Đồng bảng lại chảy tràn “chợ Đông”

Thạch Long
06:51 ngày 01-01-2016
Premier League đã chuẩn bị sẵn hầu bao chờ ngày thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở của từ cách đây khá lâu. Sự háo hức thấy rõ này báo trước kịch bản: Sẽ lại thêm một “phiên chợ Đông” nữa, đồng bảng chảy tràn khắp ngõ ngách của sân cỏ châu Âu, dù quá khứ đã chứng minh, người Anh không có duyên cho lắm với những chuyến “đi chợ” trong tháng 1.
Đồng bảng lại chảy tràn “chợ Đông”

PREMIER LEAGUE ĐẾM NGƯỢC CHỜ “CHỢ ĐÔNG”

Premier League luôn là giải đấu mua sắm nhiều nhất trong các “phiên chợ Đông” suốt cả thập kỷ qua. Theo thống kê của Transfermarkt, trong 10 “phiên chợ Đông” gần đây, các CLB Premier League đã đưa về tổng cộng 1.707 cầu thủ, vượt rất xa so với 1.458 cầu thủ của giải đấu xếp thứ nhì (Serie A). Còn nhớ TTCN mùa Đông năm ngoái, trong khi La Liga chỉ chi 41 triệu bảng để mua sắm thì Premier League ném tới 113,7 triệu bảng vào “chợ Đông”, dẫn đầu tất cả các giải đấu.

Những thống kê trên đã chứng minh quá rõ ưu thế vượt trội của người Anh trong các phiên chợ tháng 1. Tuy nhiên, có lẽ chưa bao giờ các đại gia Premier League chờ đợi TTCN mùa Đông mở cửa như năm nay. Những Man United, Chelsea, Liverpool hay thậm chí cả Man City, Arsenal đã gom đủ “đạn dược” để mở một trận oanh tạc dữ dội trong 30 ngày mua sắm tháng 1.

Sự háo hức này là dễ lý giải. Giai đoạn lượt đi Premier League 2015/16 đã chứng kiến sự sa sút đến không tưởng của Chelsea, sự thiếu ổn định của Man United, màn thay tướng của Liverpool và tất cả những thay đổi này đều hướng tới chợ Đông để tìm lời giải cho mọi vấn đề.

Chelsea cần thêm siêu sao để đẩy lui cuộc khủng hoảng hiện tại. Man United từ cách đây 2 tháng đã tuyên bố kiểu gì cũng đi “chợ Đông” để lấp vào những vị trí vừa yếu, vừa thiếu (như tiền đạo, hậu vệ, tiền vệ công). Liverpool dưới triều đại mới của Juergen Klopp cần những con người mới, đó cũng là thực tế quá rõ ràng.

Jamie Vardy

Ngay cả hai CLB tưởng rất ổn định là Arsenal và Man City cũng không nằm ngoài vòng xoáy phải mua người. Man xanh đã quá mệt mỏi vì sự thất thường của hàng công mỗi khi Sergio Aguero vắng mặt. Họ cần thêm một chân sút nữa thay thế Wilfried Bony - tiền đạo đang chơi rất thất thường trong vai trò dự bị cho siêu sao người Argentina.

Vừa khát khao nhân sự vừa rất mạnh về kinh tế, Premier League chắc chắn sẽ trải qua thêm một “phiên chợ Đông” nữa lấn át hoàn toàn phần còn lại của châu Âu.

COI CHỪNG “BOM XỊT”!

“Chợ Đông” là một cơ hội thay đổi diện mạo, nhưng cũng ẩn chứa không ít cạm bẫy, mà người Anh hiểu rõ điều này hơn bất kỳ quốc gia nào. Trong quá khứ, sự vội vã khiến không ít thành viên Big Five mua nhầm “bom xịt”. Chelsea chính là đại diện tiêu biểu nhất với quả “siêu bom xịt” Fernando Torres, thương vụ Scott Parker năm 2004 hay mới đây là rước nhầm “của nợ” Juan Cuadrado.

Liverpool từng tự hào vì là chủ nhân của bản hợp đồng mùa Đông thành công nhất lịch sử (Luis Suarez), nhưng cùng năm HLV Kenny Dalglish mua Suarez, The Kop cũng chi tới 35 triệu bảng để mua Andy Carroll, chân sút sau này dễ dàng lọt vào Top những bản hợp đồng “chợ Đông” thất bại nhất lịch sử giải đấu.

Saido Berahino

“Chợ Đông” 2016 đến trong bối cảnh quá nhiều đại gia Premier League đang như ngồi trên đống lửa vì thiếu thốn nhân sự và hoàn cảnh trớ trêu này giống như đang giăng ra một cái bẫy để tạo nên những thương vụ thất bại hoặc bị đối tác ép giá thảm hại. Theo báo Daily Mail, Chelsea sẽ có khoảng 60-80 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa Đông năm nay, nhưng số lượng cầu thủ mà họ để ý có lẽ cần tới hơn 100 triệu bảng để có thể mua bằng hết (Alex Teixeira của Shakhtar, Jamie Vardy của Leicester, John Stones của Everton, Antoine Griezmann của Atletico Madrid hay Gonzalo Higuain của Napoli…). 

Tương tự, Man United cũng đang phiêu lưu với khá nhiều cái tên rủi ro như Sadio Mane (Southampton), Felipe Anderson (Lazio), Saido Berahino (West Brom), Benjamin Mendy (Marseille). Dù trong quá khứ, Quỷ đỏ từng là chủ nhân của 2 bản hợp đồng cực kỳ thành công ở mùa Đông (bộ đôi Nemanja Vidic và Patrice Evra) nhưng sự rối loạn hiện tại của HLV Louis van Gaal, người đã ném 300 triệu bảng suốt 2 năm qua mà chưa xây xong đội hình, chẳng thể mang tới sự đảm bảo nào cho hành trình đi sắm sửa tháng 1 của Man United.


10 năm qua, Premier League chi… 1 tỷ bảng cho “chợ Đông”
Premier League luôn là giải đấu có hứng thú nhất và cũng bạo chi nhất trên TTCN mùa Đông. Bằng chứng là tính tổng cộng 10 phiên “chợ Đông” gần đây, kéo từ mùa 2005/06 đến 2014/15, các CLB Anh đã chi tròn 1 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ trong tháng 1, cao nhất thế giới và vượt xa các giải đấu lớn khác.

Số tiền 5 giải đấu lớn chi ra trong 10 “phiên chợ Đông” gần đây

Người Anh đi “chợ Đông” kém hiệu quả


Trang mạng Bleacher Report mới đây tiến hành đánh giá 10 bản hợp đồng đắt giá nhất được các CLB Anh thực hiện trong “phiên chợ Đông”. Dựa trên thang điểm 10, trang mạng này đưa ra kết luận, ngoại trừ Luis Suarez, toàn bộ 9 ngôi sao đắt giá còn lại được mua về trong TTCN mùa Đông đều không đáp ứng được kỳ vọng, chi ít là so với mức giá của họ.


5 BẢN HỢP ĐỒNG ĐƯỢC KỲ VỌNG NHẤT

ALEX TEIXEIRA (SHAKHTAR)


Giá trị: 35 triệu bảng
Điểm đến tiềm năng: Chelsea
Tiền đạo 25 tuổi người Brazil hiện là ngôi sao sáng giá nhất ở Shakhtar Donetsk, và không có gì lạ khi tên anh được nhắc tới thường xuyên trong các bản tin chuyển nhượng. Chelsea được cho là đã theo sát Teixeira, người ghi tới 26 bàn sau 26 trận trong năm qua, từ khi Jose Mourinho còn tại vị. Với việc hàng công Chelsea tiếp tục tỏ ra bất ổn, không có lý gì HLV Guus Hiddink lại bỏ kế hoạch này.

ISCO (REAL MADRID)


Giá trị: 30 triệu bảng
Điểm đến tiềm năng: Man City
Dù Man City đã sở hữu hàng công đắt giá gồm David Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne và Sergio Aguero, HLV Manuel Pellegrini vẫn muốn có thêm một cầu thủ dẫn dắt nữa, và mục tiêu mà ông theo đuổi từ lâu chính là Isco. Tiền vệ người Tây Ban Nha là học trò cưng của Pellegrini ở Malaga. Tin vui cho Pellegrini là Isco hiện không hài lòng với cuộc sống ở Real Madrid và muốn ra đi. 

LUCAS MOURA (PSG)


Giá trị: 50 triệu bảng
Điểm đến tiềm năng: 
Man United
HLV Louis van Gaal từng phàn nàn rằng đội hình của M.U mùa này thiếu một cầu thủ chạy cánh có tốc độ và sáng tạo. Lucas Moura hội tụ cả hai phẩm chất ấy. Anh còn là mẫu cầu thủ cần cù rất đúng “gu” của Van Gaal. Vấn đề là sẽ không dễ để M.U có thể thuyết phục PSG bán đi ngôi sao mà họ đã mất tới gần 40 triệu bảng để đưa về và hiện vẫn có vai trò quan trọng trong lối chơi của đội.

SAIDO BERAHINO (WEST BROM)


Giá trị: 20 triệu bảng
Điểm đến tiềm năng: Tottenham
Tottenham đã theo đuổi Berahino từ mùa Hè 2015, nhưng sự quyết liệt của West Brom đã khiến họ phải bỏ cuộc. Cũng vì mong muốn được ra đi, Berahino đã mâu thuẫn với cả chủ tịch lẫn HLV của West Brom, và mất vị trí chính thức vào tay Rondon. Tottenham được cho là sẽ trở lại hỏi mua Berahino một lần nữa, và đó có thể là cơ hội tốt để các bên đi đến một giải pháp tốt cho tất cả.

JOEL MATIP (SCHALKE)


Giá trị: 15 triệu bảng
Điểm đến tiềm năng: 
Liverpool
HLV Juergen Klopp cần tăng cường chất thép cho hệ thống phòng ngự của Liverpool và người mà ông nhắm tới là Joel Matip của Schalke. Cầu thủ 24 tuổi người Đức sở trường chơi ở vị trí trung vệ, nhưng khi cần cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đó là hai vị trí mà Liverpool lúc nào cũng cảm thấy thiếu người do tình trạng chấn thương tràn lan. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Tin giờ chót 31/12: Allegri nhắm đến ghế nóng ở M.U Tin giờ chót 31/12: Allegri nhắm đến ghế nóng ở M.U

    Massimiliano Allegri có thể dẫn dắt M.U, Jose Mourinho sẽ không đến PSG thay Laurent Blanc, Cristiano Ronaldo mua siêu xe tặng mẹ dịp năm mới... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 31/12.

  • Jamie Vardy: Biểu tượng lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16 Jamie Vardy: Biểu tượng lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16

    Nửa chặng đường đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2015/16 đã khép lại với ngôi đầu thuộc về Arsenal. Tuy nhiên, cái tên tiêu biểu cho giai đoạn này lại là một cầu thủ của Leicester City, tiền đạo Jamie Vardy.

  • Cech chỉ đạo hàng thủ Arsenal bằng 3 thứ tiếng Cech chỉ đạo hàng thủ Arsenal bằng 3 thứ tiếng

    Thủ thành Petr Cech khẳng định anh đến Arsenal vì biết đội bóng này có thể giành được ngôi vương Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay, đồng thời tiết lộ cách chỉ huy hàng thủ của đội bóng này.

  • ĐHTB 2015 của France Football: La Liga chiếm 7/11 vị trí ĐHTB 2015 của France Football: La Liga chiếm 7/11 vị trí

    Chỉ có duy nhất 1 đại diện của giải Ngoại hạng Anh trong Đội hình tiêu biểu năm 2015 của tạp chí France Football, trong khi La Liga chiếm đa số với 7 vị trí.

  • Đánh giá thành công bất ngờ của Leicester: Cần cù bù thông minh Đánh giá thành công bất ngờ của Leicester: Cần cù bù thông minh

    Albert Einstein từng nói: “Khi thiên tài không làm việc cật lực thì những người làm việc cật lực sẽ vượt qua họ”. Câu nói này là sự mô tả chuẩn xác nhất cho Premier League hiện tại.

  • Chuyện thần tiên Leicester Chuyện thần tiên Leicester

    Người ta chờ Leicester gục ngã, nhưng đội bóng này đã không khiến nhiều người được… thỏa ý nguyện. Thay vào đó, Leicester vươn lên một cách thần kỳ để cùng Arsenal dẫn đầu Premier League khi kết thúc năm 2015.

  • Ngoại hạng Anh được lợi nhờ Leicester Ngoại hạng Anh được lợi nhờ Leicester

    Leicester đang trở thành hiện tượng độc nhất vô nhị. Từ chỗ phải vật lộn trụ hạng, họ đã vươn lên dẫn đầu Premier League vào ngày Giáng sinh. Dưới con mắt của chuyên gia Paul Hayward (Telegraph), sự xuất sắc bất ngờ của Leicester đã giúp gia tăng mức độ quảng bá của cả giải đấu.

  • Ngoại hạng Anh 2015/16: Ngôi sao chưa chắc đã quyết định tất cả Ngoại hạng Anh 2015/16: Ngôi sao chưa chắc đã quyết định tất cả

    Giải đấu nào cũng cần ngôi sao, như một bộ phim cần những cái tên đình đám trước hết để thu hút khán giả. Rất ít người được như Tom Cruise, loại siêu sao thường đảm bảo thắng lợi cho doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, chính Cruise cũng thừa nhận không phải lúc nào cũng như vậy. Kịch bản hay và dàn diễn viên diễn xuất đều, đạt sẽ quyết định tất cả.

  • Khủng hoảng ở M.U: 10 câu hỏi lớn cho Ed Woodward Khủng hoảng ở M.U: 10 câu hỏi lớn cho Ed Woodward

    Trận hòa 0-0 với Chelsea mới đây có vẻ đã giảm bớt áp lực khỏi vai HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tương lai của Van Gaal và cũng là tương lai của M.U, đã được đảm bảo. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward vẫn còn phải đối mặt với không ít câu hỏi lớn.

  • Man City gặp rào cản sân khách Man City gặp rào cản sân khách

    Phong độ yếu kém trên đất khách đang trở thành rào cản lớn nhất ngăn Man City tiến đến ngai vàng. Kể từ giữa tháng 9 đến nay, thầy trò HLV Manuel Pellegrini chưa có được chiến thắng nào trong các chuyến xa nhà. Kết quả thi đấu sân khách của họ kém cả những CLB nhỏ như Watford, Stoke, Crystal Palace…

  • Leicester: Đừng quên Nigel Pearson! Leicester: Đừng quên Nigel Pearson!

    Khi mọi lời ca tụng đều hướng về Claudio Ranieri, Jamie Vardy hay Riyad Mahrez, đó là một sự bất công cho Nigel Pearson. Cựu HLV Leicester chính là người đặt nền móng vững chắc cho thành công hiện tại của đội chủ sân King Power.

  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x