Harry Kane ghi bàn, Tottenham sẽ thẳng tiến?

Kinh Thi
09:41 ngày 19-10-2021
Cuối cùng thì Harry Kane cũng đã ghi bàn, đã kiến tạo thành công, để bản thân anh cũng như Tottenham tiến sang giai đoạn tăng tốc ở Premier League. Ngoài ý nghĩa “giải tỏa tinh thần”, bàn thắng đầu tiên của Kane ở Premier League mùa này - cú tâng bóng điệu nghệ vào lưới Newcastle - còn khẳng định đẳng cấp nữa.
Harry Kane ghi bàn, Tottenham sẽ thẳng tiến?

Điều phải đến đã đến. Rút cuộc, Harry Kane đã mở được “tài khoản cá nhân” ở Premier League mùa này. Và câu hỏi từ nay sắp tới lập tức trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn hẳn. Vẫn như mọi khi, giới hâm mộ Tottenham chỉ phải hào hứng chờ và đếm xem rút cuộc thì Kane sẽ ghi được bao nhiêu bàn. Suốt những tuần qua, câu chuyện khác hẳn: bao giờ Kane mới ghi được bàn thắng đầu tiên, hoặc thậm chí là bao giờ thì anh mới có được lần đầu tiên tham gia vào một pha ghi bàn, ở Premier League mùa này!

Đây đã là vòng đấu thứ 8 - một xuất phát điểm muộn đến kỳ lạ đối với ngôi sao người Anh lớn nhất ở Premier League. Nỗ lực chuyển nhượng sang Man City, dĩ nhiên là đã thất bại thảm hại, thì ai cũng biết. Ngoài ra là ảnh hưởng đáng kể về nhiều mặt, từ việc phải đá đến trận cuối cùng ở VCK EURO.

Kane đã phải tập trung muộn vì nghỉ bù, lại không muốn tập với đội bóng mà anh tính là “đã chia tay rồi”. Tottenham lại bước sang một thời kỳ mới, với HLV mới và cách chơi, triết lý mới. Cũng không thể không nói đến đề tài “kiêng kỵ”: chính Kane đã bị đồng đội ít nhiều… kỳ thị rồi, thì làm sao chơi bóng thoải mái như trước được!

Pha tâng bóng ghi bàn của Kane vào lưới Newcastle tối Chủ nhật vừa qua

“Nóng máy” chậm là điều tất yếu, nhưng không ngờ lại chậm đến thế. Kane bị Tottenham bỏ hẳn trong trận ra quân ở Premier League (oanh liệt thắng Man City 1-0), rồi anh chỉ được đá 18 phút trong trận kế tiếp (thắng Wolverhampton 1-0). Từ đó trở đi, Kane luôn đá đủ 90 phút, nhưng anh luôn thất bại! Đỉnh điểm của sự thất vọng là thời điểm trước trận derby Bắc London. Bốn cú sút, không bàn thắng, không đường chuyền thành bàn – “tổng thành tích” như thế thì đem lại hy vọng gì, cho Kane nói riêng cũng như Tottenham nói chung?

Tottenham thua Arsenal 1-3. Nhưng, Kane đã sút được 5 quả, dù không ghi bàn. Anh lại… sút 6 quả nữa, cũng không thành bàn, nhưng Tottenham thắng Aston Villa 2-1 ở trận kế tiếp. Đội bóng của Santo chấm dứt cơn khủng hoảng mini với 3 trận thua liên tiếp. Santo giữ nguyên đội hình xuất phát. Và bây giờ thì Kane vừa ghi bàn, vừa kiến tạo thành công, trong trận thắng Newcastle 3-2. Cần nói ngay: sự tin tưởng của HLV Santo là yếu tố quan trọng giúp Kane rút cuộc đã cất lên được tiếng nói của mình.

Đâu xuôi đuôi lọt? Thường là như vậy. Từ nay sắp tới sẽ là một Harry Kane khác xa so với Kane của 3 tháng đầu tiên sau EURO. Và cũng sẽ có một Tottenham khác hẳn so với chính họ cách đây 1 tháng. Thầy trò Santo đã gặp Man City, Chelsea, Arsenal rồi. Hành trình sắp tới ở Premier League sẽ nhẹ nhàng hơn. Họ còn có dịp “đè” M.U vào cuối tháng này, khi đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đang lầm lũi, bất định trong tâm bão.

Chấm dứt một sự tương phản
Mùa trước, Harry Kane (Tottenham, Premier League) là cầu thủ duy nhất trong cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu về nhất ở cả hai hạng mục cá nhân quan trọng là ghi bàn (23) và kiến tạo (14). Xưa nay chỉ có 5 cầu thủ khác từng về nhất ở cả hai cột bàn thắng, kiến tạo trong cùng một mùa bóng ở Premier League. Quá tương phản, khi Kane không ghi bàn mà cũng không kiến tạo được bàn nào ở Premier League mùa này, tính đến trước trận gặp Newcastle.

88 - Bàn thắng vào lưới Newcastle giúp Kane qua mặt huyền thoại Alan Shearer. Đấy là bàn thứ 88 mà Kane ghi được trên sân đối phương ở Premier League (Shearer có 87 bàn). Wayne Rooney (94 bàn) là cầu thủ duy nhất ghi bàn trên sân đối phương nhiều hơn Kane.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x