Ole Gunnar Solskjær có tài không? 10 người thì 8 người lắc đầu. Đấy là những cái lắc đầu có lý qua những gì mà Solskjaer thể hiện. Nhưng 2 cái gật đầu còn lại có những lý lẽ riêng của họ. Chẳng hạn như HLV Solskjær rõ ràng là một gã “mát tay” trên thị trường chuyển nhượng. Nhìn lại đi, 4 bản hợp đồng mà Solskjaer mang về từ khi đến Old Trafford, từ những người vô danh như Daniel James đến các bom tấn như Harry Maguire đều thể hiện được bản thân. Và kể cả con người được kỳ vọng như Bruno Fernandes cũng biết cách để không gây thất vọng. Tất nhiên, khi 4 cầu thủ mới được mua về và đều ở trong đội hình chính tỏa sáng thì không khó hiểu khi MU thăng hoa trên sân cỏ.
Vấn đề thú vị ở chỗ này, MU có được như bây giờ không phải thuần túy đến từ sự xuất sắc của Solskjær, mà còn phải nhờ sự kiên nhẫn của Ban lãnh đạo Man United. Rất nhiều lần vị HLV có khuôn mặt trẻ thơ này rất “ngây thơ” trên sân cỏ, và cười một cách vô tư lự trong những lần MU gây thất vọng bẽ bàng.
Vậy mà bất chấp mọi chỉ trích bên lề sân cỏ, thì chiếc ghế của ông thầy người Na Uy vẫn vững như bàn thạch. Nhờ sự vững vàng ấy, Solskjaer cứ thong thả làm tiếp các dự án còn dang dở của mình, cho đến ngày hái được quả ngọt là chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, ghi tới 29 bàn. Bây giờ nếu đặt ngược lại câu hỏi: nếu Solskjær bị sa thải từ hồi tháng 9/2019 thì sao? Đầu tiên là Bruno Fernandes sẽ không còn đặt chân đến Old Trafford, vì chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng mà Solskjær yêu thích nhất nhưng chưa chắc là mục tiêu của HLV mới. Thứ đến là Marcus Rashford sẽ không trưởng thành như hôm nay, cũng như Anthony Martial sẽ không tìm lại niềm vui như những gì ta đang được thấy. Hai chàng trai trẻ ấy chính là lý do của việc Solskjaer sẵn sàng đánh đổi Lukaku cơ mà?
Những kết quả trên sân đã chứng minh một nhận định (dù có thể hơi vội vàng): MU đã có được một HLV tốt, một đội hình tốt, và một lối chơi tốt nhờ một sự kiên nhẫn hiếm có của đội bóng lớn. Dẫu rằng để hái được quả ngọt này họ phải “giả câm giả điếc” trước dư luận. Trong trường hợp mà Solskjaer làm nên chuyện với MU trong mùa giải này, nó sẽ giúp bạn đi đến một giả thiết có tính vĩ mô hơn, chính là tiêu đề bài viết này: hãy cho các HLV của thời đại hôm nay thời gian.
Thời gian là món quà xa xỉ cho các HLV của bóng đá hiện đại. Nhưng trái ngọt sẽ không phụ lòng người kiên nhẫn.
XEM THÊM
Gary Neville tiết lộ bí thuật 3 bước chuyển nhượng của Alex Ferguson
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn