HLV Sarri và kế hoạch lạ ở Chelsea

Quang Hoà Quang Hoà
11:16 ngày 26-08-2018
HLV Maurizio Sarri đang gây ấn tượng khá tốt ở Chelsea khi vừa giúp đội bóng mới của mình toàn thắng 2 lượt trận đầu ở giải Ngoại hạng Anh 2018/19. Theo nhà cầm quân này, bí quyết của ông là cố gắng làm sao để các học trò được tận hưởng niềm vui chơi bóng.
HLV Sarri và kế hoạch lạ ở Chelsea
Trước đây, vị thuyền trưởng mới 59 tuổi của Chelsea chỉ dẫn dắt các CLB chơi bóng ở hạng thấp tại Italia. Mãi đến năm 55 tuổi ông mới làm việc cho đội bóng đầu tiên ở Serie A là Empoli. Do tạo được tiếng vang ở Napoli trong vài năm qua, ông đã được chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea mời về thế chỗ Antonio Conte.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Sarri cho thấy ông đúng là mẫu nhà cầm quân đề cao tính giải trí trong bóng đá rất phù hợp với kế hoạch lâu dài của tỷ phú người Nga: "Trước hết, tôi luôn đề cao chuyện mình phải có cảm hứng khi làm việc. Tôi muốn cảm thấy vui vẻ khi làm bóng đá".

"Nếu tôi được thưởng thức trận đấu theo ý mình thì có lẽ các CĐV cũng phấn khích khi xem các cầu thủ chơi bóng. Tôi nghĩ khi các học trò của mình được thoải mái phô diễn tài năng trên sân, họ sẽ có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng".

"Tôi cho rằng chủ tịch Abramovic thừa hiểu chuyện này. Nếu BLĐ Chelsea đã gọi điện mời tôi hợp tác cách đây 40 ngày, thì đó đơn giản là vì họ muốn tôi mang triết lý bóng đá của mình tới đây. Nhiệm vụ là không dễ dàng, nhưng tôi phải cố gắng cống hiến hết sức cho đội bóng mới".


Trong khi thế hệ HLV mới chịu ảnh hưởng nhiều từ phong cách của HLV Marcelo Bielsa thường yêu cầu hàng thủ dâng cao, trong đó các hậu vệ biên giữ vai trò quan trọng trong việc gây sức ép, HLV Sarri lại có cách nghĩ khác. Với ông, các cầu thủ nên gạt đối thủ sang một bên và chỉ cần tập trung đến bóng cũng như vị trí của họ là đủ.

Bình luận về vấn đề này, cựu HLV Napoli cho biết: "Tôi nghĩ cách đá đó hợp lý hơn. Nếu các cầu thủ ra sân và thấm nhuần tư tưởng của tôi thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng. Với tôi, cầu thủ chỉ tên tập trung vào vị trí của mình và đừng nên bận tâm đến đối thủ. Nếu làm được như vậy thì họ có thể dâng lên rất cao. Bằng không, tất cả phải vất vả bám theo những bước chạy của đối thủ".

Được hỏi liệu các cầu thủ Chelsea có gặp vấn đề khi phải thích ứng với triết lý của ông thầy mới hay không, HLV Sarri cũng chia sẻ thêm: "Không dễ để ai đó có thể thay đổi cách suy nghĩ. Khi cầu thủ vốn quen đeo bám đối phương được yêu cầu chỉ tập trung vào bóng, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu anh ta mới chỉ 18 tuổi".


"Trong trường hợp cầu thủ đã 28 tuổi, với 10 năm chơi bóng theo lối mòn thì thật khó để họ chuyển sang chơi theo cách mới. Quả là khủng khiếp khi cầu thủ buộc phải thay đổi thói quen đã hằn sâu trong tâm trí chỉ trong vòng từ 2 đến 3 tháng. Dẫu sao, tôi nghĩ đây không phải là vấn đề quá lớn với Chelsea bởi đội bóng sở hữu những cầu thủ vô cùng thông minh".

Kết thúc cuộc phỏng vấn, HLV Sarri dành thời gian để nói về khả năng ông phải học cách thích nghi với môi trường bóng đá Premier League: "Cái này thì tôi cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ tôi phải làm điều đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi được làm bóng đá theo cách của riêng mình. Tôi không biết mình có xuất sắc hơn khi dẫn dắt một đội bóng chơi theo kiểu mới hay không".

"Tôi nghĩ Chelsea có thể duy trì được sức ép trong cả 90 phút, trong trường hợp cả đội giữ được khoảng cách hợp lý và liên lạc tốt với nhau. Lúc đó các cầu thủ có thể dâng lên rất cao. Nếu không làm được như vậy thì tất nhiên Chelsea sẽ gặp rắc rối".

"Trong những phút cuối hiệp 1 trận đấu với Arsenal, các cầu thủ của tôi đã giữ cự ly không tốt. Kết quả là Chelsea gặp khó khăn trong việc gây sức ép và giành lại bóng. Thực tế đã chứng minh vấn đề có thể xuất hiện ngay lập tức với Chelsea. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì tôi vẫn tin các cầu thủ của mình có thể duy trì áp lực trong suốt cả trận đấu", HLV Sarri kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

  • HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải

    HLV Troussier đã trở về Pháp, không thể góp mặt trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh vào chiều ngày 28/3.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 30/3:  Biến Burnley thành ‘rổ đựng trứng’ 22h00 ngày 30/3: Chelsea vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hoá vs CAHN, 18h00 ngày 31/3: Xứ Thanh có đòi được nợ? 18h00 ngày 31/3: Thanh Hoá vs CAHN

    Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x