ĐT Anh: Tìm cơ hội từ bóng sống

Hoàng Việt Hoàng Việt
17:12 ngày 08-09-2018
ĐT Anh của Gareth Southgate đang đối diện một vấn đề lớn trước loạt trận quốc tế sắp tới, đó là khả năng tạo cơ hội từ những tình huống bóng sống.
ĐT Anh: Tìm cơ hội từ bóng sống
Thiếu sự sáng tạo từ bóng sống
Ở World Cup 2018, ĐT Anh đã có giải đấu thành công khi lọt vào được bán kết. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng những chiến tích của Tam sư dựa phần lớn vào những tình huống cố định. Họ ghi nhiều bàn nhất từ những pha bóng như thế ở giải đấu trên đất Nga. Sức mạnh từ những tình huống bóng chết là vũ khí lợi hại của Anh, nhưng nó cũng là tấm vải bạt che giấu thiếu sót khác của Tam sư: Khả năng tạo cơ hội từ bóng sống.

Tại World Cup 2018, Anh chỉ có 10 cú sút trúng mục tiêu ở những tình huống mở - 4 trong số đó đến từ trận tranh giải Ba với Bỉ. Ở trận đấu loại trực tiếp với Croatia và Colombia, Anh thậm chí còn không có một lần dứt điểm nào xuất phát từ những pha phối hợp bóng sống.

Số liệu thống kê đó cho thấy tuyển Anh của Gareth Southgate đang thiếu hụt trầm trọng một cầu thủ có khả năng sáng tạo. Tại World Cup 2018, hàng tiền vệ của Anh bao gồm Jordan Henderson, Dele Alli và Jesse Lingard. Cả 3 để không giỏi trong việc tạo cơ hội cho đồng đội. Henderson nghiêng về chức năng phòng thủ còn Alli và Lingard là những tiền vệ có khả năng dứt điểm tốt thay vì sáng tạo.

Alli không phải là mẫu tiền vệ sáng tạo
Alli không phải là mẫu tiền vệ sáng tạo

Sự thiếu hụt tiền vệ sáng tạo của bóng đá Anh thể hiện ở Ngoại hạng Anh. Mùa trước, 5 cầu thủ có nhiều đường chuyền tạo cơ hội từ bóng sống nhất là Eden Hazard, Mesut Oezil, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen và Alexis Sanchez - không ai là người Anh. Mùa này, cầu thủ người Anh duy nhất nằm trong Top 10 là Danny Ings của Southampton. Cầu thủ bản địa có nhiều hơn 1 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này là James Milner, người đã giã từ Tam sư.

Những người có thể giúp đỡ Southgate giải quyết phần nào vấn đề tạo cơ hội từ bóng sống lại không có được phong độ cao trong màu áo CLB. Adam Lallana mới chỉ chơi 3 phút cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này. Harry Winks, tiền vệ được đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng mới có 6 phút ra sân. Trong khi đó, Ruben Loftus-Cheek khấm khá hơn nhưng cũng chỉ có 33 phút thi đấu sau 4 trận của Chelsea.

Lallana vô duyên với ĐT Anh vì chấn thương
Lallana vô duyên với ĐT Anh vì chấn thương

Giải pháp là gì?
Các cầu thủ trẻ của Anh có thể mang đến hy vọng cho Southgate. Bóng đá trẻ của Anh ở cấp U17, U19 và U20 đã mang đến thành công rực rỡ trong vòng 2 năm qua. Trong đó, Phil Foden của Man City và Jadon Sancho của Dortmund là 2 tài năng trẻ nổi bật ở khả năng sáng tạo.

Dù vậy, Southgate đang tỏ ra thận trọng trong việc sử dụng mầm non. Ông nói trước loạt trận quốc tế tới của Anh: “Chúng tôi rất hài lòng về các cầu thủ trẻ. Nhưng vào lúc này, chúng tôi cần phải cẩn thận. Tôi nghĩ rằng những chàng trai trẻ cần phải có tinh thần tốt, đồng thời có thể đối phó với mọi thứ. Họ vẫn chưa có nhiều thời gian chơi cho CLB. Vì vậy, tôi chưa trao cho họ cơ hội thi đấu quốc tế”.

Sancho là tương lai của bóng đá Anh
Sancho là tương lai của bóng đá Anh

Những sao trẻ sẽ là “của để dành” của Southgate trong tương lai. Trước mắt, vị HLV 48 tuổi này có thể đặt niềm tin vào James Maddison của Leicester và Will Hughes của Watford. Cả 2 không có tên trong danh sách triệu tập lần này nhưng lại đang đạt phong độ cao trong màu áo CLB.

Maddison đã có 1 bàn và 1 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh 2018/19 cho Leicester. Số 10 của “Bầy cáo” cũng có trung bình 1,3 đường chuyền tạo cơ hội mỗi trận. Trong khi đó, tiền vệ tấn công Hughes là nhân tố chủ chốt giúp Watford đang toàn thắng 4 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x