De Bruyne hòa nhập thế nào ở Man City?

Việt Dũng Việt Dũng
11:58 ngày 26-09-2015
Áp lực là điều không thể tránh khỏi dành cho các tân binh. Một tân binh với giá trị chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng và trở lại mảnh đất nơi anh từng bị hắt hủi thì càng phải chịu nhiều sức ép.
De Bruyne hòa nhập thế nào ở Man City?
Cả mùa Hè 2015, Man City và Wolfsburg chơi trò “đuổi bắt” vụ De Bruyne. Ngay từ những ngày đầu Hè, đã có rất nhiều thông tin khẳng định tiền vệ người Bỉ sẽ trở lại Anh trong màu áo Man xanh (trước đó đã không thành công tại Chelsea), thế mà đến tận những ngày chót kì chuyển nhượng, Wolfsburg mới chịu nhả người.

VIDEO: De Bruyne, niềm hy vọng của Man City



Đến Etihad muộn là thế, không ngạc nhiên khi Manuel Pellegrini quyết định không vội vàng với De Bruyne. Trận đầu tiên của anh là từ băng ghế dự bị, cho dù thể lực hoàn toàn ổn. Dù vậy, chấn thương bất ngờ của Sergio Aguero đã buộc Pellegrini phải tung “Vua kiến tạo” của Bundesliga mùa trước vào sân ngay từ phút 25 ở trận thắng Crystal Palace. Anh chơi ổn, nhưng không để lại dấu ấn nào đáng kể, giống như thế là trận thua 1-2 trước Juventus.

Nhưng rồi tới thứ Bảy tuần trước, De Bruyne đã lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát ở trận đấu với West Ham. Đó là một thất bại sốc của Man City, nhưng là một chiến thắng của cá nhân tiền vệ mang áo số 17, với pha làm bàn duy nhất cho chủ nhà cùng với màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 2. Đáng tiếc là chừng ấy chưa đủ giúp The Citizens có dù chỉ 1 điểm.

De Bruyne ghi bàn duy nhất cho Man City vào lưới West Ham

Sau 2 trận ở Ngoại hạng Anh (1 lần từ ghế dự bị), De Bruyne đang tạo ra số cơ hội trung bình vượt trội so với mùa trước khi còn khoác áo Wolfsburg (5,19 cơ hội mỗi trận so với 3,28 mùa trước). Đáng chú ý, mỗi cơ hội De Bruyne tạo ra đều là một đường chuyền mang tính quyết định, nhưng đáng tiếc là dường như các đồng đội mới chưa thực sự ăn ý với anh nên tiền vệ người Bỉ vẫn chưa có được pha kiến tạo thành bàn nào.

Phải chờ tới trận đấu ở Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần, De Bruyne mới có được pha kiến tạo đầu tiên. Anh tiếp tục được Pellegrini sử dụng trong vai trò hộ công thay David Silva chấn thương, và một lần nữa, cựu tiền vệ Wolfsburg lại là ngôi sao sáng nhất, giúp The Citizens dễ dàng đánh bại Sunderland 4-1, trong đó cả 4 bàn đều được ghi trong hiệp đấu đầu tiên.

Tới thời điểm này, De Bruyne đã ghi được 2 bàn thắng cho Man City, 1 ở Ngoại hạng Anh, 1 ở Cúp Liên đoàn. Trong đó, cả 2 bàn đều đến từ những cú sút xa. Đó là một thứ vũ khí mới mẻ, khác hẳn cách chơi bóng ngắn của David Silva. De Bruyne cũng hỗ trợ phòng ngự rất tốt, với 5 lần đánh chặn thành công, 1 pha phá bóng thành công sau 2 lần ra sân, nhiều hơn cả Silva lẫn Sterling dù 2 tiền vệ này đã chơi lần lượt 4 và 5 trận.

Không chỉ giỏi tấn công, De Bruyne còn chịu khó hỗ trợ phòng ngự

Đó là những thống kê cá nhân đầy ấn tượng. Còn về khả năng hòa nhập cùng những đồng đội mới như Sterling, Yaya Toure hay Aguero..., De Bruyne cũng đang cho thấy nhiều nét tích cực. Chẳng ai nghĩ “nhạc trưởng” mới của The Citizens lại mới chỉ đá trong màu áo xanh da trời vỏn vẹn 250 phút đồng hồ, mà cứ như thể anh đã nhiều năm chơi bóng ở đây vậy.

Trước đây, Man City luôn gặp khó khăn mỗi khi thiếu vắng Silva. Nhưng câu chuyện ấy đã trở thành dĩ vãng với sự có mặt của De Bruyne. Hơn nữa, lối chơi khác biệt cùng sự đa năng tiền vệ người Bỉ đã cho thấy rằng ngay cả khi Silva trở lại, Pellegrini cũng chẳng phải lo bộ đôi này giẫm chân nhau.

Còn quá sớm để khẳng định Man City đã có một thương vụ thành công, bởi khởi đầu tốt chưa nói lên điều gì, mà trường hợp Angel Di Maria của M.U là ví dụ. Nhưng qua những gì đã thể hiện, người ta thấy được vì sao Pellegrini lại thèm khát và quyết có được De Bruyne bằng mọi giá đến như thế, đồng thời, cũng phải đặt dấu hỏi về cách dùng người của Jose Mourinho ở Chelsea, nơi De Bruyne từng bị hắt hủi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Martial đi vào lịch sử M.U nếu ghi bàn vào lưới Sunderland Martial đi vào lịch sử M.U nếu ghi bàn vào lưới Sunderland

    Tiền đạo Anthony Martial đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử CLB M.U nếu như được ra sân và ghi bàn vào lưới Sunderland ở trận đấu tối nay.

  • Gabriel Paulista bị treo giò 1 trận Gabriel Paulista bị treo giò 1 trận

    Do có hành vi không đúng mực trong trận Arsenal để thua 0-2 trên sân của Chelsea ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, hậu vệ Gabriel Paulista của Pháo thủ đã bị treo giò 1 trận.

  • Remy xứng đáng chơi cao nhất trên hàng công Chelsea Remy xứng đáng chơi cao nhất trên hàng công Chelsea

    Có thể là Radamel Falcao, có thể là cả Eden Hazard, nhưng sau những gì đã thể hiện ở trận thắng Walsall 4-1 vừa qua, tự tin khẳng định Loic Remy mới là người phù hợp nhất cho vị trí tiền đạo cắm của Chelsea. Đặc biệt hơn, đây lại là trận đấu chân sút này gặp lại đội bóng cũ.

  • Steve McClaren - Đàn ông đích thực Steve McClaren - Đàn ông đích thực

    Trương Vô Kỵ thoái ẩn giang hồ, hài lòng với thú vui đời thường là ngày ngày vẽ lông mày cho ái thê Triệu Minh, nhưng không ai nói Vô Kỵ giống… Đông Phương Bất Bại, tức là đàn bà.

  • Nhận định Newcastle vs Chelsea, 23h30 ngày 26/9 Nhận định Newcastle vs Chelsea, 23h30 ngày 26/9

    Chelsea sau khởi đầu nhọc nhằn đang dần gượng dậy. Trận thắng Arsenal ở derby London hồi tuần trước cho thấy nhà ĐKVĐ Premier League đã có sự chuyển mình trên hành trình bảo vệ ngai vàng. Giờ là lúc họ phải nhanh chóng tăng tốc để rút ngắn cách biệt với các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

  • Sir Alex dự đoán De Gea và Martial sẽ giúp M.U vô địch Ngoại hạng Anh Sir Alex dự đoán De Gea và Martial sẽ giúp M.U vô địch Ngoại hạng Anh

    Trong cuốn tự truyện mới mang tên “Leading”, Sir Alex Ferguson cho rằng việc giữ chân được David de Gea và chiêu mộ được Anthony Martial có thể sẽ giúp M.U đạt được những thành công lớn ở mùa giải năm nay.

  • Nhận định Liverpool vs Aston Villa, 21h00 ngày 26/9 Nhận định Liverpool vs Aston Villa, 21h00 ngày 26/9

    Chiếc ghế của HLV Brendan Rodgers đã lung lay tận gốc. Những nguồn tin rò rỉ cho biết BLĐ Liverpool đã liên hệ với Carlo Ancelotti nhằm thế chỗ chiến lược gia người Bắc Ireland. Cơ hội tự cứu mình của Rodgers chỉ còn rất nhỏ. Một trận thắng trước Aston Villa chỉ giúp Rodgers kéo dài thêm phần nào “sự sống” ở Anfield.

  • Nhận định Man United vs Sunderland, 21h00 ngày 26/9 Nhận định Man United vs Sunderland, 21h00 ngày 26/9

    Hàng thủ M.U đang rất lỏng lẻo và không có phong độ tốt. Thế nên, họ sẽ phải trông đợi nhiều vào việc lấy công bù thủ. Tiền đạo đang có phong độ tốt Martial sẽ là niềm hy vọng số 1 của Quỷ đỏ trước đội khách Sunderland, để thầy trò HLV Van Gaal lấy cảm hứng cho chặng Tourmalet sắp tới.

  • Tin giờ chót (25/9): FA tước bàn thắng của Hazard vào lưới Arsenal Tin giờ chót (25/9): FA tước bàn thắng của Hazard vào lưới Arsenal

    BONGDAPLUS.VN xin gửi tới quý độc giả những tin tức bóng đá cuối cùng trong ngày 25/9.

  • Dự đoán kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh: Đại gia toàn thắng cách biệt Dự đoán kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh: Đại gia toàn thắng cách biệt

    Chuyên gia Mark Lawrenson của BBC trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh, khá thú vị ông nhìn nhận các đại gia đều sẽ thắng với tỷ số 2-0.

  • Cơ hội tuyệt vời để Rooney “giải khát” Cơ hội tuyệt vời để Rooney “giải khát”

    Anthony Martial đang hòa nhập cực nhanh với M.U. Sau 2 trận đấu, chỉ bằng 3 cú sút trúng đích, Martial đã có 3 bàn ở Premier League. Đó là hiệu suất không tưởng với một tiền đạo mới 19 tuổi và lần đầu chơi bóng ở xứ sương mù.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x