Guardiola vs Sarri: Đại địch mới

Hà Trang
17:28 ngày 03-08-2018
Nhanh đến bất ngờ, Pep Guardiola có dịp đối đầu với người mà ông vô cùng kính trọng, nể phục và kiêng dè - Maurizio Sarri ở trận tranh Siêu cúp Anh vào tối Chủ Nhật.
Guardiola vs Sarri: Đại địch mới
Khái niệm "Sarri-ball" (tạm dịch: triển khai bóng theo cách Sarri) trở nên vô cùng nổi tiếng sau lời ngợi ca của Guardiola vào tháng 10 năm ngoái khi Man City chạm trán Napoli ở vòng bảng Champions League. Khi đó, The Citizens giành chiến thắng trong cả 2 lượt trận nhưng Pep phải kinh ngạc thốt lên "Sarri là đối thủ mạnh nhất tôi từng đối đầu".

Đó hoàn toàn không phải lời nói suông. Bởi lẽ bộ đôi này có chung niềm đam mê mãnh liệt với chiến thuật. Họ thấu hiểu nhau khi nhìn những cầu thủ di chuyển trên sân. Pep nhận ra sự tương đồng quá nhiều giữa mình và người đồng cấp bên kia chiến tuyến. 

Pep từng quá chán ngán ở Bundesliga vì không có đối thủ xứng tầm. Giờ thì ông sẽ không buồn nữa bởi ở mùa giải mới, Juergen Klopp và Jose Mourinho vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng tất cả nhường lại ánh đèn trung tâm cho Sarri - một cái tên chỉ nghe qua đã khiến Pep phải kiêng dè.

Việc Jorginho chọn đến Chelsea cùng Sarri thay vì tìm tới Guardiola ở Man City là một tín hiệu không thể bỏ qua. Cả Guardiola và Sarri đều nhìn ra chân giá trị của Jorginho nhưng ngôi sao gốc Brazil chỉ tin vào Sarri mà thôi, thay vì viễn cảnh hợp tác với HLV được gắn mác "xuất sắc nhất thế giới".

Pep không còn giữ thế độc tôn về chiến thuật khi có Sarri
Pep không còn giữ thế độc tôn về chiến thuật khi có Sarri

Bỏ qua lý do thân tình, Jorginho phần nào đánh giá cao Sarri hơn Guardiola, đánh giá khả năng thành công lớn hơn khi hợp tác cùng ông thầy cũ. Đó là một cái tát thực sự vào lòng tự trọng của Pep và khiến ông buộc phải cảnh báo Jorginho rằng có khi anh đã lựa chọn sai.

Việc đúng sai ra sao sẽ được kiểm chứng thông qua trận trang Siêu cúp Anh vào tối Chủ Nhật tới. Man City của Pep với tư cách là nhà vô địch Ngoại hạng Anh đương nhiên được đánh giá cao hơn. Sarri cũng nắm rõ khoảng cách giữa 2 đội vào lúc này.

"Pep là một nhà vô địch, một thiên tài ở đẳng cấp thế giới", Sarri mở đầu. "Do đó rất khó để giải mã tầm hiểu biết của ông ấy. Rõ ràng là đã có những khó khăn trong mùa đầu tiên của ông ấy nhưng việc giành 100 điểm tại Ngoại hạng Anh vào mùa trước là lời khẳng định mạnh mẽ. Việc đầu tiên của tôi là cố rút ngắn khoảng cách. Hai đội cách nhau khá xa vào năm ngoái nhưng 2 năm trước, Chelsea mới là đội đứng trên. Tôi hy vọng đó chỉ là một khoảng cách thời vụ, không phải về mặt cấu trúc".

Giải Ngoại hạng đang dần chuyển dịch tính chất từ đơn thuần giải trí sang chuyên môn. Mặt chiến thuật đã được đẩy lên mức độ cực cao nhờ sự xuất hiện của Mauricio Pochettino, Klopp, Mourinho, Guardiola và giờ là Sarri. Guardiola sẽ không còn buồn chán nữa, còn Sarri sẽ tìm ra giới hạn thật sự của mình. Một sân khấu mới, một đại kình địch mới là tất cả những gì người ta cần để bắt đầu một cuộc sống mới. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x