Đại dịch Covid-19 tác động thế nào đến chuyển nhượng?

Kinh Thi Kinh Thi
06:42 ngày 15-03-2020
Có một điều tối quan trọng trong bóng đá đỉnh cao đang bị xếp xó, chắc chắn là chưa ai rảnh để bàn đến trong những ngày "dầu sôi lửa bỏng" này. Đó là vấn đề chuyển nhượng. Biết đâu, người ta có thể thành công vang dội nhờ… Covid-19.
Đại dịch Covid-19 tác động thế nào đến chuyển nhượng?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trước mắt, có tuyển trạch viên ta thán rằng họ không được tự do di chuyển khắp nơi để “xem giò” cầu thủ như công việc hàng ngày. Nhưng đấy chỉ là một chi tiết cụ thể, quá nhỏ nhoi trong thế giới chuyển nhượng của bóng đá đỉnh cao. Đấy là chưa kể, một tuyển trạch viên có thể giúp đội bóng phát hiện tài năng, thì cũng có thể “giết” đội bóng vì cái nhìn sai lầm của mình.

Đội nào thường chuyển nhượng mà không phụ thuộc quá nhiều lực lượng tuyển trạch viên, sẽ là đội hưởng lợi trong tình hình này. Đâu có nhất thiết phải mua vé máy bay cho các “cặp mắt xanh” chu du khắp thế giới, chỉ để nhận lại những bản báo cáo chưa chắc đã chuẩn về chuyên môn, trong cái thời buổi 4D này!

Điều đáng theo dõi nhất hiện nay là khả năng thi đấu trở lại của những giải bóng đá lớn. Cụ thể là Champions League, Europa League, Premier League, La Liga, Serie A, Bundelsiga, Ligue 1, Eredivisie... Tất cả đều đang “đóng băng”. Chỉ có hai hướng: hủy luôn mùa bóng hiện thời, hoặc đá tiếp nếu tình hình ổn định trở lại.

Nếu đá tiếp thì rắc rối chắc chắn nảy sinh là mùa bóng phải kéo dài sang tháng 6, và “đụng” với EURO 2020. Nếu như EURO 2020 bị hủy hoặc dời sang năm 2021 thì có thể cứu được hàng loạt giải đấu hấp dẫn tầm CLB. Tất nhiên, chúng ta chỉ đang bàn trong trường hợp tốt nhất có thể, là dịch bệnh bị chặn đứng vào tháng 4. Dịch càng bùng phát và tất cả sụp đổ hết thì... nói làm gì nữa!

Chelsea sẽ phải tính cách giữ chân Willian và Giroud (phải) để có thể sử dụng họ trong Hè này

Mùa bóng mà kéo dài sang tháng 6 thì đâu là điều đáng chú ý đầu tiên? Đấy chính là mùa chuyển nhượng, với “cửa sổ mùa Hè” bắt đầu từ ngày 1/6 hàng năm.

Theo thông lệ, tuyệt đại đa số các bản hợp đồng trong bóng đá nhà nghề, kể cả hợp đồng cho mượn cầu thủ, đều kết thúc vào ngày 30/6. Trên nguyên tắc, các cầu thủ hết hợp đồng vào ngày 30/6 năm nay sẽ không được tiếp thục thi đấu.

Có nghĩa, trong trường hợp các giải đấu lớn tiếp tục thi đấu khi dịch bệnh bị khống chế, thì chắc chắn đội nào cũng... mất cầu thủ (thường khoảng 4-5 cầu thủ mỗi đội) sau cái cột mốc 30/6 kia. Với các cầu thủ hết hạn cho mượn và trở về với CLB chủ quản, thì rắc rối lại là anh ta đâu có được đăng ký ở thời điểm đầu mùa hoặc đăng ký bổ sung vào giữa mùa.

Sẽ phải có hàng loạt thay đổi linh động về mặt luật lệ từ FIFA, UEFA và ban tổ chức các giải VĐQG quan trọng để giải quyết những rắc rối vừa nêu. Nhưng chắc chẳng ai quan tâm đến câu chuyện này, khi mà trước mắt hãy còn quá nhiều vấn đề sống còn, to tát để phải bàn bạc, tranh cãi.

Đấy là chuyện của giới điều hành chóp bu. Còn chuyện riêng ở các CLB lại là: ai biết cách “đón đầu” những thay đổi, hoặc khéo léo đối phó với những khó khăn tiềm ẩn, thì sẽ thành công.

Đàm phán để tạm giữ chân các cầu thủ sắp ra đi là một việc làm quan trọng trong lúc này. Việc quan trọng khác là phải khéo léo “vận động hành lang”, nếu dịch bệnh bị khống chế nhanh chóng.

Dự trù trường hợp các cầu thủ vừa trở về được thi đấu dù không đăng ký trước chẳng hạn. Ngoài ra, còn phải tranh thủ “đẩy” cầu thủ trẻ lên đội lớn càng nhanh càng tốt. Rảnh thì làm gì trong lúc này?

Arsenal muốn chiêu mộ Jota
Tiền đạo Diogo Jota (ảnh) được xem là một trong những mục tiêu săn đuổi hàng đầu của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2020. Chân sút 23 tuổi này đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Wolves với 15 bàn thắng ghi được trên mọi mặt trận mùa này. Được biết, HLV Mikel Arteta của đội bóng thủ đô London đánh giá rất cao chân sút người Bồ Đào Nha và đã chủ động đề nghị lãnh đạo Arsenal mua anh về trong mùa Hè năm nay. Theo giới truyền thông Anh, Arsenal sẵn sàng chi 30 triệu bảng cho thương vụ này.



Nghề huấn luyện cầu thủ... cho mượn
Sắp tới, nhiều CLB hàng đầu sẽ có thêm chức danh cho một dạng HLV vừa xuất hiện gần đây: HLV đặc trách các cầu thủ đang bị đẩy sang đội khác theo hình thức cho mượn. HLV ấy không chỉ theo dõi mà còn liên lạc với cầu thủ của đội mình ở CLB khác, để nắm tình hình và chỉ đạo thêm các vấn đề chuyên môn. Lĩnh vực này đang trở nên cực kỳ quan trọng, khi các cầu thủ cho mượn sẽ ồ ạt trở về đội cũ sau ngày 1/6 tới.

XEM THÊM

Không dính virus, Man City vẫn 'méo mặt' vì COVID-19

Siêu hậu vệ của Man City tự cách ly để tránh hiểm họa từ chính gia đình

Ngoại hạng Anh hoãn ít nhất đến ngày 3/4 do dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x