HẠ SOUTHAMPTON, CHELSEA VÀO CHUNG KẾT

Cơ hội vàng, nhưng Conte có thể nắm lấy?

VỊNH SAN
09:24 ngày 24-04-2018
Với việc có mặt ở chung kết FA Cup, HLV Antonio Conte đang đứng trước cơ hội vàng để cứu vãn mùa giải trắng tay, đồng thời có thể chia tay Chelsea bằng một món quà. Mặc dù vậy, hoàn toàn không dễ cho HLV người Italia khi đối thủ lại là Jose Mourinho.
Cơ hội vàng, nhưng Conte có thể nắm lấy?
FA Cup không bao giờ là mối quan tâm chính của Antonio Conte, cho đến những ngày này, khi Chelsea thất bại tan tác ở các đấu trường khác và đối diện với nguy cơ tay trắng. Không những thế, HLV 48 tuổi chắc chắn sẽ rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải. Ông đã đến như một người hùng và dĩ nhiên, cũng muốn ra đi như một người hùng. Một danh hiệu FA Cup, mà Conte từng đề cao tầm quan trọng bởi tính lâu đời của nó, sẽ giúp ông đạt được điều đó. 

Rắc rối ở chỗ, đối thủ của Chelsea ở trận chung kết vào ngày 19/5 lại là M.U của Jose Mourinho. Lần đầu tiên gặp nhau, Conte giành chiến thắng áp đảo 4-0. Trận sau đó, tại FA Cup 2016/17, HLV người Bồ đã tìm ra manh mối để khắc chế chiến thuật 3-4-3 và The Blues chỉ vượt qua Quỷ đỏ với tỷ số 1-0 nhờ lợi thế hơn người (Ander Herrera bị đuổi). Còn lại, 2/3 trận đối đầu gần nhất, Mourinho rời sân với tư thế người thắng cuộc. 

Conte được biết đến là thiên tài chiến thuật, song Mourinho đã cho thấy, dù ở tuổi 55, ông vẫn hết sức đặc biệt. Vào mùa trước, ông khóa chặt Chelsea bằng chính sơ đồ 3-4-3, đồng thời “bắt chết” Eden Hazard bằng Herrera. Ở chiến thắng hồi tháng 2, trong khi Conte vẫn mắc kẹt với 3-4-3, M.U lại sử dụng 4-3-3 lúc xuất phát và sau đó, chuyển sang 4-2-2-2 đầy cơ động. 

Chưa hết, Mourinho còn giới thiệu kế hoạch B khi thay Anthony Martial bằng Jesse Lingard, sau đó kiếm được bàn nâng tỷ số lên 2-1, thậm chí còn cả kế hoạch C với việc Eric Bailly vào sân, chơi như một trung vệ thứ 3 nhằm vô hiệu hóa chiều cao của Oliver Giroud. Conte chỉ đơn giản là không thể đối phó với các thay đổi chóng mặt bên phía đối phương. 


Bên cạnh sự lép vế trên sân cỏ, chiến lược gia người Italia cũng không phải đối thủ của Mourinho ở các hoạt động hậu trường. Sau cuộc tranh cãi bất tận với Conte hồi đầu năm, khi hai đội gặp nhau tại Old Trafford, Mou đã chờ đợi trong đường hầm và chủ động bắt tay từng cầu thủ Chelsea trước trận đấu. Hành động này ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý các học trò của Conte, mà ông không thể làm gì. 

Sau chiến thắng trước Southampton hôm Chủ nhật, Conte đã lập tức triển khai tâm lý chiến. Liệu chiêu trò đó có hiệu quả? Nên nhớ rằng Mourinho là bậc thầy trong lĩnh vực này. Hơn nữa, Người đặc biệt còn là “ông vua” của các trận tranh danh hiệu. 14 lần tham dự chung kết trong sự nghiệp, Mou thắng tới 12, ghi 26 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. 

Conte không có thành tích hoành tráng như vậy. 2 lần tham dự chung kết Coppa Italia 2011/12 và FA Cup 2016/17, HLV người Italia đều thua. Dường như ông thích hợp với các cuộc đua đường trường hơn là cân não, quyết định thắng bại chỉ trong một trận.  
Wembley đã vẫy gọi Conte, nhưng tỏa sáng ở đó và chia tay Chelsea trong vinh quang thực sự là một thách thức lớn. 

Chelsea 2-0 Southampton

Conte làm hòa với Mourinho
“Không còn vấn đề gì giữa tôi và Jose”, Conte nói sau khi đánh bại Southampton, “Hai chúng tôi đều có cá tính mạnh mẽ với ý chí quyết thắng trong máu, trái tim và tâm trí. Đó sẽ là trận chung kết giữa hai đội bóng lớn và tôi tôn trọng nỗ lực của M.U”.

1 - 4/7 danh hiệu FA Cup mà Chelsea đang sở hữu được mang về trong kỷ nguyên Roman Abramovich. Và kể từ khi tỷ phú người Nga tiếp quản CLB, The Blues chỉ 1 lần thất bại trong trận chung kết, chính là mùa trước dưới thời Conte. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • FA xin lỗi Tottenham vì trót xúc phạm Kane FA xin lỗi Tottenham vì trót xúc phạm Kane

    Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã gửi lời xin lỗi tới CLB Tottenham cũng như tiền đạo Harry Kane về việc châm biếm cầu thủ này ở trận thua của Spurs trước M.U ở bán kết cúp FA cuối tuần trước.

  • Fan Chelsea phải lòng 'chân gỗ' Giroud Fan Chelsea phải lòng 'chân gỗ' Giroud

    Olivier Giroud cập bến Chelsea với giá 18 triệu bảng hồi tháng Giêng, và anh đã cho thấy khoản tiền mà The Blues đầu tư không hề lãng phí.

  • Giá như Chelsea trọng dụng Giroud hơn... Giá như Chelsea trọng dụng Giroud hơn...

    Khả năng ghi bàn của tiền đạo mũi nhọn luôn là nguyên nhân hàng đầu khiến Chelsea thụt lùi ở mùa bóng năm nay, để rồi sớm đầu hàng trong cuộc đua vô địch Premier League cũng như bị Barca loại ngay ở vòng 1/8 Champions League.

  • Phải thất thường mới là Pogba Phải thất thường mới là Pogba

    Cùng với Alexis Sanchez, Paul Pogba chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất của M.U trong trận bán kết FA Cup với Tottenham đêm thứ Bảy vừa rồi.

  • Tottenham lần thứ 8 liên tiếp thua ở bán kết FA Cup: Spurs... chỉ đến thế Tottenham lần thứ 8 liên tiếp thua ở bán kết FA Cup: Spurs... chỉ đến thế

    Lần thứ 8 liên tiếp, Tottenham thất bại trong trận bán kết FA Cup. Đấy là kỷ lục kỳ lạ ở giải đấu lâu đời nhất thế giới còn tồn tại. Quan trọng hơn, đấy là một kỷ lục “biết nói”.

  • M.U: Chỉ là Tottenham thôi mà M.U: Chỉ là Tottenham thôi mà

    Ai thích theo dõi những chuyện bên lề của bóng đá Anh, sẽ dễ dàng nhận ra tình trạng sau đây trên những báo “lá cải”: cầu thủ nào ở Premier League cũng đều dễ dàng được gọi là... ngôi sao. Đấy là nền bóng đá có tính giải trí cao nhất thế giới. Bóng đá Anh khi nào cũng nhộn nhịp, sôi động, bất kể đẳng cấp chuyên môn của nó như thế nào.

  • Alexis Sanchez: Thăng hoa là phản hồi tốt nhất trước mưa chỉ trích Alexis Sanchez: Thăng hoa là phản hồi tốt nhất trước mưa chỉ trích

    Alexis Sanchez đã trở thành gương mặt chói sáng nhất trong ngày Man United lội ngược dòng trước Tottenham ở bán kết FA Cup. Tiền đạo người Chile góp công trong cả hai bàn thắng của Quỷ đỏ, đồng thời gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ lối chơi lăn xả, đầy nhiệt huyết.

  • Chelsea 2-0 Southampton: The Blues hẹn gặp M.U ở chung kết FA Cup Chelsea 2-0 Southampton: The Blues hẹn gặp M.U ở chung kết FA Cup

    Hai bàn thắng của 2 tiền đạo Olivier Giroud và Alvaro Morata là quá đủ để giúp Chelsea vượt qua Southampton để tiến vào trận chung kết FA Cup nơi Man United đang đợi sẵn.

  • Tường thuật Chelsea 2-0 Southampton Tường thuật Chelsea 2-0 Southampton

    Hai bàn thắng của 2 tiền đạo Olivier Giroud và Alvaro Morata là quá đủ để giúp Chelsea vượt qua Southampton để tiến vào trận chung kết FA Cup nơi Man United đang đợi sẵn.

  • Kane bực tức vì 'bị Smalling nhét vào túi' Kane bực tức vì 'bị Smalling nhét vào túi'

    Tiền đạo Harry Kane của Tottenham tỏ rõ sự bực bội khi không thể ghi bàn và ngậm ngùi chứng kiến đội nhà để thua M.U ở trận bán kết FA Cup.

  • Mourinho xả bức xúc sau khi vào chung kết FA Cup Mourinho xả bức xúc sau khi vào chung kết FA Cup

    HLV Jose Mourinho đã có những phát biểu nhằm thẳng vào mọi lời chỉ trích dành cho M.U sau khi đội bóng này vượt qua Tottenham để có mặt ở trận chung kết FA Cup.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x