HAI TRƯỜNG PHÁI ĐỐI LẬP
Đây là một lối chơi pressing liên tục, đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển nhiều, tạo áp lực lên đối thủ ngay cả khi không có bóng. Mỗi khi cướp được bóng, Gegenpressing cũng đòi hỏi các cầu thủ phải chuyển nhanh nhất từ thế phòng ngự sang tấn công và tạo áp lực ngược.
Cho dù mới đến với Liverpool, chưa có nhiều thời gian làm việc cùng các học trò thì ít nhiều Klopp cũng đã thổi được hồn của Gegenpressing vào lối chơi của Liverpool.
Hãy khoan bàn về tính hiệu quả của những lối chơi 2 HLV đã mang đến cho Liverpool và Man United. Xét về cách vận hành thì đây là 2 trường phái hoàn toàn đối lập. Gegenpressing không đặt nặng việc kiểm soát bóng mà phải luôn chủ động với lối chơi pressing, đặc biệt là sẵn sàng cho các tình huống dàn xếp tấn công nhanh.
Trong khi với Man United thì việc cầm bóng mang yếu tố quyết định. Cho dù Man United của Van Gaal đang bị chỉ trích là chơi một thứ bóng đá “ru ngủ” nhưng nếu đội bóng thành Manchester không thể kiểm soát được nhiều bóng và bị cuốn vào lối chơi đối phương, họ sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn.
GEGENPRESSING SẼ THẮNG?
Tại Dortmund trước đây, Klopp được huấn luyện đội bóng mà một tay ông đã dựng nên, với toàn cầu thủ ông nắm chắc như lòng bàn tay. Còn Van Gaal lại được cầm Bayern, đội bóng mà xét về cá nhân vượt trội hẳn so với Dortmund.
Trước Bayern của Pep Guardiola, Dortmund của Klopp dù bị đánh giá yếu hơn hẳn nhưng vẫn tạo ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ và giành một kết quả cân bằng với 4 thắng, 4 thua.
Klopp và Van Gaal đối đầu cân bằng Klopp và Van Gaal đã đối đầu nhau 4 lần trên băng ghế huấn luyện với mỗi người 2 chiến thắng. Trong 2 chiến thắng của Klopp, ông sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và 4-5-1. Còn 2 chiến thắng của Van Gaal đến từ sơ đồ 4-4-2 (2 số 6) và 4-3-3. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn