Guardiola đã thay đổi Man City như thế nào?

Kinh Thi Kinh Thi
07:24 ngày 20-03-2018
Còn hơn cả ngôi vô địch đã nắm chắc, điều quan trọng nhất mà HLV Pep Guardiola đem lại cho Manchester City trong mùa bóng này chính là cái niềm tin mà xưa nay chỉ những đội bóng lớn đích thực mới có được.
Guardiola đã thay đổi Man City như thế nào?
Vô địch để làm gì, nếu chính bạn không thể hoặc không dám nghĩ ra rằng mình quả thật là nhà vô địch? Mặt khác, đấy không bao giờ là một suy nghĩ gượng ép. Muốn cũng không được. HLV Roberto Mancini thừa nhận, khi ông đến Man City huấn luyện vào năm 2009, niềm tin là điều khó thay đổi nhất nơi một đội bóng không có quá khứ hào hùng, như đội này. 

Mancini cho biết, lực lượng cầu thủ trong tay ông đủ sức tranh ngôi vô địch. Nhưng trong 1-2 mùa bóng đầu tiên, không có cách gì để ông làm các cầu thủ thực sự tin rằng họ đủ sức tranh chấp với các đối thủ mạnh. Đấy là vấn đề tinh thần.

Mùa này, tất nhiên Man City đã có những thay đổi lớn về chuyên môn. Thủ môn Ederson và hàng phòng ngự chắc chắn hẳn lên, từ đó giúp hàng công yên tâm trình diễn thứ bóng đá “thêu hoa dệt gấm”. Phía trên, Man City đã chứng tỏ được câu nói của Guardiola, rằng ông... rất ghét khái niệm tiqui-taca. 

Theo Pep, đấy là cách chơi vô bổ. Chuyền bóng là phải có mục đích rõ ràng, chứ không chỉ để... chuyền mãi. Mục đích rất rõ ràng trong cách chuyền bóng của Man City mùa này là để kéo giãn đội hình đối phương, để xé nát những hàng thủ vững chắc và dày đặc.

HLV Pep Guardiola đã truyền được sự tự tin vào các cầu thủ Man City
HLV Pep Guardiola đã truyền được sự tự tin vào các cầu thủ Man City

Mổ xẻ các pha ghi bàn của Man City mùa này, giới chuyên môn đành công nhận rằng, tỷ lệ nhiều nhất (23%) thuộc về các bàn thắng mà người ta gọi là “kiểu Pep”: chuyền để lôi kéo cầu thủ đối phương bên một phần sân, và kết thúc bằng pha dứt điểm hoặc đường chuyền quyết định ở khoảng trống thuộc phần sân ngược lại. Ngoài ra, nếu có cơ hội tấn công mà không phải mất công chuyền quá nhiều, Man City không bao giờ “chê”. Họ có khá nhiều bàn từ phản công, thậm chí là bàn thắng ghi từ quả phát dài của thủ môn.

Ngoài lối chơi toàn đội, khác biệt nơi những cá nhân cụ thể cũng là điều rất rõ ràng. Bây giờ, chẳng ai - gồm cả chính Sergio Aguero - phải thắc mắc vì sao anh có hoặc không có mặt trong đội hình chính, chơi bóng chủ yếu trong vùng cấm địa hay bên ngoài, chơi đồng đội hay nên tập trung vào sở trường săn bàn. Raheem Sterling cải thiện đẳng cấp. Leroy Sane tỏa sáng như một phát hiện mới ở đẳng cấp cao...

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là thay đổi về niềm tin, hoặc tinh thần. Các cầu thủ Man City bây giờ chỉ lo tập trung chơi bóng “theo triết lý Pep”. Họ đã tin tưởng vào ông một cách tuyệt đối - từ sân tập cho đến trận đấu cụ thể. Và khi tất cả phát huy tác dụng - qua cả hình ảnh lẫn hiệu quả - thì niềm tin vô bờ bến tự nó xuất hiện. 

Man City mùa này luôn ra sân với hình ảnh và tinh thần của nhà vô địch. Đấy là điều không hề có trong mùa trước, cũng không có khi Man City vô địch dưới tay Mancini hoặc Pellegrini. Bây giờ, Man City không chỉ thắng đẹp, mà họ thắng dễ dàng như đấy là sự tất yếu. Thắng nhờ niềm tin tuyệt đối: cứ chơi như thế, tất thắng. Đấy chính là “tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng”.

Chưa đá đã chắc thắng
Sự vượt trội về tinh thần của Man City ở Premier League mùa này được thể hiện rõ nhất qua hình ảnh “không dám đá” của chính đội ĐKVĐ Chelsea, cách đây không lâu (Man City thắng 1-0 tại sân nhà). Đấy là trận đấu mà Man City lập ra hàng loạt kỷ lục về chuyền bóng. Chẳng những thừa nhận “không dám chơi”, HLV Antonio Conte của Chelsea còn biện hộ: “Hãy xem Arsenal dám chơi và thua 3 bàn chỉ trong 30 phút trước Man City”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tottenham lãi nhất thế giới nếu bán Kane Tottenham lãi nhất thế giới nếu bán Kane

    Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES (CIES Football Observatory) vừa công bố BXH Top 10 cầu thủ nếu được bán sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất cho CLB. Theo đó, Tottenham sẽ trở thành đội bóng thu lãi nhiều nhất trên thế giới từ một cầu thủ nếu chấp nhận bán Harry Kane. Tiền đạo người Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB.

  • Mourinho lại uống thuốc độc tự pha? Mourinho lại uống thuốc độc tự pha?

    Bầu không khí ở Old Trafford đang trở nên hết sức ngột ngạt, sau khi HLV Jose Mourinho liên tục có những phát biểu tấn công trực diện cả vào đội bóng lẫn các học trò. Phải chăng, vị HLV người Bồ Đào Nha đang lặp lại những sai lầm chết người ở Real và Chelsea?

  • FA Cup có phải 'lệnh ân xá' của Conte? FA Cup có phải 'lệnh ân xá' của Conte?

    Trước mùa này, Chelsea từng 3 lần loại Leicester khỏi FA Cup và cả ba lần đều trở thành nhà vô địch (vào các năm 1997, 2000 và 2012). Nếu lịch sử lặp lại, The Blues và HLV Antonio Conte sẽ nhờ chiếc “phao cứu sinh” này để không chìm nghỉm giữa nỗi thất vọng của NHM. Cá nhân Conte còn có thể mơ tới một “lệnh ân xá”.

  • Darmian đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus Darmian đạt thỏa thuận cá nhân với Juventus

    Trang Calciomercato của Italia vừa đưa tin khẳng định, hậu vệ Matteo Darmian đã gật đầu trước hảo ý chiêu mộ của Juventus. Ở diễn biến khác, cầu thủ chạy cánh trái Ashley Young cũng chính thức được M.U gia hạn hợp đồng thêm 1 năm…

  • Chelsea sẵn sàng giải cứu Shaw khỏi M.U Chelsea sẵn sàng giải cứu Shaw khỏi M.U

    Báo giới Anh loan tin, nếu hậu vệ trái Luke Shaw cảm thấy không hạnh phúc và muốn rời Man United vào cuối mùa thì Chelsea sẽ là sự lựa chọn không tồi dành cho anh.

  • Aubameyang khoe dàn siêu xe gửi tại... khách sạn Aubameyang khoe dàn siêu xe gửi tại... khách sạn

    Là tiền đạo xuất sắc, có khoản thu nhập rất cao, rất bình thường khi tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang có thú vui sở hữu những siêu xe và hiện anh đang có bộ sưu tập đồ sộ trị giá 1,5 triệu bảng.

  • Young ở lại M.U tới tháng 6/2019 Young ở lại M.U tới tháng 6/2019

    Phong độ ấn tượng thời gian qua đã giúp tiền vệ Ashley Young được Man United kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

  • Tin giờ chót 19/3: Welbeck thoát án phạt nguội vì lỗi ăn vạ Tin giờ chót 19/3: Welbeck thoát án phạt nguội vì lỗi ăn vạ

    Messi úp mở khả năng giã từ ĐT Argentina sau World Cup 2018; Ronaldo nộp phạt để thoát án tù trốn thuế; Welbeck thoát án phạt nguội... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 19/3.

  • Biếm họa: Salah gọi, Ronaldo trả lời Biếm họa: Salah gọi, Ronaldo trả lời

    Ngay lập tức sau khi chứng kiến Salah lập Poker ở Ngoại hạng Anh, Ronaldo cũng có ngay cho mình bốn bàn thắng vòng vừa qua ở La Liga.

  • Alvaro Morata: Đánh thức cảm giác bị lãng quên Alvaro Morata: Đánh thức cảm giác bị lãng quên

    Sau 13 trận tịt ngòi, Alvaro Morata đã tìm lại cảm giác săn bàn ở trận gặp Leicester City. Một bàn thắng giúp chân sút người Tây Ban Nha cải thiện đáng kể tâm trạng bị kìm kẹp thời gian qua.

  • 9 cầu thủ M.U nguy cơ bị Mourinho 'trảm' vào mùa Hè 9 cầu thủ M.U nguy cơ bị Mourinho 'trảm' vào mùa Hè

    Ander Herrera, Anthony Martial, Luke Shaw, Juan Mata, Chris Smalling... là những cái tên hoàn toàn có thể bị ông thầy Jose Mourinho tống cổ khỏi M.U ngay kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x