Hãy nhìn Bayern, thay bao nhiêu người... cũng được

Từ 15:07 ngày 03-06-2020
Bayern Munich chỉ thay 3 cầu thủ, trong vòng đầu đầu tiên sau dịch ở Bundesliga. Họ cũng chỉ thay 3 cầu thủ trong trận “chung kết sớm” với Borussia Dortmund.

Trong trận đấu gần đây nhất, đối thủ của Bayern là Fortuna Duesseldorf thay người 5 lần, với 2 lần liên quan đến cầu thủ Marcel Sobottka. Anh này vào thay Alfredo Morales ở phút 57, rồi lại rời sân, nhường chỗ cho Thomas Pledl ở phút 73.

Tất nhiên, không nhất thiết phải rập khuôn những gì Bayern đang làm ở Bundesliga. Vấn đề ở đây là thay 3 hay 5 cầu thủ đôi khi cũng chẳng giải quyết được điều to tát gì. Trong trường hợp vừa nêu của Sobottka: thay vào chỉ để thay ra. Kết quả? Duesseldorf thua 0-5!

Về mặt tâm lý, người ta chắc chắn sẽ tranh cãi đến cùng để bảo vệ “quyền lợi” của mình, mặc kệ mọi lý lẽ hợp logic hoặc khuyến cáo khoa học sao Premier League có thể trở lại một cách tốt đẹp nhất. Băng ghế dự bị nên được mở rộng cho 9 cầu thủ? Hay mỗi đội nên được thay người 5 lần mỗi trận? Ai thấy có lợi cho mình thì sẽ ủng hộ, bất lợi thì sẽ phản đối.

Thậm chí, người ta chẳng cần phải có lý do rõ ràng để ủng hộ hay phản đối. “Tôi không bao giờ biểu quyết một điều có lợi đối với đối thủ cạnh tranh” - thế thôi. Hình như chưa thấy nhân vật “nổi cộm” nào phát biểu về thói đạo đức giả của những kẻ mang danh chuyên nghiệp ở mức độ cao nhất trong thế giới bóng đá?

Đấy là một khía cạnh. Ở khía cạnh ngược lại: trong nhiều trường hợp, giới bóng đá hẳn biết quá rõ: thành công hay thất bại của họ trong những cuộc tranh cãi ầm ĩ trước khi Premier League trở lại có khi chẳng liên quan gì đến thành công hay thất bại thật sự của họ, trong những trận đấu sắp diễn ra. Một mặt, cứ phải đưa ra ý kiến, vì đấy là quyền lợi. Mặt khác, mỗi đội đương nhiên sẽ chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất - tức là tình huống mà đề nghị của mình không được chấp thuận.

Đây không phải là suy luận suông, mà là một vấn đề chuyên môn. Đội “nhà giàu”, có nhiều cầu thủ, có thể hưởng lợi trong trường hợp được phép thay người nhiều lần, sẽ chuẩn bị kỹ các phương án chuyên môn phù hợp với tình trạng... không được thay nhiều cầu thủ. Cũng như một đội có nhiều tiền đạo danh tiếng sẽ phải chuẩn bị phương án tấn công... không có tiền đạo. Thể thao đỉnh cao là phải như vậy.

Sẽ có những trận... giao hữu, trước khi Premier League thật sự trở lại? Quá tốt, xét về chuyên môn. Trên nguyên tắc, một khi đá bóng trở lại đã là công việc hợp pháp, thì đâu ai bị cấm đá giao hữu. Biết đâu, vì tầm quan trọng thật sự của loại hình bóng đá giao hữu, mà các đội bóng ở Premier League chỉ đang âm thầm chuẩn bị, chứ chẳng ai rêu rao ầm ĩ. Không nói mới là làm!

XEM THÊM

Nagelsmann thuyết phục Werner bằng hành động

Cologne 2-4 RB Leipzig: Werner nổ súng, RB Leipzig đòi lại vị trí thứ 3

Tổng hợp vòng 29 Bundesliga: Nỗ lực muộn màng của Dortmund

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x