ĐT Anh trên con đường màu xanh

Minh Việt Minh Việt
09:31 ngày 16-07-2018
Anh đã thất bại 0-2 trước Bỉ trong trận tranh HCĐ. Câu hỏi đặt ra: Bước tiếp theo của thầy trò Gareth Southgate sau World Cup là gì? Con đường mà Tam sư đang đi là đúng hướng. Giờ họ không cần cuộc cách mạng nào nữa, mà chỉ đơn giản là tiếp tục phát triển nền tảng đã được gây dựng…
ĐT Anh trên con đường màu xanh

Chia tay những cựu thần 
Lúc nào cũng vậy, sau mỗi giải đấu lớn thì thường có những cuộc chia ly. ĐT Anh sau World Cup 2018 cũng không phải ngoại lệ. Chưa có tuyên bố nào được đưa ra, nhưng Anh cũng sẽ lời nói tạm biệt với cựu thần không còn thích hợp với quá trình trẻ hoá Tam sư. Ashley Young, Jamie Vardy, 2 tuyển thủ lần lượt đã 33 và 31 tuổi đã hoàn thành sứ mệnh của mình với ĐTQG. Danny Rose trẻ hơn, nhưng dường như cũng không còn thích nghi với đội tuyển. Gary Cahill, một lão tướng khác đã 33 tuổi cũng nhiều khả năng đã chơi trận đấu cuối cùng cho Tam sư. Ở VCK EURO 2020 sắp tới, những cái tên kể trên sẽ già thêm 2 tuổi và thật khó tin nếu HLV Gareth Southgate vẫn giữ họ ở lại. 

Ở vị trí thuyền trưởng, không ai thích hợp hơn Southgate sau những gì ông thể hiện trên đất Nga. Harry Kane sẽ tiếp tục được mang chiếc băng đội trưởng. Tới EURO 2020, Kane mới 26 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Kane xứng đáng là thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn.
Ngoài ra, bộ khung của Tam sư cho EURO 2020 cũng gần như đã được lên xong. Jordan Pickford đứng trong khung gỗ. Ở phía trên là John Stones trong vai trò trung vệ. Hàng tiền vệ sẽ là Jordan Henderson, Dele Alli, Raheem Sterling. Southgate đã hình thành được bộ khung tốt nhất cho Tam sư. Bước đi tiếp theo chỉ là bồi đắp thêm cho bộ khung đó bản lĩnh và trình độ. 

Làn gió mới và tương lai đầy triển vọng
Sau World Cup 2018, Anh sẽ có thêm nhiều sự bổ sung bằng những tài năng trẻ sáng giá. Ryan Sessegnon, Lewis Cook, Phil Foden, Jadon Sancho, Mason Mount, Ademola Lookman, Nathaniel Chalobah, Joe Gomez, Harry Winks… tất cả đều đang là những ngôi sao trẻ được đánh giá rất cao của xứ sương mù. Trong đó, Sancho đang là cầu thủ người Anh trẻ nhất lịch sử ghi bàn ở Bundesliga, khi mới 18 tuổi 27 ngày. Foden thì được đích thân HLV Pep Guardiola khen ngợi là “tài năng lớn nhất tôi từng xem sau Messi”. U17, U20 của Anh đều đã giành chức vô địch thế giới. Anh đang trong mùa gặt những tài năng trẻ. 


Chính bởi vậy, tờ The Times nhận xét: “Đội tuyển Anh bây giờ không cần một cuộc cách mạng nào nữa, mà họ chỉ cần tiếp tục phát triển con đường đang đi”. Đúng vậy. Cách mạng bóng đá thì Tam sư đã thực hiện cách đây 5 năm, trong đề án “Nước Anh chiến thắng” của GĐKT FA, ông Dan Ashworth. Đề án đó đã tái tạo lại DNA chiến thắng cho xứ sương mù và giờ thì họ chỉ tiếp tục bước tiếp trên con đường màu xanh mà họ đã tạo ra. 

World Cup 2018 đã khép lại. Nhưng vị trí thứ 4 mới chỉ là sự khởi đầu của bóng đá Anh, sự khởi đầu cho một tương lai đầy hứa hẹn phía trước.

Đừng quên là EURO 2020, nước Anh sẽ đăng cai trận chung kết. Đó mới là cái đích mà FA nhắm đến...

Anh có thành tích tốt thứ nhì lịch sử
Thất bại trước Bỉ khiến Anh chỉ về thứ tư ở World Cup 2018. Tuy nhiên, đây là thành tích tốt thứ nhì trong lịch sử Tam sư trong các kỳ World Cup, chỉ kém có chức VĐTG năm 1966. Ngoài ra, Anh cũng cân bằng với thành tích về thứ 4 ở năm 1990. 

Top 5 tài năng trẻ trong tương lai của ĐT Anh

Ryan Sessegnon (Sinh ngày 18/5/2000)
Sessegnon được coi là tài năng trẻ sáng giá nhất trong thế hệ tiếp theo của Tam sư. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng Sessegnon đã có hơn 80 trận cho Fulham. Mùa trước, Sessegnon ghi 16 bàn cho đội bóng thành London và giúp CLB giành quyền lên chơi ở Premier League. 

Phil Foden (28/5/2000)
Foden được gọi lên tập với đội 1 Man City khi mới chỉ 16 tuổi. Khi mới 18 tuổi, thì Foden đã trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất trong lịch sử chơi ở vòng knock-out Champions League. Foden được kỳ vọng sẽ giúp Tam sư giải quyết vấn đề thiếu sự sáng tạo. 

Jadon Sancho (25/3/2000)
Sancho đã quyết định rời Man City để gia nhập Dortmund ở mùa giải trước. Tại đây, Sancho đã ghi 1 bàn cùng với có 4 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa 2017/18 cho Dortmund. Sancho là đồng đội với Foden ở giải vô địch U17 châu Âu 2017. 

Mason Mount (10/1/1999)
Mount là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Chelsea. Mùa trước, cầu thủ này thi đấu cho Vitesse theo hợp đồng cho mượn và anh đã toả sáng rực rỡ với 14 bàn, 9 pha kiến tạo sau 32 trận. Mount còn được chọn là Cầu thủ hay nhất mùa của Vitesse. 

Ademola Lookman (20/10/1997)
Lookman thi đấu cho RB Leipzig ở giai đoạn 2 mùa trước. 11 trận ở Bundesliga, tiền đạo 20 tuổi này ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo. Lookman cũng là thành viên của đội U20 Anh giành chức VĐTG U20 hồi Hè năm ngoái. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Góc chuyên gia: Những gợi ý cho ĐT Anh Góc chuyên gia: Những gợi ý cho ĐT Anh

    Thật tuyệt khi được thưởng thức đội tuyển Anh ở World Cup lần này. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy đội tuyển Anh dũng cảm triển khai bóng từ hàng thủ, và điều này có ý nghĩa rất lớn với chính họ sau này.

  • ĐT Anh: Phía trước là bầu trời ĐT Anh: Phía trước là bầu trời

    Một điều rất lạ sau thất bại cay đắng của Anh trước Croatia ở bán kết, người ta không thấy sự hỗn loạn, không thấy cảnh hooligan điên cuồng đập phá như thường lệ. Đâu đó chỉ thấy nỗi buồn và tiếc nuối qua giọt nước mắt của những CĐV. Bởi xét cho cùng, Tam sư đã nỗ lực hết sức.

  • Kane tin vào tương lai tươi sáng cho ĐT Anh Kane tin vào tương lai tươi sáng cho ĐT Anh

    Tiền đạo thủ quân Harry Kane đã lên dây cót tinh thần cho các đồng đội ở ĐT Anh trước cuộc tái đấu với Bỉ ở trận tranh hạng Ba World Cup 2018.

  • Cahill cân nhắc chia tay ĐT Anh Cahill cân nhắc chia tay ĐT Anh

    Trung vệ Gary Cahill sẽ có buổi trò chuyện với HLV Gareth Southgate về tương lai của mình tại ĐT Anh sau trận tranh giải 3 với ĐT Bỉ vào thứ Bảy.

  • Southgate có cơ hội lớn tiếp tục dẫn dắt ĐT Anh ở World Cup 2022 Southgate có cơ hội lớn tiếp tục dẫn dắt ĐT Anh ở World Cup 2022

    LĐBĐ Anh (FA) cân nhắc sẽ tiếp tục trao cơ hội dẫn dắt Tam sư cho Gareth Southgate ở World Cup 2022 nếu như ông giúp đội bóng giành vé dự EURO 2020.

  • Tại sao ĐT Anh nên dè chừng Falcao? Tại sao ĐT Anh nên dè chừng Falcao?

    Khi so tài với Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2018, ĐT Anh cần phải đặc biệt dè chừng tiền đạo Radamel Falcao. Đơn giản, những năm gần đây Tam sư thường xuyên bị trừng phạt bởi những cầu thủ từng chơi bóng ở giải Ngoại hạng.

  • 5 câu hỏi cuối dành cho ĐT Anh của Southgate 5 câu hỏi cuối dành cho ĐT Anh của Southgate

    Dù ĐT Anh tại World Cup lần này được đánh giá là có triển vọng, nhưng HLV Gareth Southgate vẫn cần phải trả lời ít nhất 5 câu hỏi sau đây mới hy vọng tạo nên một chiến tích đáng nhớ trên đất Nga.

  • Rashford ở ĐT Anh và M.U khác nhau thế nào? Rashford ở ĐT Anh và M.U khác nhau thế nào?

    Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo Marcus Rashford từng bị HLV Jose Mourinho của Man United chỉ trích vì màn trình diễn tệ hại trong trận đấu với Brighton. Tuy nhiên, khi thi đấu cho ĐT Anh cầu thủ này lại thể hiện hình ảnh tích cực hơn hẳn.

  • HLV Wenger từng được ĐT Anh và Real chèo kéo HLV Wenger từng được ĐT Anh và Real chèo kéo

    HLV Arsene Wenger từng tiết lộ, ông đã 2-3 lần từ chối cả Real Madrid và Arsenal trong suốt 22 năm dẫn dắt Arsenal.

  • Hart buộc tội David Moyes khiến anh mất suất ĐT Anh Hart buộc tội David Moyes khiến anh mất suất ĐT Anh

    Thủ thành Joe Hart của West Ham đã rất tức giận sau khi HLV Gareth Southgate gọi điện thông báo anh không nằm trong danh sách ĐT Anh chuẩn bị cho World Cup 2018.

  • ĐT Anh: 7 cầu thủ tranh 2 suất cuối dự World Cup ĐT Anh: 7 cầu thủ tranh 2 suất cuối dự World Cup

    Lallana, Ruben Loftus-Cheek, Wilshere, Gary Cahill, Michael Keane, Chris Smalling và Alexander-Arnold là 7 cầu thủ đang chạy đua giành những suất cuối cùng trong đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018. Họ vốn đã bị cho là hầu như không có hy vọng. Cơ hội xuất hiện với họ khi Oxlade-Chamberlain và Joe Gomez chấn thương không thể bình phục kịp thời.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x