MAN CITY THUA CRYSTAL PALACE 2-3 NGAY TRÊN SÂN NHÀ

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng khó lường

MINH VIỆT
06:33 ngày 24-12-2018
Ngay trên sân nhà, Man City đã để thua đội bóng đang đứng ở nửa sau BXH là Crystal Palace. Đó là thất bại phơi bày ra điểm yếu của nhà ĐKVĐ. Trận thua này cũng khiến Man xanh giờ đã kém Liverpool 4 điểm. Cuộc đua vô địch xứ sương mù đang ngày một khó lường…
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng khó lường
Man City đúng là có điểm yếu

Trước khi đối đầu Wolves, HLV Juergen Klopp bảo “chỉ có chính Man City mới có thể tự ngăn họ trên đường đua vô địch”. Pep Guardiola lập tức phủ nhận: “Man City không phải không có điểm yếu”. Và Pep nói thật. Điểm yếu của nhà ĐKVĐ Premier League đã lộ ra ở trận thua Crystal Palace. Nó nằm ở vị trí tiền vệ phòng ngự. 

Tối thứ Bảy vừa qua, Fernandinho không có thể lực sung mãn nhất. Lần đầu tiên từ đầu mùa, Pep không thể sử dụng ngôi sao người Brazil ở Premier League. Người được Pep chọn đá thay Fernandinho ở vị trí tiền vệ phòng ngự là John Stones. Và đây chính là “tử huyệt” của Man City. Cả hai bàn thua đầu tiên của Man xanh thực ra không có lỗi của Stones. 

Ở lần thủng lưới đầu tiên, cú xoạc của Stones đã phá được bóng trong chân James McArthur. Sau đó, lỗi thuộc về Kyle Walker khi không thu hẹp cự ly với Jeffrey Schlupp. Bàn thua thứ hai thì nên ngả mũ trước cú “nã đại bác” của Andros Townsend hơn là trách cứ hàng thủ Man City. 

Stones thiếu may mắn. Nhưng những số liệu chỉ ra ngôi sao người Anh thực sự lúng túng khi chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Stones có tổng cộng 120 lần chạm bóng và 109 đường chuyền. Đó là số lần chạm bóng và chuyền bóng nhiều thứ hai của cầu thủ này tại Premier League 2018/19. 

Tuy nhiên, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Stones chỉ là 86%, thấp nhất từ đầu mùa. Ngôi sao người Anh có 12 đường chuyền sai địa chỉ và có tới 11 lần diễn ra ngay bên sân nhà. Đáng chú ý hơn cả là riêng Stones đã mất bóng 17 lần, nhiều hơn ít nhất 8 lần so với bất kỳ trận đấu nào khác. Ngoài ra, Stones cũng có 7 lần thua tranh chấp tay đôi và 5 trong đó là diễn ra bên phần sân nhà. Rõ ràng là Stones vẫn cần phải học hỏi rất nhiều để lấp được khoảng trống của Fernandinho. 


Và đây chính là lỗ hổng lớn nhất trong đội hình Man City. Benjamin Mendy chấn thương, Pep đã có Fabian Delph. De Bruyne nghỉ gần như cả giai đoạn 1, Pep cũng có Bernardo Silva chơi rất hay. Hay Sergio Aguero nghỉ từ đầu tháng 12, ,Gabriel Jesus cũng là lựa chọn không tồi. Chỉ có Fernandinho là Pep chưa có phương án thay thế khi tiền vệ người Brazil vắng mặt. 

Bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Roy Hodgson từng là HLV cũ của Liverpool (mùa 2010/11). Ông chưa bao giờ là người có thể mang chức vô địch Premier League về cho đội chủ sân Anfield. Nhưng nếu mùa này The Kop đăng quang, cái tên Roy Hodgson sẽ gắn liền với một cột mốc rất quan trọng trong hành trình đua vô địch của thầy trò HLV Juergen Klopp. 

Bởi chính chiến thắng bất ngờ của Crystal Palace đã giúp Liverpool lần đầu tiên từ đầu mùa cắt đuôi được Man City. Lúc này, The Kop đã bỏ xa Man xanh 4 điểm. 

Đã có những lúc người ta tưởng rằng chẳng biết làm thế nào để ngăn chặn Man xanh. Nhưng giờ đội quân của Pep đã thua 2/3 vòng gần nhất ở Premier League. Hóa ra, Man City cũng không phải “cỗ máy chiến thắng”. Trước khi thua Crystal Palace, Man xanh đã giành 142/156 điểm tuyệt đối trong 52 trận gần nhất gặp các đối thủ nằm ngoài Big Six. 

Trước khi thua Roy Hodgson, Pep cũng bất bại khi gặp các đội bóng nằm ngoài Big Six trong 23 tháng gần nhất. Sự vượt trội là rõ rệt. Nhưng kết quả đêm thứ Bảy vừa qua như nào thì ai cũng đã biết. 

Nói vậy để thấy, bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bởi vậy, dù Liverpool đang hơn Man City 4 điểm. Nhưng chỉ sau đây 10 ngày nữa thôi, chúng ta có thể sẽ thấy Man xanh vượt qua The Kop trên BXH. Bởi 2/3 vòng tới, Liverpool sẽ phải gặp Arsenal và đặc biệt là trận đấu với Man City ở Etihad. 

Thế mới nói cuộc đua vô địch mùa này quá khó lường. Đến Crystal Palace còn thắng được Man xanh ngay tại Etihad thì lợi thế 4 điểm mà Liverpool đang có cũng chưa thể nói lên điều gì… Đây là cột mốc của cả Man City lẫn Liverpool. Nhưng chẳng ai biết từ giờ đến hết mùa còn bao nhiêu… cột mốc như này nữa? 

Man xanh đánh mất sự ổn định
Man City đã thua 2/3 vòng gần nhất ở Premier League. Đáng chú ý, đó là số thất bại bằng với 61 trận trước đó ở giải đấu này của thầy trò HLV Pep Guardiola. Đây cũng là lần đầu Man City để thua một CLB không nằm trong nhóm Big Six trên sân nhà ở Premier League kể từ sau tháng 2/2016. 

1 - Đây là lần đầu Man City để thua một trận ở Premier League đá vào khung 15h00 ngày thứ Bảy (giờ địa phương) kể từ tháng 8/2014. Suốt thời gian đó, Man xanh bất bại 36 trận, giành 32 chiến thắng ở khung giờ này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x