Derby Manchester, một trận Derby tiền bạc?

Kinh Thi
06:03 ngày 25-10-2015
Ngày 25/10 tới, cả nước Anh sẽ dõi theo trận Derby Manchester của 2 đội đang trong Top 3 Premier League 2015/16 với chênh lệch chỉ là 2 điểm.
Derby Manchester, một trận Derby tiền bạc?
Nhưng từ năm 2008 trở về trước, bóng đá đỉnh cao chẳng hề quan tâm đến một cặp đấu như vậy. Ngoài chi tiết căn bản là 2 đội bóng ở cùng thành phố thì Man City và Man United chẳng cung cấp thêm điều gì đáng kể để thật sự có được phần hồn cho một cặp derby đúng nghĩa. Giờ thì khác hẳn...

HỌ ĐANG QUYẾT LIỆT GANH ĐUA

Hẳn nhiên, đấy là hai trong những đội mạnh nhất Premier League, tính từ đầu thập kỷ mới. Mùa này lại càng hấp dẫn: Man United và Man City chuẩn bị thư hùng khi họ đều đang nằm trong “Top 3”. Đội còn lại của “Top 3” hiện thời là Arsenal, vốn đã phải làm khán giả cho lễ trao chức vô địch Premier League hơn chục năm nay. Không có nhiều người tin rằng Arsenal của HLV Arsene Wenger còn khả năng tranh chấp ngôi cao.

ĐKVĐ Chelsea thì đang sa sút kỳ lạ. Liverpool bết bát đến nỗi phải sớm thay HLV. Làm sao có thể phủ nhận: Man United và Man City chính là hai ứng cử viên vô địch sáng giá nhất hiện nay ở Premier League?


Đấy sẽ là “trận đấu 6 điểm”, như người ta vẫn nói. Man City có thể liên tiếp thua West Ham và Tottenham, nhưng hậu quả sẽ không lớn như khi họ thua đối thủ chính Man United. Đấy mới là điều quan trọng, không hề có mỗi khi hai đội thành Manchester gặp nhau trong những thập kỷ trước đây. 

Mở rộng vấn đề: theo giới nghiên cứu thì người hâm mộ bóng đá ở Manchester đã phân hóa rõ ràng trong khoảng 5 năm gần đây. Họ chỉ chọn một trong hai đội bóng. Trước đây, người Manchester thường có cái thú là mỗi tuần đều được đến sân cổ vũ “đội nhà”, khi cả Man United lẫn Man City đều là “của họ”. Man City thậm chí từng cho Man United mượn sân Maine Road, khi sân Old Trafford của Man United bị phá hỏng trong chiến tranh.

MỘT TRẬN DERBY PHẢI NHƯ THẾ NÀO?

Thế thì còn đâu tính chất “không đội trời chung” vốn là yếu tố quan trọng bậc nhất trong một cặp derby? Hãy nhìn sang thành phố Turin ở Calcio. Suốt hàng chục năm, cứ đợi đúng lúc ban tổ chức đọc tên cầu thủ Torino trước trận thì giới hâm mộ Juventus giả tiếng động cơ máy bay vang rền, rồi khi danh sách cầu thủ kết thúc thì người ta hô một tiếng “BÙM” thật to, để gợi lại nỗi đau về tai nạn hàng không năm 1949 khiến gần như toàn đội Torino thiệt mạng. Ích kỷ ư? Vâng, môn thể thao vua dành rất nhiều chỗ cho sự ích kỷ.


Không có những chuyện như thế, còn lâu trận Man United - Man City mới được xem là một trận derby đúng nghĩa. Madrid có hai đội bóng từng gặp nhau trong trận chung kết Champions League. Milan có hai đội bóng từng vô địch ở trận địa này. Bóng đá Đức có trận derby vùng Ruhr danh tiếng, dù chưa chắc Dortmund và Schalke đều có đẳng cấp hàng đầu châu Âu. 

Ngay tại Anh, trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham nổi tiếng cũng chỉ bởi hai bên rất... ghét nhau. Bóng đá TBN có cặp Barcelona - Real Madrid không cần giới thiệu. Trên nguyên tắc, đấy là trận đấu hấp dẫn số 2 hàng năm ở châu Âu, chỉ đứng sau mỗi trận chung kết Champions League! Nhưng trận “Siêu kinh điển” của TBN hoàn toàn không phải là trận derby.

KINH ĐÔ TÀI CHÍNH MANCHESTER

Bây giờ, Manchester không chỉ xứng danh kinh đô Premier League, xét trên đẳng cấp chuyên môn cũng như số lượng ngôi sao của Man United và Man City. Hai đội bóng này cũng không ganh đua thuần túy ngôi cao trong bảng xếp hạng. Theo công bố mới nhất của các tổ chức thống kê tài chính thì Man United và Man City là 2 trong 5 đội bóng giàu nhất thế giới hiện nay (3 đội còn lại là Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich).


Năm ngoái, doanh thu của hai đội Manchester là 750 triệu bảng. Có lẽ chỉ trong nay mai, họ sẽ cùng nhau kiếm được 1 tỷ bảng/năm, và Manchester sẽ là thành phố duy nhất trên thế giới có được “cặp đấu 1 tỷ bảng” ở giải VĐQG. Nguồn thu cao, số tiền chi ra cũng cao, đến mức điên rồ. Ngay cả HLV Louis van Gaal cũng đành thừa nhận số tiền chuyển nhượng để ông có được ngôi sao trẻ đắt nhất thế giới Anthony Martial là “điên rồ”, nhưng ông nói thêm: “Dù là điên đi nữa, Man United vẫn có khả năng chi trả dễ dàng”.

Năm ngoái, Man United chi ra số tiền kỷ lục 152 triệu bảng để mua cầu thủ. Năm nay, Man City lập kỷ lục mới 156 triệu bảng. Quá thích hợp để đặt tên cho trận derby mới mẻ (mới về phần hồn) này. Premier League giờ đã có cặp “Derby tiền bạc”, rất đáng xem.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 21h05 ngày 25/10: M.U vs Man City: Anh hùng chỉ có Man xanh 21h05 ngày 25/10: M.U vs Man City: Anh hùng chỉ có Man xanh

    Derby Manchester không còn là một trận đấu đơn thuần. Đây là cuộc chiến có ảnh hưởng lớn đến tham vọng và cơ hội đăng quang của cả Man United lẫn Man City. Trong bối cảnh căng thẳng và chồng chất áp lực đó, Man xanh phần nào có lợi thế hơn nhờ bản lĩnh đại chiến đã được rèn luyện ở những trận cầu lớn gần đây.

  • Hạ Everton 2-1, Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh Hạ Everton 2-1, Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh

    Lần đầu tiên trong mùa bóng này Arsenal leo lên đỉnh Premier League và kéo dài mạch trận toàn thắng tại Premier League lên 4 trận liên tiếp. Một ứng viên vô địch không đơn thuần chỉ là trên giấy đang dần được xác tín.

  • HLV Mourinho bỏ họp báo, bị quay lén trên khán đài HLV Mourinho bỏ họp báo, bị quay lén trên khán đài

    HLV Jose Mourinho của Chelsea vừa khiến các phóng viên chưng hửng khi bỏ cuộc họp báo sau trận đấu với West Ham. Ở trận Chelsea thất thủ 1-2 trước West Ham, “Người đặc biệt” vừa bị truất quyền chỉ đạo, vừa bị CĐV đối phương ghi hình và tung lên mạng.

  • West Ham 2-1 Chelsea: Ghế của Mourinho lung lay dữ dội West Ham 2-1 Chelsea: Ghế của Mourinho lung lay dữ dội

    Không nằm ngoài dự đoán, Chelsea đã gục ngã trên sân West Ham với tỷ số 1-2. Ngày thi đấu của The Blues càng thảm hoạ hơn khi họ nhận tới 3 thẻ đỏ, trong đó có 2 thẻ đỏ cho Matic và Mourinho. Cuộc khủng hoảng của Chelsea đang ngày một trầm trọng…

  • Tỷ lệ Mourinho bị sa thải tăng mạnh sau trận Chelsea thua West Ham Tỷ lệ Mourinho bị sa thải tăng mạnh sau trận Chelsea thua West Ham

    Theo cập nhật từ các nhà cái, khả năng Chelsea sa thải HLV Jose Mourinho đã tăng cao từ 14/1 (đặt 1 ăn 14) thành 10/3 sau trận thua 1-2 trước West Ham.

  • Mourinho bị đuổi vì xô xát với trọng tài Mourinho bị đuổi vì xô xát với trọng tài

    Sau khi tiền vệ Nemanja Matic phải rời sân trước khi hiệp 1 trận đấu giữa Chelsea và West Ham khép lại, đến lượt ông thày Jose Mourinho cũng bị đuổi lên khán đài ở giờ nghỉ giữa hai hiệp.

  • Matic bán đứng Mourinho Matic bán đứng Mourinho

    Tiền vệ Nemanja Matic từng khẳng định, anh không hề có mâu thuẫn với ông thày Jose Mourinho nhưng với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với West Ham đang chứng minh điều ngược lại.

  • Đại chiến thành Manchester: Rực lửa những đường cong quyến rũ Đại chiến thành Manchester: Rực lửa những đường cong quyến rũ

    Không chỉ hấp dẫn trên sân bóng, những trận đại chiến thành Manchester cũng là cuộc đọ sắc giữa những bóng hồng nóng bỏng của cầu thủ M.U và Man City.

  • Đội hình dự kiến trận Man United gặp Man City vòng 10 Ngoại hạng Anh Đội hình dự kiến trận Man United gặp Man City vòng 10 Ngoại hạng Anh

    Man City sẽ có nhiều xáo trộn trong đội hình do chấn thương, trong khi M.U vẫn có được lực lượng đầy đủ cho trận derby thành Manchester được chờ đợi nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh.

  • Chelsea săn chữ ký của 'Matic mới' Chelsea săn chữ ký của 'Matic mới'

    Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đang sẵn sàng vượt mặt PSG, M.U để chiêu mộ tiền vệ Marko Grujic, cầu thủ 19 tuổi của Red Star Belgrade được ví như "Nemanja Matic mới".

  • West Ham 2-1 Chelsea: Bẽ mặt nhà vô địch West Ham 2-1 Chelsea: Bẽ mặt nhà vô địch

    Phải chơi thiếu người do Matic phải nhận thẻ đỏ và không nhận được sự chỉ đạo của HLV Jose Mourinho trong hiệp 2, Chelsea đã phải nhận thất bại 1-2 khi tới làm khách của West Ham.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x