Có ứng viên Vua phá lưới không đồng nghĩa là ứng viên vô địch

Kinh Thi Kinh Thi
10:48 ngày 10-08-2018
Theo dự đoán của Eurosport thì Harry Kane (Tottenham), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) và Mohamed Salah (Liverpool) là 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc đua giành chức Vua phá lưới Premier League 2018/19. Các nhà cái nhìn chung cũng đều đánh giá 3 cầu thủ này cao nhất.
Có ứng viên Vua phá lưới không đồng nghĩa là ứng viên vô địch
Nghĩa là không có chân sút nào của Man City hy vọng (ở mức độ rõ rệt) đứng đầu danh sách ghi bàn, dù Man xanh dĩ nhiên là đội có khả năng vô địch cao nhất.

Đấy không bao giờ là câu chuyện phản chuyên môn. Mùa trước, Man City không chỉ vô địch mà còn để lại dấu ấn đậm đà về lối chơi tấn công và sức ghi bàn khủng khiếp. Nhưng cây làm bàn tốt nhất của họ là Sergio Aguero vẫn bị Kane và Salah bỏ xa trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Suốt 5 mùa bóng gần đây, chẳng bao giờ Vua phá lưới Premier League là cầu thủ của đội vô địch.

Vua phá lưới World Cup 2018 là Harry Kane, nhưng việc vào tận bán kết đã được xem là thành tích huy hoàng của Kane và ĐT Anh - một thành tích mang màu sắc may mắn do Tam sư nằm ở nhánh đấu rất “nhẹ”. Số bàn thắng của Kane cao gấp rưỡi so với bất kỳ chân sút nào trong ĐT Pháp vô địch giải ấy. Lại còn có chuyện Olivier Giroud luôn được HLV Didier Deschamps đánh giá cao trong hành trình vô địch World Cup, dù Giroud là tiền đạo trụ cột của Pháp và... không hề ghi bàn trong suốt 7 trận!

Tại Serie A, có 9 Vua phá lưới trong 7 mùa bóng liên tiếp gần đây. Nhưng không có bất kỳ gương mặt nào trong số ấy khoác áo Juventus - đội đang giữ kỷ lục đoạt Scudetto 7 lần liên tiếp. Không phải tìm thêm dẫn chứng để thấy: danh hiệu Vua phá lưới không nhất thiết phải đi đôi với danh hiệu vô địch.

Harry Kane
Harry Kane

Tất nhiên, chẳng ai nói đội vô địch phải là đội không có Vua phá lưới. Nhưng việc Aguero không được đánh giá cao như Salah hoặc Kane (và thực tế mùa trước cũng cho thấy Aguero ghi bàn không nhiều bằng những chân sút ấy) nói lên rằng Man City không hề phụ thuộc vào cây làm bàn chủ lực. Hãy thử hình dung một Tottenham không có Kane? Suy sụp chứ chẳng đùa! Chắc chắn một điều: bài bản chiến thuật của HLV Mauricio Pochettino phải được xây dựng quanh Kane. Ít ra, đấy cũng phải là “kế hoạch A”. Và hệ quả là đối phương cũng dễ xác định đâu là những chỗ cần phong tỏa khi đối đầu Tottenham.

Ở Liverpool, dù còn có Sadio Mane hoặc Roberto Firmino, thì một lỗ hổng lớn do Salah để lại cũng vẫn là điều miễn bàn trong trường hợp chân sút người Ai Cập vắng mặt. Đâu là thời điểm mà đa số người xem xác định Liverpool “coi như thua” khi gặp Real ở trận chung kết Champions League 2017/18? Dĩ nhiên đấy chính là lúc Salah rời sân sau “đòn judo” của Sergio Ramos.

Tư thế ứng cử viên Vua phá lưới càng rõ ràng thì điều đó càng làm cho việc chinh phục ngôi cao của toàn đội trở nên khó khăn. Ngược lại, đôi khi người ta lại tấn công dễ dàng hơn, ghi bàn hiệu quả hơn khi trong đội không có một cây làm bàn vượt trội. Quy luật này càng có giá trị trong hoàn cảnh bóng đá đỉnh cao bây giờ đa dạng đến mức người ta thậm chí có thể thành công dù chẳng cần... ghi bàn (Huddersfield mùa trước trụ hạng thành công, chỉ với 28 bàn trong suốt mùa bóng - ít hơn số bàn thắng của Man City chỉ trong 7 trận liên tiếp).

Không biết ai sẽ ghi bàn, bạn sẽ đối phó với cầu thủ nào? Mặt khác, đôi khi không biết ai sẽ ghi bàn nghĩa là cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Ngai vàng Ngoại hạng Anh: Chờ 'ngựa ô' Chelsea Ngai vàng Ngoại hạng Anh: Chờ 'ngựa ô' Chelsea

    Liverpool và Man City hẳn sẽ là 2 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Nhưng đừng quên phía sau họ còn một chú “ngựa ô” tiềm tàng khả năng, Chelsea của HLV Maurizio Sarri.

  • Ngày cuối TTCN ở Anh: Ông lớn im ắng, Everton và Fulham bạo chi Ngày cuối TTCN ở Anh: Ông lớn im ắng, Everton và Fulham bạo chi

    Trong ngày cuối của TTCN Hè 2018 ở Anh, Everton và Fulham là 2 CLB hoạt động tích cực nhất. Ngược lại, những ông lớn cần bổ sung đội hình như M.U hay Tottenham lại hoàn toàn im ắng.

  • 5 lý do Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ cực kì hấp dẫn 5 lý do Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ cực kì hấp dẫn

    Thời khắc bắt đầu mùa giải mới ở Ngoại hạng Anh chỉ còn tính bằng giờ. Người hâm mộ đang có nhiều cơ sở để chờ đợi một mùa bóng mới đầy hấp dẫn.

  • Đêm nay Ngoại hạng Anh 2018/19 khai mạc: Ngai vàng chênh vênh Đêm nay Ngoại hạng Anh 2018/19 khai mạc: Ngai vàng chênh vênh

    Dù mùa trước, Man City lên ngôi với khoảng cách khủng khiếp là 19 điểm nhiều hơn đội thứ nhì và xô đổ hàng loạt kỷ lục, thì vẫn có nhiều cái nhìn lo lắng cho nhà ĐKVĐ trong mùa giải 2018/19. Bởi suốt thập kỷ qua, chưa đội nào bảo vệ được chức vô địch Premier League khi mà chiếc ngai vàng của giải đấu lúc nào cũng chông chênh.

  • Mourinho khẳng định Pogba hạnh phúc tại M.U Mourinho khẳng định Pogba hạnh phúc tại M.U

    Bất chấp những tin đồn Paul Pogba đòi rời M.U đến Barcelona, HLV Jose Mourinho vẫn khẳng định tiền vệ người Pháp hạnh phúc và tự hào khi được khoác áo Quỷ đỏ.

  • M.U: Lối thoát nào cho Mourinho? M.U: Lối thoát nào cho Mourinho?

    Nhiều ngôi sao dự World Cup 2018 vẫn chưa sẵn sàng. Cầu thủ mới chưa biết hội nhập ra sao. Và có thể sẽ còn nhiều chi tiết “lạ” nữa, khi các đội ra sân đá trận đầu tiên trong mùa bóng mới. Nhưng có một điều gần như chắc chắn: vật đổi sao dời đi nữa, đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn sẽ chơi thiên về thủ.

  • Rực lửa khai màn Ngoại hạng Anh: Á quân đấu cựu vô địch Rực lửa khai màn Ngoại hạng Anh: Á quân đấu cựu vô địch

    Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/2019 khai cuộc tưng bừng với trận đấu mở màn giữa á quân Manchester United và cựu vương Leicester City trên sân nhà Old Trafford lúc 2h sáng 11/8.

  • Gây hấn với Pogba là thú tiêu khiển của Mourinho Gây hấn với Pogba là thú tiêu khiển của Mourinho

    Mối quan hệ giữa Jose Mourinho với Paul Pogba khó hàn gắn, sau những phát ngôn của HLV người Bồ Đào Nha về học trò ở World Cup 2018. Bao năm qua, Mourinho vẫn luôn có bất đồng với những cầu thủ ngôi sao.

  • Diego Godin cương quyết nói không với M.U Diego Godin cương quyết nói không với M.U

    Ai cũng biết hàng thủ đang là điểm yếu nhất của M.U. HLV Jose Mourinho ngay từ đầu Hè đã gửi danh sách mua sắm cho Phó chủ tịch Ed Woodward để tăng cường hàng phòng ngự. Tuy nhiên, đến giờ ông vẫn chưa nhận được bản hợp đồng chất lượng nào ở hàng thủ.

  • Kepa Arrizabalaga: Cậu bé làng chài mê chim có cái đầu lạnh Kepa Arrizabalaga: Cậu bé làng chài mê chim có cái đầu lạnh

    Tới Chelsea với bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng, Kepa Arrizabalaga chính thức trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Vậy thủ môn 23 tuổi là ai, và có xứng đáng với mức giá điên rồ ấy?

  • Vardy gia hạn thêm 4 năm, nhận lương cao nhất lịch sử Leicester Vardy gia hạn thêm 4 năm, nhận lương cao nhất lịch sử Leicester

    Tiền đạo Jamie Vardy đã gia hạn hợp đồng với Leicester thêm 4 năm, qua đó giữ chân anh tới năm 35 tuổi và nhận mức lương cao nhất lịch sử đội bóng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x