Harry Kane: Ngôi sao lạc nhịp trong dàn tuyển thủ ĐT Anh hậu EURO 2020

Trung Nghĩa
14:40 ngày 17-08-2021
Trong khi các đồng đội tại ĐT Anh cùng tham dự VCK EURO 2020 hầu như đã bắt nhịp với mùa giải mới thì Harry Kane vẫn đang "mất tích" giữa biển tin đồn và những scandal chưa hẹn ngày kết thúc.

Thời gian giữa trận chung kết EURO 2020 và ngày bắt đầu mùa giải Premier League 2021/22 là 5 tuần. Đây không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để hầu hết toàn bộ đội hình ĐT Anh có được kỳ nghỉ Hè, trở lại trước mùa giải và có đủ sức khỏe để chơi cho câu lạc bộ của họ vào cuối tuần vừa qua. Nhưng không phải với Harry Kane.

Luke Shaw và Harry Maguire đá chính cho Man United trong trận đấu với Leeds United trong khi tân binh Jadon Sancho vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai. Mason Mount xuất phát ngay từ đầu cho Chelsea trong trận gặp Crystal Palace và vào sân trong hiệp hai trận tranh Siêu cúp châu Âu, ghi một quả phạt đền trong loạt luân lưu. 

Declan Rice đã chơi đặc biệt xuất sắc cho West Ham trong chiến thắng 4-2 trên sân của Newcastle vào Chủ nhật. Jordan Pickford cũng bắt chính cho Everton ở trận thắng 3-1 trên sân nhà trước Southampton.

Kieran Trippier vào sân cho Atletico Madrid ở trận đấu với Celta Vigo, Bukayo Saka đã chơi nửa cuối trận cho Arsenal tại Brentford vào đêm thứ Sáu còn bộ đôi Jack Grealish và Raheem Sterling đá chính cho Man City ở trận thua Tottenham. Chỉ có Kalvin Phillips, Kyle Walker và John Stones là ngồi ghế dự bị còn Jordan Henderson chưa đủ thể lực để tham gia vào chiến thắng của Liverpool trước Norwich.

Nhưng đội trưởng Kane lại là một trường hợp khác biệt so với các đồng đội tại Tam sư. Anh được cho là chưa sẵn sàng để chơi cho Tottenham vào đầu kỷ nguyên Nuno Espirito Santo. 

Trong khi các đồng đội tại ĐT Anh cùng dự chung kết EURO 2020 đã sẵn sàng ra sân trong mùa giải mới thì Kane (ngoài cùng bên trái) vẫn chưa rõ tương lai

Dưới thời Jose Mourinho, Spurs thường lạc lối khi không có Kane, chỉ thắng 3 trong số 10 trận ở Premier League. Kane không thể thiếu với Spurs của Mourinho đến nỗi cả đội sụp đổ nếu không có anh ấy.

Nhưng ở trận đấu với Man City, mọi chuyện đã khác. Santo sử dụng 3 người ở vị trí cao trên sân là Steven Bergwijn, Son Heung-min và Lucas Moura. Những người này đã xé toang hàng thủ của Man xanh và Son là người ghi bàn duy nhất từ một pha phản công tốc độ vào đầu hiệp 2. Nó giống như một tuyên bố rằng Tottenham không cần Kane nhiều như một số người nghĩ.

Đối với những người hâm mộ Tottenham, đây có lẽ là ngày vui nhất mà họ có được kể từ trận chung kết Champions League cách đây hơn hai năm. Nhưng giữa tất cả sự hân hoan, chỉ có thể hỏi Kane thích hợp ở đâu với tất cả những điều này, và chính xác là tại sao anh ấy không ra sân cùng các đồng đội của mình. Santo nói rằng Kane đang "tiếp tục chuẩn bị" và anh sẽ "tiếp tục tập luyện cho đến khi sẵn sàng" để cống hiến cho đội.

Thực tế là Kane chỉ tham gia tập luyện trở lại với các đồng đội vào sáng thứ Sáu sau khi hoàn thành việc kiểm tra PCR âm tính với Covid-19 vào thứ Năm, kết thúc thời gian cách ly sau kỳ nghỉ Hè. 

Với chỉ 2 ngày tập luyện, trận đấu tại Premier League với Man City đã diễn ra quá sớm. Nếu Santo không cho rằng Kane đã sẵn sàng, thì việc đưa anh trở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Không có Kane, Tottenham vẫn đánh bại Man City một cách ấn tượng

Nhưng nhiều người đang thắc mắc tại sao Kane không bắt đầu tập luyện đầy đủ trước ngày 13/8? Các đồng đội còn lại của Kane ở ĐT Anh, những người không thể đi nghỉ cho đến sau trận chung kết EURO vào ngày 11/7, tất cả đều cố gắng dành cho mình đủ thời gian để sẵn sàng ra sân vào cuối tuần vừa qua. Và nếu Kane trở lại tập luyện trước mùa giải vào ngày 2/8, như dự kiến ​​ban đầu, anh sẽ có đủ thời gian để thi đấu vào Chủ nhật.

Kane đã đưa ra một tuyên bố ngắn trên mạng xã hội vào thứ Sáu tuần trước rằng anh chưa bao giờ "từ chối tập luyện" và rằng anh sẽ trở lại "như kế hoạch" vào ngày 7/8. Kane cũng cho biết mình đã "bị tổn thương" khi đọc các bình luận "đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp của tôi". Những bình luận đó có thể gây tổn thương nhưng không có gì vượt qua sự thật rằng sự chuyên nghiệp thực sự sẽ có nghĩa là trở lại đủ sớm để đối mặt với Man City.

Trong suốt thời gian Kane ở Spurs, anh rất quan tâm đến việc thi đấu mọi trận đấu và thường nhanh chóng phục hồi sau chấn thương để trở lại sân cỏ. Anh đã chơi trận chung kết Champions League 2019 sau hai tháng vắng mặt vì chấn thương mắt cá nặng (và thậm chí Kane còn muốn trở lại nhanh hơn nữa).

Với trận chung kết League Cup vào tháng 4/2021, Kane đã trở lại thi đấu chỉ 9 ngày sau khi bị đau mắt cá chân tại Goodison Park trong trận đấu cuối cùng của Mourinho. Kane thường không cần HLV yêu cầu để sẵn sàng ra sân, đặc biệt là cho những trận đấu lớn nhất. Cho đến cuối tuần vừa rồi.

Tất nhiên, bối cảnh khó tránh khỏi là việc Kane đang rất muốn chuyển đến Man City và đang cố gắng gây sức ép với Daniel Levy để thực hiện một thương vụ nào đó. Khi Kane gặp Fabio Paratici tại sân tập vào thứ Hai tuần trước, anh đã nhắc lại rằng mình muốn ra đi đến mức nào. Nhưng Man City vẫn chưa đưa ra một giá thầu nào đáng để Levy cân nhắc và vị chủ tịch của Spurs kiên quyết hơn bao giờ hết, rằng Kane sẽ không bị bán vào thời điểm này.

Điều này có nghĩa là Kane sẽ phải sớm trở lại đội hình Tottenham vào một thời điểm nào đó. Có thể là trận đấu với Pacos de Ferreira ở Europa Conference League vào thứ Năm tuần này, hoặc trên sân Molineux của Wolves vào Chủ nhật tới. 

Kỳ vọng hiện tại là anh sẽ hoàn toàn sung sức để thi đấu vào cuối tuần này. Không sớm thì muộn, người hâm mộ Spurs sẽ nhận được những gì họ xứng đáng nhận được: nghe tin tốt từ Kane và nhìn thấy anh trở lại sân cỏ trong màu áo trắng.

Nguồn The Athletic
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Guardiola tiết lộ lý do bán Palmer Guardiola tiết lộ lý do bán Palmer

    HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận học trò cũ Cole Palmer là "cầu thủ quyết định của mùa giải", sau khi bị buộc phải bán anh cho Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023.

  • U23 Thái Lan vào tứ kết khi nào? U23 Thái Lan vào tứ kết U23 châu Á khi nào?

    U23 Thái Lan vào tứ kết khi nào? Kịch bản khó lường của bảng C với cơ hội đi tiếp của cả 4 đội vẫn còn nguyên. Cùng Bongdaplus phân tích các khả năng có thể xảy ra.

  • VIDEO bàn thắng Cagliari vs Juventus: 2-2 (Vòng 33 Serie A 2023/24) VIDEO bàn thắng Cagliari vs Juventus: 2-2 (Vòng 33 Serie A 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Cagliari vs Juventus Trận đấu sớm vòng 33 Serie A giữa Cagliari vs Juventus đã kết thúc bất phân thắng bại, trong đó đội khách phải chật vật giành lấy 1 điểm, qua đó khiến mục tiêu cạnh tranh vị trí Á quân ngày càng xa dần. Ghi bàn Cagliari: Gaetano (30', pen), Mina (36', pen) Juventus: Vlahovic (61'), Dossena (87')

  • MU bổ nhiệm Jason Wilcox làm GĐKT MU bổ nhiệm Jason Wilcox

    Jason Wilcox đã được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của MU, sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford đồng ý bồi thường cho đội chủ quản Southampton.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x