Hàng công Man United: Con đường nào cho Greenwood?

Việt Cường Việt Cường
19:14 ngày 27-07-2021
Sự xuất hiện của Jadon Sancho khiến các CĐV của Man United phấn khích. Họ có đủ lý do để phấn khích. Tuy nhiên, những người hay lo cũng sớm nhìn ra “vấn đề” đằng sau sự xuất hiện của một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.
Hàng công Man United: Con đường nào cho Greenwood?

Đó là việc Mason Greenwood, tài năng trẻ đáng chờ đợi nhất của đội bóng trong mấy năm qua, có nguy cơ bị chững đà phát triển vì thiếu cơ hội thể hiện.

Trở lại là một... tài năng trẻ?

Ở thời điểm hiện tại, không có HLV nào trên thế giới dùng Sancho chỉ với một mục đích duy nhất là làm nóng băng ghế dự bị, trừ... Gareth Southgate, HLV của đội tuyển Anh. Ole Gunnar Solskjaer thì lại càng không thể làm thế. Sancho giống như một canh bạc của HLV người Na Uy. Nó là biểu hiện cao nhất của sự ủng hộ tuyệt đối mà ban lãnh đạo Man United dành cho ông. Nhưng mặt bên kia của niềm tin tuyệt đối là sự kỳ vọng tuyệt đối. Solskjaer phải dùng Sancho cho tốt, để bắt đầu mang về cho Man United những danh hiệu.

Sancho, bởi thế, coi như đã được “ghim sẵn” vào một vị trí trong đội hình xuất phát của Man United ở mùa giải sắp tới. Và dù United chuyển sang đá với sơ đồ 4-3-3 hay vẫn giữ sơ đồ 4-2-3-1, thì cũng chỉ có hai vị trí còn lại trên hàng công (nếu là 4-2-3-1 thì vị trí số 10 chắc chắn thuộc về Bruno Fernandes).

Những ai sẽ phải cạnh tranh cho hai vị trí ấy? Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James, Juan Mata. Có thể có thêm Jesse Lingard (dù nhiều khả năng anh sẽ đóng vai dự bị cho Bruno ở vị trí số 10). Và tất nhiên cả Mason Greenwood.

Tiếp tục phân tích, ta sẽ thấy là trong điều kiện bình thường, nghĩa là không có ai bị chấn thương hay treo giò hay cần phải nghỉ ngơi, hai suất còn lại thực ra cũng đã có chủ. Vị trí trung phong là của Cavani. Solskjaer không cố công thuyết phục tiền đạo người Uruguay ở lại, rồi tiếp tục trả cho anh mức lương khổng lồ, chỉ để cho băng ghế dự bị đỡ trống vắng.

Bên cạnh Cavani, nếu một cánh thuộc về Sancho, thì cánh còn lại cũng là của Rashford. Solskjaer và Man United đang xây dựng tiền đạo người Anh thành một biểu tượng mới của đội bóng. Anh đại diện cho những giá trị mà United luôn theo đuổi: tài năng, sức trẻ, khát khao, và cả sự tử tế.

Nói tóm lại, trong điều kiện bình thường, vẫn chưa có chỗ cho Greenwood trong đội hình xuất phát của Man United. Ở mùa giải thứ ba là thành viên chính thức của đội 1, Greenwood có nguy cơ phải quay trở lại vạch xuất phát. Nghĩa là như một cầu thủ trẻ, bền bỉ chờ đợi cơ hội từ... băng ghế dự bị.

Sự xuất hiện của Sancho tại Old Trafford sẽ khiến cơ hội thi đấu của Greenwood (ảnh chủ) bị ảnh hưởng khá nhiều

Lối đi nào cho Greenwood?

Greenwood trong những năm qua đã chứng minh được sự đặc biệt của mình, sự đặc biệt mà tất cả các HLV đào tạo trẻ từng làm việc với anh đều nhắc tới. Tuy nhiên, rõ ràng là chàng trai trẻ này vẫn thiếu một bước nhảy vọt, để, như đã nói, thoát hẳn khỏi lớp vỏ kén mang tên cầu thủ trẻ. Câu hỏi là, anh cần phải làm gì để chuẩn bị tốt nhất cho cú nhảy vọt đó?

Đấy là một câu hỏi không dễ trả lời. Ngay cả những HLV đã theo Greenwood từ ngày anh mới chập chững đặt chân tới Carrington cũng chưa biết làm thế nào là tốt nhất. Ở các đội trẻ, Greenwood chơi ở vị trí trung phong. Anh dễ dàng tỏa sáng, bởi trong môi trường các giải trẻ, tốc độ, kỹ thuật và sự thính nhạy, đôi khi cả sự ngẫu hứng, được xem là những phẩm chất quan trọng nhất với một tiền đạo, và đó là những phẩm chất mà Greenwood có thừa. Nhưng lên môi trường Premier League, chuyện rất khác. Các trung vệ nhanh hơn, mạnh hơn, và tinh quái hơn nhiều. 

Tốc độ phát triển về thể chất của Greenwood chưa theo kịp tốc độ thăng tiến của anh. Các HLV của Man United hi vọng trong thời gian tới, Greenwood sẽ tiếp tục “lớn” - cao lên, nhiều cơ bắp hơn. Anh được “quy hoạch” là trung phong của Man United sau khi Cavani ra đi.

Trong khi chờ đợi, tiền đạo người Bradford được bố trí “chơi tạm” ở cánh. Mặt tích cực là Greenwood sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên (tính  tới trước khi Sancho tới). Nhưng điều người ta lăn tăn là khi cứ đá cánh mãi như thế, liệu những phẩm chất trung phong bên trong Greenwood có bị cùn mòn đi hay không?

Thay đổi thói quen khởi đầu chậm

Với việc Rashford có thể phải nghỉ tới tháng 10, Greenwood có cơ hội lớn để khởi đầu mùa giải với một vị trí trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, nếu anh muốn lấy đó là cơ hội để xây dựng vị thế trong cuộc cạnh tranh cho một vị trí trên hàng công, anh cần phải thay đổi thói quen khởi đầu chậm chạp. Mùa trước, mãi tới đầu tháng 4 anh mới có bàn thứ hai ở Premier League. Mùa trước nữa, anh cũng phải chờ tới sau khi Premier League trở lại sau giai đoạn nghỉ Covid (vào đầu tháng 6) mới bắt đầu bùng nổ.

31. Cả ở mùa 2019/20 lẫn 20/21, Greenwood đều có tổng cộng 31 lần ra sân ở Premier League. Tính cả mùa ra mắt 2018/19 mà Greenwood đá 3 trận, anh đã có tổng cộng 65 trận ở Premier League, ghi được 17 bàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x