David Raya: 'Eriksen nói sẽ không bao giờ đột quỵ nữa'

Thủ thành David Raya của Brentford và đội tuyển Tây Ban Nha trả lời phỏng vấn trên chương trình “El Larguero” của đài Cadena Ser. Anh nói về màn ra mắt ấn tượng ở mùa trước, về nhiệm vụ trụ hạng của Brentford, người đồng đội cũ Christian Eriksen, mùa giải sắp diễn ra và giấc mơ được góp mặt ở kỳ World Cup sắp tới.

Phóng viên: Chào buổi sáng, David. Mọi chuyện thế nào? Hẳn là anh đang mong ngóng mùa giải mới lắm nhỉ?

David Raya: Xin chào. Cơ bản thì mọi chuyện đều ổn. Tôi thực sự rất mong chờ sự trở lại của bóng đá thực sự, mong chờ mùa giải mới bắt đầu.

Để làm được như mùa trước, với anh chắc là không dễ nhỉ?

Với tôi thì được thi đấu trọn vẹn cả mùa giải là đủ để thỏa mãn rồi. Mùa trước, tôi đã không gặp may khi dính chấn thương, nhưng cơ bản thì tôi hài lòng với những gì đã diễn ra. Hi vọng là mùa này tôi sẽ được ra sân nhiều hơn, và thể hiện tốt hơn.

Chỉ trong một năm anh vừa được ra mắt Premier League, giữ được vị trí, và sau đó lại ra mắt đội tuyển quốc gia. Chưa kể màn ra mắt lại diễn ra trên chính quê hương của anh…

Năm vừa qua thực sự đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc được ra mắt Premier League, hay khi tôi trở lại sau chấn thương, điều mà với tôi là rất quan trọng. Nhưng trên hết vẫn là được ra mắt với đội tuyển quốc gia. 

Brentford năm nay chắc lại cố gắng theo đuổi mục tiêu trụ hạng?

Không hẳn. Chúng tôi là một tập thể rất tham vọng, và cũng rất rõ ràng về triết lý của mình. Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể, nhưng sẽ đi từng trận một. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là trụ hạng.

Theo quan sát của tôi thì đội không có nhiều biến động về nhân sự. HLV Thomas Frank vẫn ở đó, ngoài ra đội còn được tăng cường thêm 4 tân binh…

Không cầu thủ nào còn hợp đồng với đội ra đi trong Hè vừa rồi. Đáng kể nhất có lẽ là Eriksen, nhưng việc anh ấy ra đi chúng tôi phần nào cũng dự đoán được. Cả đội chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất với Manchester United.

Cả David Raya lẫn Christian Eriksen đều có nhiều đóng góp cho Brentford cuối mùa giải trước

Nhân nói chuyện Eriksen, cảm xúc của anh thế nào khi thấy anh ấy xuất hiện trong đội, sau tất cả những gì đã xảy ra?

Trước khi anh ấy tới đã có rất nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông, nhưng chúng tôi đều giữ cho mình không bị phấn khích quá. Về phần Eriksen, tôi rất vui khi thấy anh ấy có thể chơi bóng trở lại, ngoài ra việc có một đồng đội giỏi như thế cũng là điều tuyệt vời. Anh ấy đã có rất nhiều đóng góp cho đội trong giai đoạn cuối của mùa giải trước.

Anh có nói chuyện với anh ấy về những gì đã diễn ra, hay đó bị xem là một đề tài cấm kị?

HLV chào đón Eriksen và yêu cầu toàn đội giúp anh ấy hòa nhiệp, điều mà tôi nghĩ là anh ấy đã làm rất tốt. Chính Eriksen là người muốn nói chuyện. Anh ấy nói anh ấy tới là để chơi bóng, và nếu ai đó có câu hỏi thì anh ấy rất sẵn lòng trả lời. Ngoài ra anh ấy cũng khẳng định là sức khỏe đã rất ổn, rằng anh ấy sẽ không đột quỵ như hồi ở EURO nữa.

Chuyển sang chủ đề khác nhé. Số tiền mà Chelsea có thể phải bỏ ra để có được Cucurella đang là một đề tài rất được quan tâm ở Tây Ban Nha. Anh có thấy ngạc nhiên không? Ở Anh người ta nói gì về chuyện đó?

Cucurella đã có một mùa giải tuyệt vời với Brighton và từng được Man City theo đuổi. Việc Chelsea sẵn sàng trả nhiều tiên cho Cucurella tôi nghĩ không phải là điều gì đó đáng ngạc nhiên. Anh ấy chắc chắn sẽ là một sự tăng cường tuyệt vời cho hàng thủ của họ.

Anh đã ở Anh được 10 mùa giải rồi nhỉ?

Đúng rồi, chính xác là hơn 10 năm rưỡi. Tôi không nghĩ là có lúc mình có thể vươn tới trình độ này. Thật sự tôi rất hạnh phúc và cảm thấy biết ơn.

Anh có kế hoạch trở lại Tây Ban Nha không?

Tôi đang thấy rất hạnh phúc, và Premier League là giải đấu tuyệt vời bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, vẫn phải có những cánh cửa để ngỏ, và nếu nhận được một lời đề nghị tốt, có thể tôi sẽ không thể chối từ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tôi vẫn đang là người của Brentford và đang chơi bóng ở Premier League, và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Anh có nghĩ tới World Cup không?

Tất nhiên, sao lại không chứ? Tất cả những người Tây Ban Nha chơi bóng như tôi đều nghĩ về một thứ, đó chính là World Cup. Hi vọng là tôi sẽ có cơ hội để chiến đấu cho một suất tới Qatar.

Anh có nhớ gì về ngày ra mắt đội tuyển?

Hôm ấy tôi không nghĩ là mình sẽ được ra sân. Nhưng trong buổi nói chuyện trước trận, HLV (Luis Enrique) thông báo tôi sẽ là thủ môn bắt chính. Lúc ấy tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Vì trận đấu diễn ra ngay trên quê tôi, nên trên khán đài hôm ấy có tất cả những người quan trọng nhất, từ gia đình, bạn bè cả bạn gái của tôi nữa. Đó là một ngày rất đặc biệt.

Màn ra mắt gây sốc
Ngày 18/3 năm nay là một cột mốc cuộc đời với David Raya. Trước đó, phải khẳng định là không có nhiều người Tây Ban Nha biết tới anh. Đùng một cái, anh được HLV Luis Enrique cho ra mắt trong trận đấu với Albania. Như vậy là chỉ trong vòng có mấy tháng, ở tuổi 26, Raya đã ra mắt của Premier League lẫn đội tuyển quốc gia. Sở dĩ HLV Enrique đặt niềm tin vào anh là bởi khả năng chơi chân của anh quá ấn tượng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x