Liverpool & cuộc điện thoại lịch sử

Cẩm Chi
09:35 ngày 03-08-2019
9 năm trước, Liverpool có nguy cơ bị phá sản. Hai ông chủ cũ George Gillett và Tom Hicks bất đồng, dẫn đến quyết định rao bán CLB. Lúc đó người ta mới biết công ty mẹ sở hữu Liverpool ngập trong nợ nần. Giữa tình cảnh đó, một cuộc gọi đến bên kia bờ Đại Tây Dương đã thay đổi hoàn toàn số phận đội bóng.
Cuộc điện thoại lịch sử giúp Liverpool 'thay da đổi thịt'

Cuộc gọi đứt quãng

Joe Januszewski hiện tại là Phó chủ tịch trực tiếp điều hành CLB bóng chày Texas Rangers. 9 năm trước, ông từng lãnh trách nhiệm tương tự tại Fenway Sports Group, đơn vị chủ quản của đội bóng chày trứ danh Boston Red Sox. Làm việc trong giới bóng chày nhưng Januszewski lại hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, đặc biệt là Liverpool. Vì thế vào một buổi tối tháng 8/2010, ông đã cố gắng cứu lấy CLB mình yêu thích bằng mọi giá sau khi nghe một cuộc điện thoại.

Lúc đó, Januszewski đang ngồi trong nhà tại Boston và đút bột cho con ăn. Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các ông chủ Mỹ, Gillett và Hicks, đang ngồi ăn tối bàn về số phận Liverpool. Tình hình không khả quan cho lắm. Đội vừa bổ nhiệm Roy Hodgson làm HLV trưởng nhưng thành tích chẳng hề khá hơn. Tình hình tài chính lại càng bi đát. Trong năm 2009, Liverpool lỗ 55 triệu bảng. CĐV liên tục tẩy chay hai ông chủ Mỹ, khiến họ phiền lòng chẳng còn chút mặn mà nào làm bóng đá nữa.



George Gillett và Tom Hicks muốn bán Liverpool, nhưng liệu có ai muốn mua một đội bóng đang ngập trong nợ nần? Dù vậy, họ vẫn rút điện thoại gọi cho Januszewski. Chất lượng cuộc gọi đó rất tệ. Nhà Januszewski nằm ngay gần một sân bóng chày đang có trận đấu diễn ra nên tiếng ồn từ đó khiến ông chỉ nghe được bập bõm từ phía đối tác. “Chúng tôi thảo luận về tương lai một trong những CLB bóng đá lớn nhất thế giới như thế đấy”, Januszewski vừa cười vừa kể.

Nhưng vài từ nghe được cũng giúp Januszewski hiểu rõ vấn đề. Ngày hôm sau, ông gửi một bức email đầy tâm huyết đến sếp của mình là tỷ phú John Henry, ông chủ tập đoàn FSG. Januszewski thừa nhận khi làm điều đó, ông đã để tình cảm lấn át lý trí. Chuyện này thật khó tin với một người đã gặt hái thành công với môn bóng chày bằng cách áp dụng học thuyết Moneyball, nhưng Januszewski đã chứng minh tình yêu có thể biến mọi thứ trở thành ngoại lệ.

Bình mới, rượu mới

Januszewski cố gắng thuyết phục FSG đầu tư mua lại Liverpool song không quên kèm theo những cảnh báo về thực trạng đội bóng. Tình hình kinh doanh của Liverpool khi đó quá bết bát khiến những nhà đầu tư “dễ tính” nhất cũng chẳng muốn sở hữu đội bóng này. Vả lại vốn dĩ, ông chủ John Henry đâu yêu thích xem bóng đá vào cuối tuần.

Tuy nhiên, John Henry về bản chất vẫn là một doanh nhân. Ông nhìn thấy tiềm năng kiếm tiền từ bóng đá. Vì thế, sau khi đọc bức thư điện tử của Januszewski, Henry ngay lập tức phản hồi. Sáng hôm sau, ông triệu tập toàn bộ ban quản trị của FSG tới bàn về kế hoạch mua lại Liverpool.

Januszewski thú nhận nếu ông không phải một nhân vật có vai vế ở FSG, hẳn Henry cũng chỉ loáng thoáng nghe qua về Liverpool mà thôi.

Trong quá trình đàm phán giữa FSG và các ông chủ của Liverpool hồi đó, Januszewski đã có những tác động nhất định để đẩy nhanh tiến độ. Cuối cùng, thương vụ hoàn tất chỉ trong vòng 66 ngày. Januszewski đánh giá đây là cuộc giao dịch thành công nhất ông từng làm trong sự nghiệp quản trị thể thao, dù nó không thuộc lĩnh vực chuyên môn bóng chày của ông. Lý do rất đơn giản: Januszewski đã thuyết phục được những người chẳng thích bóng đá đầu tư vào nó.


Số tiền FSG phải chi ra để sở hữu Liverpool vào năm 2010 là 300 triệu bảng. Với cá nhân Henry, đó là một món hời lớn bởi vào năm 2010, Liverpool được định giá 532 triệu bảng sau khi đã khấu trừ các khoản nợ. Con số 300 triệu bảng nhìn bề ngoài có vẻ đắt nhưng trên thực tế, FSG đã mua được CLB với số tiền chỉ bằng nửa giá trị. Đó cũng là lý do khiến FSG thâu tóm Liverpool trong thời gian ngắn ngủi dù ban đầu, họ hoàn toàn không có kế hoạch đầu tư vào bóng đá.

Kể từ đó, khoảng thời gian của Liverpool trong 9 năm qua có thể gói gọn trong hai chữ “như mơ”. Liverpool vẫn thuộc quyền sở hữu của ông chủ Mỹ, nhưng là những nhà đầu tư khôn ngoan, khác hẳn thời kỳ ác mộng của Hicks và Gillette. Từ tàn tích quá khứ, Liverpool dần hồi sinh dưới thời Juergen Klopp. Chức vô địch Champions League mùa giải vừa qua của Liverpool cho thấy FSG đã có một khoản đầu tư không tồi chút nào.

Còn về phần Januszewski, dù không còn làm ở FSG nữa, ông có thể nhìn lại và cảm thấy tự hào về những gì cống hiến và đóng góp. Chính cái gật đầu trong cuộc gọi 9 năm trước của ông đã thay đổi lịch sử Liverpool.

Moneyball trong bóng đá
Khi sở hữu Liverpool, FSG cũng mang theo học thuyết Moneyball đến Anh. Họ đánh giá cầu thủ dựa trên số liệu thống kê qua các phép tính và kiểm thử khoa học thay vì dựa vào đánh giá cảm tính của tuyển trạch viên. Chính cách làm đó đã giúp họ chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhưng bị đánh giá thấp như Andrew Robertson, đồng thời nhanh chóng đôn Trent Alexander-Arnold lên đội 1.

FSG từng suýt mua Reading


Joe Januszewski, cựu Phó chủ tịch điều hành FSF tiết lộ trước năm 2010, ông từng đến Anh gặp một số đối tác để thảo luận về quản trị thể thao. Bấy giờ, FSG đã có cơ hội chiêu mộ Reading cũng như một số CLB bóng đá khác. Tuy nhiên ở thời điểm đó, FSG lại chưa có ý định đầu tư bên ngoài nước Mỹ nên kế hoạch bị gác lại, cho đến khi Januszewski khẩn khoản đề xuất mua lại Liverpool.

Liverpool thoát nợ đầm đìa chỉ sau 1 năm


Quá trình FSG mua lại Liverpool gói gọn trong hai tháng và việc họ tái thiết CLB cũng diễn ra với tốc độ chóng mặt. Theo Januszewski, FSG đã giúp Liverpool ổn định tài chính chỉ trong vòng 1 năm. Việc này có được nhờ FSG đã liên tục giữ mức tăng trưởng doanh thu thương mại hàng năm của Liverpool ở mức hai chữ số. Forbes thống kê, Liverpool là CLB kiếm tiền nhiều thứ 7 thế giới.

Thương vụ mua Liverpool hoàn tất trong đêm


Ban đầu mức giá FSG đưa ra để mua lại Liverpool chỉ vào khoảng 250 triệu bảng, dẫn tới cái lắc đầu của ban quản trị cũ. Việc đó khiến FSG tiếp tục đưa ra lời hỏi mua trị giá 300 triệu bảng vào lúc 11 giờ đêm. Lần này, những ông chủ cũ của Liverpool đã không thể từ chối. Tòa án vùng Merseyside sau đó cũng chỉ mất 5 ngày làm việc để công nhận tính pháp lý của thương vụ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x