Guardiola vs Sarri: Khi tiqui-taca đối đầu Sarri-ball

Hà Trang
18:42 ngày 04-08-2018
So sánh luôn khập khiễng nhưng trước 2 con người vĩ đại như Pep Guardiola và Maurizio Sarri, so sánh vẫn là một ham muốn không thể khước từ. Đặc biệt là trước khi 2 HLV này chạm trán nhau tại Siêu cúp Anh vào tối mai.
Guardiola vs Sarri: Khi tiqui-taca đối đầu Sarri-ball

Phong cách triển khai

Guardiola: Hệ thống kiểm soát bóng chú trọng tấn công của Guardiola đã nổi tiếng toàn thế giới. Vẫn dựa trên sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, Pep ưu tiên những cầu thủ cơ động có thể luân chuyển quả bóng liên tục thông qua những tam giác vị trí trên sân, qua đó giúp các tiền đạo hay tiền vệ công tìm khoảng trống và tạo ra những pha băng cắt vào vòng cấm.

Các cầu thủ Man City luôn thích tìm khoảng trống
Các cầu thủ Man City luôn thích tìm khoảng trống

Sarri: Ở Italia, Sarri cũng nổi tiếng cuồng chiến thuật như Guardiola. "Sarri-ball" của ông trở thành một thương hiệu rộng khắp nhờ cách kết hợp các đường chuyền ngắn một cách liên tục trên nền tảng 4-3-3 để buộc hàng thủ đối phương phải bỏ vị trí. Nếu không thể tạo cơ hội, vòng lặp các đường chuyền lại tiếp diễn để vừa giữ thế trận, vừa đọ sự kiên nhẫn với đối thủ. Sarri cũng chú trọng vào pressing tầm cao như Pep, chính vì vậy hàng thủ của Sarri cũng thường xuyên chạm tới vạch giữa sân.


Ngoài sân cỏ

Guardiola: Khi không có trận đấu, Guardiola thích ngồi hàng giờ trong phòng làm việc nghiên cứu chiến thuật. Nhạc giao hưởng được bật, Pep trên đôi chân trần bước lững thững trên sàn nhà vừa thư giãn vừa làm việc. Pep cũng cực kỳ thích đồ ăn Brazil và nhà hàng yêu thích của ông rất bất ngờ lại thuộc về Juan Mata của Man United.

Sarri: Chiến lược gia 59 tuổi nghiện thuốc nặng, có khi hút hết 5 bao mỗi ngày. Ông hút từ phòng làm việc, trên sân tập tới cả lúc thi đấu. Ngoài ra, Sarri cũng rất thích xem băng hình tập luyện của cầu thủ để tìm ra hạn chế ở mỗi học trò.

Sarri nghiện thuốc lá nặng
Sarri nghiện thuốc lá nặng


Chiến lược mua sắm

Guardiola: Ông thầy người Tây Ban Nha chưa bao giờ ngại thừa nhận mình cuồng mua sắm. Kể từ lúc đặt chân tới Etihad năm 2016, Pep đã ném hơn 530 triệu bảng vào TTCN. Ông sẽ mua bằng được cầu thủ ưng ý cho từng vị trí. Ngay trong mùa Hè này, Man City cũng bỏ ra tới 60 triệu bảng để chiêu mộ Riyad Mahrez từ Leicester.

Sarri: Khác với Pep, Sarri thích làm việc với các cầu thủ trên sân tập để cải tạo khả năng của họ thay vì ném những khoản tiền lớn để mua tân binh. Một ví dụ điển hình. Khi Napoli bán đi chân sút chủ lực Gonzalo Higuain cho Juventus, trong khi tiền đạo được mang về để thay thế là Arkadiusz Milik dính chấn thương dài hạn, Sarri biến cầu thủ chạy cánh Dries Mertens thành tiền đạo và giúp anh ghi tới 34 bàn trong mùa đầu tiên chơi ở vai trò "số 9". 

Sarri biến Mertens thành siêu tiền đạo
Sarri biến Mertens thành siêu tiền đạo


Tính khí 

Guardiola: Nổi tiếng là một người dám nói, Guardiola không ngại bộc phát cảm xúc trên sân cỏ nếu chứng kiến một màn trình diễn tệ hay một quyết định sai. Đôi khi điều đó mang lại hậu quả như ở trận tứ kết Champions League mùa trước, Pep bị đuổi lên khán đài do dám bảo trọng tài Antonio Mateu Lahoz "câm mồm". Tuy nhiên, trước các học trò máu mặt, Pep không phải lúc nào cũng dám nói thẳng. Ông từng bị Zlatan Ibrahimovic gọi là "kẻ hèn nhát" vì những hành động sau lưng anh.

Pep công kích trọng tài
Pep công kích trọng tài

Sarri: Pep nóng tính 10 thì Sarri phải... 12. Ông từng nhiều lần bị phạt vì xúc phạm HLV đối phương hoặc cánh phóng viên. Năm 2016, khi bị một nữ nhà báo đặt một câu hỏi khó, Sarri điên tiết: "Cô là phụ nữ, cô rất xinh đẹp, vì 2 lý do đấy nên tôi khuyên cô nên im mồm đi". Sarri thậm chí từng giơ ngón tay thối vào nhóm CĐV Juventus khi Napoli chạm trán Lão bà tại Serie A. Dẫu vậy, Sarri lại rất được lòng các học trò khi được miêu tả là người chu đáo, chăm chỉ, đi sâu vào chi tiết và luôn hướng đến sự hoàn hảo.


Danh hiệu

Guardiola: Rất ít HLV trên thế giới có thể so sánh với Pep về mặt danh hiệu. Chiến lược gia 47 tuổi này đã giành 2 Champions League, 3 La Liga, 3 Bundesliga, 1 Ngoại hạng Anh và vô vàn danh hiệu khác.

Sarri: Dành phần lớn thời gian trong gần 20 năm sự nghiệp huấn luyện ở các CLB nhỏ nên hồ sơ của Sarri chẳng có nổi một danh hiệu lớn. Nhưng chỉ vì thế mà đánh giá thấp ông thầy 59 tuổi là một sai lầm tai hại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x