Guardiola và Simeone: Chung niềm trăn trở tấm chăn hẹp

Ngọc Trung Ngọc Trung
05:56 ngày 10-10-2020
Nỗi ám ảnh tấn công của Pep Guardiola khiến hàng thủ Man City trở nên mong manh và quyết tâm phòng thủ của Diego Simeone làm giảm thiểu khả năng tấn công của Atletico Madrid.

Tấm chăn hẹp của Guardiola và Simeone

Đối cực triết lý trong bóng đá, thế nhưng Guardiola và Simeone đều đang đối mặt chung một vấn đề. Hai vị chiến lược gia hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá này đang gặp những trở ngại dường như không thể vượt qua trong nỗ lực bảo vệ lý tưởng chơi bóng của bản thân. Simeone lao vào thị trường chuyển nhượng kiếm tìm tiền đạo phù hợp. Guardiola săn đuổi những trung vệ đủ năng lực thực thi lối chơi phát triển bóng từ sân nhà.

Man City vừa ký hợp đồng với Ruben Dias từ Benfica, trung vệ thứ tư đội bóng này chiêu mộ từ khi Pep đặt chân đến Premier League 4 năm về trước, với mức phí 68 triệu euro. El Cholo trông chờ tân binh Luis Suarez tỏa sáng, như Diego Costa, người trong giai đoạn đầu tiên khoác áo Atletico đã dẫn dắt cả hàng công bằng sự quái thú. Đối với Guardiola, trung vệ là cầu thủ tấn công đầu tiên. Đối với Simeone, tiền đạo là hậu vệ đầu tiên.

Nhà văn Nam Cao từng nói: “Hạnh phúc là tấm chăn hẹp, người này kéo người kia sẽ hở”. Bóng đá cũng có một quan niệm tương tự, được đúc rút bởi Tim, tên đầy đủ là Elba de Pádua Lima, huấn luyện viên huyền thoại người Brazil. “Bóng đá giống như một chiếc chăn hẹp, nếu che đầu thì thò chân, nếu che chân thì lộ phần đầu”, ông nói.

Cả Guardiola và Simeone đều đang lúng túng không biết xoay sở làm sao để đắp vừa tấm chăn ấy. Việc tổ chức tấn công liên tục theo đòi hỏi của Guardiola khiến các trung vệ Man City lúng túng và bối rối. Còn việc Simeone lùi đội hình xuống quá sâu bên phần sân nhà khiến các tiền đạo Atletico “mồ côi” bên phần sân đối phương.

Pep trong nỗi nhớ Pique-Puyol

Jamie Carragher, cựu trung vệ Liverpool, hiện là cây bút bình luận nổi tiếng, đã tỏ ra quyết liệt: “Nếu Ruben Dias thất bại, đó cỏ thể là dấu chấm hết cho Guardiola tại Man City”. Trong triết lý của Pep, trước lối chơi dâng cao gây áp lực của đối phương, ông muốn các trung vệ đưa bóng xuyên qua tầng áp lực và qua đó tạo ra sự áp đảo về quân số trên hàng công.

Guardiola đã áp dụng tuyệt hảo triết lý này tại Barca, với cặp trung vệ xuất sắc Pique và Puyol, những cầu thủ có kỹ năng chơi bóng bằng chân xuất sắc và nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Tại Man City, cặp trung vệ lý tưởng như vậy chưa từng tồn tại và Pep loay hoay tìm giải pháp thay thế.

Pep vẫn loay hoay tìm Pique và Puyol mới

Trong 4 năm dẫn dắt Barca, Pep gần như không thực hiện bất cứ thử nghiệm nào. Gabriel Milito và Chygrinsky đều là những bản hợp đồng thất bại vì không đáp ứng được yêu cầu của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, do đó chỉ sắm vai dự bị cho Pique-Puyol. Trong 3 mùa dẫn dắt Bayern (từ 2013 đến 2016), Dante và Boateng là cặp trung vệ chính của Pep. Bộ đôi này không thể sánh với bộ đôi trung vệ của Barca, nhưng Guardiola phát hiện ra các hậu vệ biên, Lahm và Alaba, có thể đảm nhận nhiệm vụ này.

Khi Pep đến Ngoại hạng Anh, ông gặp nhiều vấn đề hơn. Với Otamendi và một Kompany già nua, ngay sau khi nhậm chức, Guardiola ký hợp đồng với John Stones, trung vệ trị giá 55 triệu euro đến từ Everton. “Cậu ấy là cầu thủ người Anh xuất sắc nhất trong các pha thoát bóng”, ông lập luận. Sau một năm đầu suôn sẻ, những chấn thương khiến Stones không còn giữ được vị thế ấy.

Ở mùa 2016/17, giữa Ngoại hạng Anh và Champions League, Guardiola đã sử dụng 7 cầu thủ ở vị trí trung vệ: Otamendi, Stones, Kompany, Kolarov, Clichy, Sagna và Adarabioyo. Mùa giải tiếp theo, ở phiên chợ đông, ông ký hợp đồng với Laporte, từ Athletic Bilbao, với giá 65 triệu euro, kỷ lục với một hậu vệ. Pep càng thử nghiệm ráo riết hơn: Otamendi, Kompany, Stones, Laporte, Mangala, Danilo, Fernandinho, Adarabioyo và Walker. Hậu vệ biên, tiền vệ biên, tiền vệ đều được thử nghiệm ở vị trí trung vệ.

Trong mùa giải vừa qua, Guardiola không hài lòng với màn trình diễn của các trung vệ, trên khía cạnh tổ chức trận đấu, và đặt cược vào các tiền vệ. Fernandinho đã chơi 31 trận ở Champions League và Premier League trong vai trò trung vệ còn Rodri 3 trận. Trong trận gặp Crystal Palace, Man City ra sân với Fernandinho và Rodri đá cặp trung vệ, và bộ đôi này thường hoạt động cách khung thành 40m.

Để cố gắng lấy lại sự cân băng chiến thuật và không còn mạo hiểm với những thử nghiệm, Pep đã ký hợp đồng với 2 cầu thủ có khả năng đá trung vệ nữa trong mùa giải này: Nathan Ake thuận chân trái từ Bournemouth với giá 45 triệu euro và Ruben Dias thuận chân phải, 68 triệu euro. Nỗi nhớ Pique-Puyol càng ngày càng xoáy sâu trong trí óc Guardiola.

Luis Suarez và Diego Costa vẫn chưa có nhiều cơ hội sát cánh bên nhau

Cặp trung phong Costa-Suarez, tại sao không?

Vấn đề của Simeone còn nhức nhối hơn, ở vị trí trung phong. Kể từ khi dẫn dắt Atletico vào tháng 12/2011, ông đã sử dụng Falcao, Diego Costa, Adrian, David Villa, Mandzukic, Fernando Torres, Raúl Jiménez, Jackson Martínez, Vietto, Gameiro, Morata và Kalinic ở vị trí mũi nhọn này. Tuy nhiên, tiền đạo tấn công hiệu quả và ghi bàn nhiều nhất cho Atletico là Griezmann, một cầu thủ có xu hướng đá lùi.

Hiếm khi El Cholo sử dụng cùng lúc hai trung phong cổ điển. Ông thường sử dụng 1 trung phong và 1 tiền đạo lùi. Những cầu thủ từng thi đấu vị trí này là Griezmann, Arda Turan, Raúl García, Correa, Carrasco, João Felix, Marcos Llorente v.v.. Lần cuối cùng Simeone sử dụng cặp trung phong là ở mùa trước, với Costa và Morata. Câu hỏi được đặt ra hiện tại là Simeone có dám sử dụng cả tiền đạo người Brazil và Luis Suarez hay tiếp tục sử dụng một trong hai cùng tiền đạo lùi phía sau.

HLV cuối cùng của Atletico sử dụng cặp tiền đạo thường xuyên là Quique Sanchez Flores, với bộ đôi Sergio Aguero và Diego Forlan lừng lẫy giai đoạn 2009-2011. “Họ rất hợp nhau mặc dù có những đặc điểm khác nhau. Cả hai đều hướng đến khung thành và ghi bàn, nhưng El Kun rình rập, cắt mặt, sử dụng nhiều tốc độ còn Forlan tích cực dứt điểm hơn. Cậu ấy cũng có khả năng lùi về phía sau, giữ bóng và phối hợp”, Quique cho biết.

Nhận xét về Atletico hiện tại, vị chiến lược gia này đưa ra quan điểm: “Atletico không sử dụng 2 tiền đạo vì họ không thống trị thế trận bên phần sân đối phương. Họ phòng ngự nhiều hơn với khu trung tuyến thấp và không có nhiều cầu thủ làm bóng bên phần sân đối phương. Lối chơi của Atletico là chuyển trạng thái nhanh. Đó là lý do tại sao Simeone tăng cường thêm tiền đạo lùi và tiền vệ công nhiều hơn. Ví dụ rõ ràng nhất là Marcos Llorente. Nếu không có bóng, cậu ấy sẽ lùi về giữa sân hỗ trợ phòng ngự đồng thời tạo thành điểm trung chuyển bóng”.

Tuy nhiên, Quique cho rằng với Luis Suarez, Simeone có thể sử dụng cặp tiền đạo. “Suarez và Costa khác nhau và tương thích. Đó không phải trường hợp giống Morata. Họ có thể sát cánh với nhau. Đó sẽ là hệ thống đáng sợ nhất, với Joao Felix lùi xuống chơi ở vai trò nhạc trưởng”.

XEM THÊM

Diego Simeone, hắc y nhân ngậm dao găm giữa hàm răng

Luis Suarez phải ăn thịt người để mãi mãi đổi đời

Diego Costa, gã cô hồn khiến rắn độc cũng khiếp sợ

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x