Đã qua thời của những siêu HLV tại giải Ngoại hạng Anh

16:03 ngày 21-01-2016
Swansea, Chelsea, Sunderland, Aston Villa và Liverpool là 5 đội đã sa thải HLV, chủ yếu vì thành tích tồi tệ ở Premier League. Những người thế chỗ chưa thay đổi được gì đáng kể cả về thứ hạng của CLB lẫn chuyên môn. Phải chăng, ảnh hưởng của HLV lên đội bóng đã không còn lớn như chúng ta thường nghĩ?
Đã qua thời của những siêu HLV tại giải Ngoại hạng Anh
Từng có lúc bóng đá thế giới có một nhóm nhỏ HLV được gọi là “Siêu HLV”, trong đó có Jose Mourinho, Carlo Ancelotti hay Pep Guardiola. Mourinho và Ancelotti cùng thành công ở Chelsea nhưng đều bị đội này sa thải. Pep sau khi rời Barcelona thì CLB này vẫn thành công rực rỡ dù chỉ với HLV chưa đáng gọi là sao (Luis Enrique).

Đến Bayern, Pep cũng không làm được điều gì đáng kể bởi Hùm xám vẫn không thành công tột đỉnh ở Champions League. Nếu Pep sang Premier League, đừng quá kỳ vọng ông sẽ là một “siêu HLV” để lại ảnh hưởng lớn như Mourinho từng làm ở Chelsea cách đây chục năm. 

Mourinho nếu không bị các cầu thủ chống lại thì đã không bị Chelsea sa thải. Nói cách khác, Mourinho mất việc có lý do ngoài chuyên môn. Chelsea thành hay bại vẫn phụ thuộc vào những trụ cột trên sân. Họ muốn HLV mất việc rất dễ. Họ muốn chơi tốt thì… không dễ vì lực bất tòng tâm.

Mourinho đã ra đi, Guus Hiddink lên thay. HLV người Hà Lan rất được lòng các cầu thủ Chelsea, vì từng thành công trong vai trò người chữa cháy ở đội bóng này tại mùa giải 2008/09. Tuy nhiên, Chelsea dưới thời Hiddink cũng bất ổn và kém hiệu quả như dưới thời Mourinho. 

Ở Liverpool, Jurgen Klopp được chú ý bởi cá tính và quá khứ lẫy lừng khi còn dẫn dắt Dortmund nhiều hơn là những dấu ấn về chuyên môn. Brendan Rodgers phải ra đi vì ông không còn Luis Suarez. Khi có Suarez, Liverpool từ một đội khá bỗng trở nên xuất sắc, về nhì ở Premier League. Không có Suarez, Liverpool văng khỏi Top 5 thật dễ dàng. Klopp bây giờ cũng không có Suarez mà chỉ có Benteke, Origi hay Firmino. Khó! 

Juergen Klopp và quá khứ lẫy lừng ở Dortmund

Từ những vụ sa thải HLV xảy ra tại Ngoại hạng Anh mùa này, có thể rút ra bài học: các đội bóng sẽ thận trọng hơn khi muốn sa thải HLV. Vừa phải đền bù hợp đồng, vừa chưa chắc tìm được người sẽ vực dậy đội bóng nhanh chóng.

Sa thải HLV, như lời của bình luận viên nổi tiếng Henry Winter, trước nhất chỉ có ý nghĩa mị dân, tức xoa dịu cơn giận dữ của các CĐV mong muốn thấy một sự thay đổi. Nhưng, thay đổi rồi có tốt hơn hay không thì… hạ hồi phân giải.

Có thể cũng vì thế mà M.U năm lần bảy lượt muốn “chém” Louis van Gaal nhưng cuối cùng cũng phải cưỡng lại sức hút từ Jose Mourinho. Chỉ một ngày sau khi bị Chelsea đuổi việc, Mourinho liên hệ với M.U với mong muốn thay Van Gaal ngay lập tức. Nếu Mourinho quả thực là “siêu HLV”, M.U đã mời ông. Nhưng quá khứ là quá khứ, Mourinho bây giờ không còn là “thánh”. Cứ kiêu là chết nhé, Người đặc biệt!

Người đặc biệt, nếu có, ở Premier League chỉ còn Arsene Wenger (trước đây, có thêm Alex Ferguson). Man City dù 2 lần vô địch Premier League nhưng HLV đều khá xoàng (Roberto Mancini, Manuel Pellegrini). Tìm cách thay đổi lực lượng cầu thủ có lẽ là giải pháp khôn ngoan hơn thay HLV.

Newcastle cũng từng muốn đuổi việc Steve McClaren, nhưng sau đó lại thôi. Leicester City bay cao mùa này, nhưng Claudio Ranieri khiêm tốn không dám nhận công về mình. Rafa Benitez đang rỗi việc, nhưng Ngoại hạng Anh vẫn chưa vẫy gọi ông bởi các đội bóng không muốn đánh mất sự ổn định hiện tại. 

HLV giỏi cũng cần, nhưng cầu thủ giỏi có vẻ các đội bóng còn cần hơn. Vardy và Mahrez xuống sức là Leicester lộ nguyên hình đội bóng trung bình. Arsenal không có Mesut Oezil sẽ ra sao, tương tự Man City khi vắng Aguero? M.U sẽ trở thành thảm họa nếu không có David de Gea và Anthony Martial.

Nhiệm vụ của HLV là làm cách nào để ngôi sao phát huy tối đa tài năng, chứ không phải ngôi sao bằng mọi giá phải phục vụ ý đồ chuyên môn của HLV trưởng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Găng tay mới của Cech bị gửi nhầm đến... Chelsea Găng tay mới của Cech bị gửi nhầm đến... Chelsea

    Một sự nhầm lẫn khôi hài đã xảy ra giữa hãng adidas và thủ thành Petr Cech, khi đôi găng tay mới của thủ môn này được adidas gửi đến Chelsea thay vì Arsenal.

  • Arsenal vượt ĐKVĐ Chelsea về thu nhập mùa 2014/15 Arsenal vượt ĐKVĐ Chelsea về thu nhập mùa 2014/15

    Sau nhiều năm núp bóng "hàng xóm" Chelsea, Arsenal đã lần đầu tiên trở thành đội bóng có thu nhập cao nhất tại London.

  • Liverpool cho HLV Klopp toàn quyền quyết định mua sắm Liverpool cho HLV Klopp toàn quyền quyết định mua sắm

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Sky Sports mới đây, HLV Juergen Klopp một lần nữa khẳng định lại rằng ông là người có toàn quyền quyết định chuyển nhượng tại Liverpool. Song, chiến lược gia người Đức cũng thừa nhận rằng điều đó không có nghĩa là ông có thể mua bất kỳ cầu thủ nào, với bất kỳ giá nào.

  • De Gea xác định tương lai ở M.U De Gea xác định tương lai ở M.U

    Thủ thành người Tây Ban Nha David de Gea vừa lần đầu tiên lên tiếng khẳng định anh muốn gắn bó với M.U và không có kế hoạch gia nhập Real Madrid, dù đội bóng Tây Ban Nha vẫn nuôi hy vọng chiêu mộ De Gea trong tương lai.

  • Martin Samuel: 'Chelsea nên hy sinh Premier League' Martin Samuel: 'Chelsea nên hy sinh Premier League'

    Theo cây viết thể thao Martin Samuel của Daily Mail, Chelsea không còn cơ hội giành vé dự cúp châu lục thông qua con đường Premier League. Vì thế họ cần phải có quyết định dũng cảm, hy sinh đấu trường này để tập trung cho những sân chơi có khả năng tiến xa hơn.

  • Ivanovic gia hạn với Chelsea tuần tới Ivanovic gia hạn với Chelsea tuần tới

    Trong một diễn biến mới nhất, báo Daily Mail đưa tin hậu vệ Branislav Ivanovic đã chính thức đồng ý với đề nghị gia hạn của Chelsea. Cầu thủ người Serbia sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm ngay tuần tới.

  • Pato đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea Pato đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea

    Theo truyền thông Brazil và Anh, ngôi sao sáng giá một thời Alexandre Pato vừa đạt được thỏa thuận cá nhân với Chelsea. Chân sút 26 tuổi có thể sẽ gia nhập The Blues trong thời gian ngắn tới.

  • Nghiên cứu của CIES: Chelsea xếp trên M.U tại Ngoại hạng Anh 2015/16 Nghiên cứu của CIES: Chelsea xếp trên M.U tại Ngoại hạng Anh 2015/16

    Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES (CIES Football Observatory) chỉ ra rằng, Chelsea mới là đội xếp trên Manchester United tại Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • Christian Eriksen, của để dành của Tottenham Christian Eriksen, của để dành của Tottenham

    Christian Eriksen đã chơi bóng với phong độ không mấy nổi bật trong màu áo Tottenham suốt nửa mùa giải vừa qua. Đó là điều mà không CĐV nào chờ đợi, tất nhiên. Nhưng nếu các CĐV nhìn theo góc độ tích cực và hướng tới tương lai, thì điều đó lại... đáng mừng.

  • Serie A là mảnh đất dữ với sao Ngoại hạng Serie A là mảnh đất dữ với sao Ngoại hạng

    BLĐ Roma mới đây xác nhận họ đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với hậu vệ cánh trái lừng danh Ashley Cole. Đây được xem là nốt trầm trong sự nghiệp của Cole, và thêm một minh chứng rõ ràng về chuyện Serie A không phải là đất lành với các ngôi sao tới từ giải Ngoại hạng.

  • Nếu Alex Ferguson nắm M.U... Nếu Alex Ferguson nắm M.U...

    … thì có lẽ Wayne Rooney đã phải rời sân Old Trafford từ lâu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x