Điều Mourinho cần làm nhất lúc này là đưa Terry trở lại

Linh Khang
11:10 ngày 28-09-2015
Một trong những nguyên nhân khiến Chelsea thi đấu mờ nhạt ở giai đoạn đầu mùa giải Premier League năm nay chính là hàng thủ chơi quá tệ.
Điều Mourinho cần làm nhất lúc này là đưa Terry trở lại
Thật vậy, bởi tính đến sau vòng 7 vừa qua, nhà ĐKVĐ Anh để lọt lưới tới 14 bàn và đây cũng là lý do khiến Chelsea phải xếp thứ 15 trên BXH. Rõ ràng với tình hình bê bết như hiện nay, có lẽ HLV Jose Mourinho nên trọng dụng thủ quân John Terry trở lại, thay vì để anh dự bị như thời gian qua.

Đã xảy ra mâu thuẫn giữa Mourinho và Terry khi Người đặc biệt cho rằng trung vệ 34 tuổi sa sút ở mùa này. Đây chính là lý do Terry mới chỉ thi đấu 4/7 trận tại Premier League. Tất nhiên, nếu so với 38 trận mà Terry ra sân ở mùa trước, thì con số 4 trận ở mùa này cho thấy Terry không còn nhận được sự tín nhiệm của ông thầy người Bồ Đào Nha.


Nhưng quyết định “ém” Terry trên băng ghế dự bị của Mourinho đã sai, vì Chelsea chẳng những không cải thiện được tính an toàn, mà còn thi đấu chệch choạc, mà mới nhất có thể nhắc đến 2 bàn thua trước Newcastle cuối tuần qua. Nói cách khác, việc Mourinho sử dụng cặp trung vệ Gary Cahill và Kurt Zouma không hề an toàn, thậm chí là vô cùng lỏng lẻo. Bộ đôi trung vệ này thường xuyên để lộ những khoảng trống “chết người”, và đây chính là nguyên nhân khiến Chelsea bị Newcastle chọc thủng lưới đến 2 bàn. Rất may cho Chelsea khi các cầu thủ tấn công đã sửa sai cho hàng thủ với 2 bàn thắng, giúp Chelsea giành lại 1 điểm.

Song dù Chelsea vừa “thoát chết” trước Newcastle nhưng rõ ràng hàng thủ của họ đang có vấn đề, và cần phải phải được điều chỉnh. Nói một cách cụ thể hơn thì Chelsea phải có Terry mới ổn được. HLV Mourinho cần phải nhanh chóng đưa Terry trở lại đội hình xuất phát, bởi với kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của mình, Terry có thể khắc phục những sai sót hiện tại nơi hàng thủ Chelsea, đồng thời giúp tinh thần thi đấu của các đồng đội vững vàng hơn.

Zouma cần Terry trên sân
Trung vệ trẻ Kurt Zouma, có thể nói, chính là người đã đẩy John Terry lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, sẽ là tốt hơn cho cầu thủ trẻ người Pháp nếu anh được đá cặp với chính Terry. Chơi bên cạnh Terry, Zouma sẽ có cơ hội nhận được những lời khuyên bổ ích và thực tế thường xuyên hơn so với khi chơi cạnh Gary Cahill, người kém hẳn Terry về kinh nghiệm, đẳng cấp và đặc biệt là tố chất lãnh đạo. Zouma hoàn toàn có thể tránh được những lỗi cơ bản như lỗi vị trí trong bàn thua thứ 2 trước Newcastle nếu có Terry ở bên.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x