Diego Costa đá hỏng 11m, Chelsea bị Liverpool cầm chân

Quang Minh
06:21 ngày 01-02-2017
Tình huống đá hỏng 11m của tiền đạo Diego Costa đã khiến Chelsea bỏ lỡ cơ hội đánh bại chủ nhà Liverpool để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng của mình.

Ghi bàn
Liverpool: Wijnaldum (57’)
Chelsea: Luiz (24’)

Simon Mignolet không phải là thủ thành số 1 của Liverpool, không phải là sự lựa chọn của HLV Juergen Klopp cho vị trí bắt chính tại sân Anfield mùa này, nhưng thủ thành người Bỉ đêm qua đã phần nào cứu rỗi cả Ngoại hạng Anh mùa giải 2016/17 khi xuất sắc cản phá quả đá phạt 11m của tiền đạo Diego Costa ở phút 77.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, cả hai đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất có thể. Tuy nhiên tính chất quan trọng khiến Liverpool và Chelsea đều nhập cuộc khá thận trọng. Những phút đầu trận, The Kop là những người thi đấu lấn lướt hơn nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng trước hàng thủ được tổ chức tốt của Chlsea.

Tấn công nhiều nhưng không thể có bàn thắng, Liverpool phải trả giá bằng bàn thua ở giữa hiệp 1. Phút 24, David Luiz thực hiện thành công tình huống đá phạt đẳng cấp để có bàn mở tỉ số.

Tình huống David Luiz sút phạt mở tỷ số trận đấu
Tình huống David Luiz sút phạt mở tỷ số trận đấu


Sau bàn thua, Liverpool vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể có được bàn gỡ trong hiệp 1. Phải tới phút 57, đội chủ nhà mới đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tình huống đánh đầu chính xác của Wijnaldum.

Wijnaldum san bằng cách biệt cho Liverpool
Wijnaldum san bằng cách biệt cho Liverpool


Kịch tính tiếp tục được đẩy cao trong phần còn lại của trận đấu. Phút 76, Joel Matip phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm và Chelsea được hưởng quả đá phạt 11m. Tuy nhiên trên chấm đá phạt, tiền đạo người Tây Ban Nha không thể đánh bại được thủ thành Mignolet.

Tình huống đá hỏng 11m của Diego Costa
Tình huống đá hỏng 11m của Diego Costa

Mignolet thành người hùng của trận đấu
Mignolet thành người hùng của trận đấu

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều có những cơ hội khá rõ ràng nhưng tỉ số hòa 1-1 đã được giữ nguyên cho đến khi trọng tài Mark Clattenburg nổi hồi còi mãn cuộc.

Với kết quả này, Chelsea tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 56 điểm, hơn 2 đội đứng sau là Arsenal và Tottenham 9 điểm. Trong khi đó, tham vọng vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này của Liverpool đang dần tan biến khi khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Chelsea vẫn là 10 điểm.

Đội hình thi đấu
LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Wijnaldum, Henderson, Can, Lallana (Origi 90'), Firmino, Coutinho (Mane 75')
CHELSEA (3-4-3): Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Matic, Kante, Alonso, Willian (Fabregas 83'), Costa, Hazard (Pedro 72').
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x