóng. Và họ giữ bóng là để kiên nhẫn chờ cho tới khi phát hiện khoảng trống trong hàng thủ đối phương, và tung ra đường chuyền quyết định.

Họ phải giữ bóng, dù nếu như chỉ có thế thì... chưa xong việc. Vấn đề là nếu không thể giữ bóng thì các đội do Guardiola hoặc Sarri huấn luyện sẽ thật sự bó tay, không làm được gì. Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung sẽ hoàn toàn vô ích nếu như trong tay hắn không có kiếm.

Cuối tuần qua, Chelsea mất điểm trước West Ham ở Premier League vì nguyên tắc ấy. Đội bóng của Maurizio Sarri chiếm ưu thế tuyệt đối về giữ và chuyền bóng... để làm gì, nếu như rút cuộc thì số lần bắn phá cầu môn chính xác của họ ít hơn đối phương? Mùa trước, Liverpool thắng Man City đến 3-0 ở Champions League, tất nhiên là với tỷ lệ giữ bóng thấp hơn hẳn. Đội bóng của Pep Guardiola khi ấy hoàn toàn không có cú sút nào đúng hướng cầu môn đối thủ.

Xem trận Liverpool - Chelsea đêm nay là để hình dung về cuộc đối đầu quan trọng hơn hẳn, giữa hai đội này, ở Premier League vào cuối tuần? Dĩ nhiên rồi. Vấn đề là xem gì. Ngay cả những người trong cuộc cũng vậy, chứ khoan nói đến giới bình luận hay khán giả thuần túy.


Ngăn cản Chelsea giữ bóng, chỉ là một cách. Cách hay hơn: để họ mặc sức giữ bóng, nhưng chẳng hướng đến được điều gì. Chiến thắng áp đảo của Liverpool trước Man City ở Champions League, hoặc cách West Ham thủ hòa Chelsea cuối tuần trước, đều là các bài học hay. Trên lý thuyết, trận đấu ở cúp Liên đoàn đêm nay sẽ là cơ hội quan trọng để HLV Sarri khắc phục, chỉnh sửa những nhược điểm trong cách chơi của đội mình. Cái dở của Chelsea ở trận hòa West Ham, trên lý thuyết, sẽ không lặp lại trước Liverpool.

Còn trên thực tế, cũng chưa chắc như thế! Đôi khi, người ta thường chơi rất hay ngay trong cái nhược điểm lớn nhất của mình, trong các trận giao hữu. Vì đấy chỉ là... đá giao hữu. Và khi đối phương không quá xem trọng vấn đề thắng thua, không bung hết sức để quyết chiến, cái nhược điểm cố hữu trong cách chơi của bạn lại có thể trở thành vũ khí hủy diệt trong mắt người xem. Vì chính bạn cố tình “chơi hết sức” trong bài bản ấy. Thế rồi, qua những lời khen ngợi trên mặt báo, người ta sẽ nhìn vào nhược điểm của bạn như thể đấy là một ưu điểm lớn. “Cú lừa” sẽ thành công mỹ mãn nếu như đối thủ trong trận chính thức sắp tới cũng đánh giá bạn như thế.

Tất nhiên, Cúp Liên đoàn là giải đấu chính thức. Nhưng thiên hạ có thể xem đấy là trận “giao hữu”, tùy ý. Tầm quan trọng không cao đã đành. Các đội lại thường đưa ra đội hình chắp và, dùng lực lượng trẻ hoặc cầu thủ hạng hai. Bài bản gì nữa, nơi các trận đấu như vậy!

Đây là cơ hội thử nghiệm, xét trong hoàn cảnh Liverpool và Chelsea đều đang đứng trước một cuộc chiến thật sự, chỉ vài ngày sau đó. Đây là dịp để các HLV rà soát, chỉnh sửa nhược điểm cách chơi quen thuộc. Nhưng, đáng chú ý hơn, đây còn là cơ hội cho một... cú lừa lớn, về chuyên môn. Bất kể là thắng hay thua, cả Liverpool lẫn Chelsea đều sẽ khác hẳn vào cuối tuần, so với những gì họ thể hiện trong đêm nay.

Thế mới nói: quan trọng là “xem gì” - một câu hỏi cho những người trong cũng như ngoài cuộc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x