Tương lai của HLV Antonio Conte tại Chelsea diễn biến phức tạp

Có tân binh, Conte sẽ gia hạn với Chelsea

Thạch Long
06:35 ngày 19-06-2017
Chelsea đăng đàn khẳng định “Antonio Conte đang hạnh phúc”. Tuy nhiên, cố vấn của HLV người Italia, ông Federico Pastorello, lại mang tới thông tin trái ngược: Giữa The Blues và Conte đang tồn tại căng thẳng và mâu thuẫn này có giải quyết được hay không tùy thuộc vào việc Chelsea sẽ mang về cho Conte tân binh nào.
Có tân binh, Conte sẽ gia hạn với Chelsea
Căng thẳng giữa Chelsea và Conte là có thật

Antonio Conte đang ở một nơi nào đó, bên ngoài đại dương bao la, tận hưởng kỳ nghỉ Hè sang trọng. Hôm qua, trên trang web của CLB, phía Chelsea khẳng định hai vấn đề quan trọng: Giữa họ và HLV người Italia vẫn giữ liên lạc hằng ngày và Conte đang rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của The Guardian, người hằng ngày nói chuyện điện thoại với Chelsea không phải Conte, mà là cố vấn của ông, Federico Pastorello. Vị cố vấn người Italia này ngày ngày cập nhật tình hình chuyển nhượng của Chelsea và cũng là người có quyền thay mặt Conte chốt lại chuyện tương lai của thân chủ.

Một số nguồn tin uy tín khẳng định, Conte sắp gia hạn hợp đồng với Chelsea. Mức lương của ông sẽ tăng từ 6,5 lên 9,6 triệu bảng/năm. Đây sẽ là mức lương cao nhất trong lịch sử mà Chelsea từng trả cho một HLV. Phía Chelsea tự tin cho rằng, chẳng trở ngại nào có thể cắt đứt mối lương duyên mới chớm nở giữa Conte và The Blues.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Matt Barlow (tờ Daily Mail) thông qua những cuộc nói chuyện giữa anh và Federico Pastorello, thì mâu thuẫn Conte - Chelsea là có thật. Nhà cầm quân người Italia không hài lòng khi Chelsea quá chậm trễ trong việc tăng cường lực lượng. 

Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh sau khi tiền đạo Dries Mertens bất ngờ gia hạn hợp đồng với Napoli đến năm 2020 hôm 27/5 vừa qua. Mertens là một trong những mục tiêu Conte yêu cầu Chelsea phải tích cực săn đuổi từ trước khi Premier League 2016/17 khép lại. Nhưng suốt 2 tuần ròng rã, The Blues gần như không có động thái cụ thể nào. Napoli nhân cơ hội đó trói chân Mertens đến năm 2020. 


Mertens là khởi nguồn mâu thuẫn

Phóng viên Matt Barlow cho biết, Conte rất không hài lòng với tiến độ làm việc rùa bò của bà Marina Granovskaia, khiến ông tuột mất cơ hội chiêu mộ Mertens. Granovskaia - nhân vật được mệnh danh là “Iron Lady” bên cạnh ông chủ Roman Abramovich - là người có tiếng nói quyết định tới phần lớn các vụ chuyển nhượng quan trọng của Chelsea.

Tuột mất Mertens đáng tiếc, nhưng Chelsea cũng chẳng có hành động gì cho thấy họ sẽ mang về những tân binh khác. Trong khi 2 đối thủ cạnh tranh của Chelsea là Man City và Man United liên tục cho ra mắt tân binh thì The Blues bỗng dưng lại lề mề một cách khó hiểu. Ức chế tích tụ, Conte bỏ đi nghỉ mát trong bối cảnh hợp đồng lâu dài giữa ông và Chelsea còn đang nằm trên bàn đàm phán, và công tác nhân sự của The Blues thì như công trường ngổn ngang.

Mâu thuẫn giữa Chelsea và Conte được cho là bất thường và nó ảnh hưởng xấu tới quá trình chuẩn bị mùa bóng mới của The Blues. Nhiều tập thể sóng yên biển lặng, chuẩn bị kỹ càng tận răng còn chẳng làm nên cơm cháo gì tại một giải đấu cạnh tranh khủng khiếp như Premier League. Đằng này Chelsea lại hướng tới mùa bóng khó khăn bậc nhất lịch sử một cách thiếu trơn tru thế này, liệu họ có bảo vệ thành công chức vô địch hay không?

Khả năng giải quyết khủng hoảng của Chelsea đang bị thách thức. Theo cố vấn Federico Pastorello thì cách duy nhất để hòa giải nhanh chóng mang về những tân binh “hàng hiệu”. Conte vẫn đang mong ngóng từng ngày xem The Blues sẽ mang về cho ông tân binh nào: Một cầu thủ tầm trung hay một ngôi sao đủ khả năng chiến đấu tại Champions League.

Vị HLV người Italia nhiều lần nhấn mạnh, ông cần đội hình đá Champions League và đó là lý do Conte nhắm tới những cầu thủ như Dries Mertens, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Tiemoue Bakayoko... Chelsea hiểu họ cần làm gì.

CON SỐ
38 Nếu Conte đồng ý gia hạn hợp đồng tới năm 2021, Chelsea sẽ tốn tổng cộng 38 triệu bảng để trả lương cho HLV này, chưa bao gồm tiền thưởng.
200 Tờ Express đưa tin, Abramovich yêu cầu Conte nếu muốn có 200 triệu bảng để chuyển nhượng thì hãy tìm cách bán cầu thủ để kiếm số tiền đó.

Van Dijk - pha “việt vị” xấu hổ của Conte

Theo tờ Express, Conte được Chelsea thông báo rằng họ sẽ hoàn tất thương vụ mua trung vệ Virgil van Dijk trước ngày ông lên đường đi nghỉ mát. Nghĩ vụ chuyển nhượng đã xong, Conte có tiết lộ với một số người bạn rằng ông đã có trung vệ ăn ý. Tuy nhiên, trên thực tế là Chelsea không những chưa mua được van Dijk, mà còn đứng trước nguy cơ mất trung vệ này vào tay Liverpool vì sự chậm trễ. 


Nhà cái vẫn tin Conte ở lại Chelsea
Nhà cái Ladbrokes hôm qua công bố một số tỷ lệ cược liên quan đến tương lai của Antonio Conte. Theo đó, viễn cảnh HLV người Italia tiếp tục dẫn dắt Chelsea là rất cao. Thậm chí hiện tại không một nhà cái nào đưa ra kịch bản Conte bị Chelsea sa thải.

Các tỷ lệ cược cho tương lai của Conte
Ở lại Chelsea:  1/5*
Dẫn dắt Chelsea đến hết năm 2017:       10/3
Vô địch Premier League 2017/18:  11/4
Xếp dưới Guardiola: 15/8
(*: đặt 5 ăn 1 theo Ladbrokes)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x