Học trò của Sir Alex hối hận khi nói về thầy cũ

Lâm Phong
10:47 ngày 09-06-2020
Cựu danh thủ Man United và HLV trưởng ĐT Scotland, ông Gordon Strachan vừa thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn với Daily Mail qua điện thoại. Trong cuộc phỏng vấn này, ông thừa nhận từng có giai đoạn mâu thuẫn rất gay gắt với người thầy Alex Ferguson.
Học trò của Sir Alex hối hận khi nói về thầy cũ

Mâu thuẫn với Sir Alex

Gordon Strachan là một trong những học trò hiếm hoi gắn bó với Sir Alex Ferguson cả trong màu áo Aberdeen lẫn Man United. Họ cùng mang quốc tịch Scotland, từng cùng nhau giành nhiều danh hiệu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Strachan và Sir Alex lại tương đối tệ hại. Giữa họ đã từng tồn tại một mâu thuẫn kéo dài cả thập kỷ.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1999, khi Sir Alex viết trong tự truyện của mình rằng “Strachan là một cầu thủ không có nổi một phần trăm tin cậy nào”. Sau đó vào năm 2006, Strachan cũng phản pháo người thầy đáng kính của mình thông qua tự truyện. Ông viết “bản thân bất ngờ và thất vọng với Sir Alex”. 

Trả lời phỏng vấn Daily Mail, Strachan thừa nhận mâu thuẫn với Fergie và tỏ ra hối hận: “Lẽ ra tôi nên nói chuyện với ông ấy sớm hơn. Ngày hôm nay, khi đã 63 tuổi và nhìn lại những gì mình viết năm 2006, thú thật là tôi không hiểu ngày đó đã nghĩ gì để viết ra những dòng như vậy. Tôi tin chắc rằng Sir Alex cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Ông ấy cũng tự hỏi bản thân tại sao lại viết về tôi như thế trong cuốn tự truyện đầu tiên”, Strachan nói qua điện thoại với phóng viên Ian Ladyman (Daily Mail).

“Trong giới HLV có hai người rất cứng đầu. Đó là Sir Alex và Arsene Wenger. Họ luôn nghĩ rằng nếu đã đưa ra 80% quyết định đúng thì 20% sai còn lại không cần phải nhắc tới làm gì. Khi còn là cầu thủ, tôi nghĩ rằng đó là một thái độ khá khó chịu. Nhưng sau này khi đã trở thành HLV, tôi thấy đó là một thái độ tốt để trở thành HLV”.

Strachan và Sir Alex từng là thầy trò ở cả CLB Aberdeen lẫn M.U và cũng từng 20 lần đối đầu trên ghế HLV

Cũng may là sau khi cùng già đi, cả Gordon và Sir Alex đều đã quên đi dĩ vãng để trở thành những người bạn. “Sir Alex mới gọi điện cho tôi vài ngày trước. Ông ấy nhắc tôi phải xem một đoạn phim tư liệu về Aberdeen vào những năm 80. Tôi nói rằng nếu có xem thì tôi sẽ xem trận chung kết Cúp Quốc gia Scotland năm 1983. Đó là trận đấu mà tôi đã tỏa sáng”, Strachan cười lớn.

“Tôi xấu hổ với Tony Adams”

Có một câu chuyện mà ông Strachan rất ít khi kể với đồng nghiệp. Đó là mâu thuẫn với cựu đội trưởng Arsenal, Tony Adams vào thời điểm Strachan còn đang giữ vai trò HLV kiêm cầu thủ tại Coventry. Không hiểu vì lý do gì mà Strachan lại mang chuyện Tony Adams từng là một kẻ rượu chè bê tha lên trước truyền thông để giễu cợt.

“Năm đó tôi 40 tuổi, vẫn còn giữ máu cầu thủ trong người nhưng lại phải hành xử trên cương vị một HLV. Tôi mang chuyện Tony Adams từng là kẻ nghiện rượu lên truyền thông giễu cợt. Thú thật thế này, tôi lấy chuyện đó ra để đấu khẩu với Adams không phải vì tôi nghĩ rằng mình thông minh, mà tôi xấu hổ về bản thân vào thời điểm đó”.

Arsenal có những cầu thủ giỏi, còn Coventry của tôi chẳng có gì. Tôi xấu hổ nên nghĩ ra chuyện tấn công cá nhân. Sau trận đấu, tôi có tìm Adams. Vào lúc đó cậu ta đang vô cùng nổi giận và muốn ‘nhai đầu’ tôi, nhưng tôi đã kịp thời xin lỗi. Tôi không rõ là Tony có chấp nhận lời xin lỗi đó hay không”, Strachan nói. 

Hiện tại Strachan đã trải qua 3 năm không hành nghề HLV, tuy nhiên, người học trò cũ của Sir Alex không có ý định nghỉ ngơi. “Tôi có thể không quay lại huấn luyện nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ không rời bỏ bóng đá. Tôi hạnh phúc với vai trò GĐKT của Dundee. Tôi vẫn có thể đứng trên sân bóng cả ngày”. 

Trên ghế HLV, Strachan đối đầu với Sir Alex nhiều nhất
Trong sự nghiệp HLV, Sir Alex chính là chiến lược gia mà Gordon Strachan chạm trán nhiều nhất. Ông đã 20 lần đụng độ Sir Alex. Strachan chỉ thắng Fergie 3 trận, hòa 1 và thua tới 16 trận. Tỉ lệ thắng của Strachan trước Sir Alex chỉ là 15% - thấp thứ nhì trong sự nghiệp. HLV mà Strachan có tỉ lệ thắng thấp nhất là Arsene Wenger. Ông chỉ thắng Wenger vỏn vẹn 12,5% số trận. 

14 - Strachan đã giành được tổng cộng 14 danh hiệu trên tư cách cầu thủ và HLV. Thành tích đáng tự hào nhất của ông trên tư cách HLV là cú hat-trick vô địch giải Scotland 3 mùa liên tiếp cùng Celtic (2005/06, 2006/07, 2007/08)

XEM THÊM

Jadon Sancho có thể mang tới điều gì cho Man United?

Đội hình 11 cầu thủ Chelsea có thể bị bán Hè này

M.U gia hạn rồi cho mượn James, mở đường cho Sancho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Với các trụ cột, Ferguson luôn dùng 'bàn tay sắt' Với các trụ cột, Ferguson luôn dùng 'bàn tay sắt'

    Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong cách huấn luyện của Alex Ferguson là ông không bao giờ tỏ ra mềm mỏng, nhất là với các ngôi sao hoặc cầu thủ trụ cột.

  • Bóng đá Anh từng có một nghệ sĩ Paul Gascoigne Bóng đá Anh từng có một nghệ sĩ Paul Gascoigne

    Gascoigne chợt đến, rồi chợt đi. Để bây giờ, quê hương bóng đá vừa có quyền tự hào vì từng có Gascoigne, vừa phải nuối tiếc vì đã mất Gascoigne. Mẫu cầu thủ như thế đúng là chỉ... đến và đi. Giới bóng đá Anh đã bình luận một cách nghiêm túc, rằng họ không thể huấn luyện ra một Gascoigne như vậy.

  • Liverpool sắp ký hợp đồng đầy tính nhân văn với Lallana Liverpool sắp ký hợp đồng đầy tính nhân văn với Lallana

    BLĐ Liverpool đang có kế hoạch mời tiền vệ Adam Lallana ký hợp đồng ngắn hạn. Giải pháp trên giúp Lallana có thể ở lại Anfield đến sau ngày 30/6 để không bỏ lỡ cơ hội được cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch nếu Liverpool lên ngôi ở Premier League.

  • Chelsea chiêu mộ Werner: Tiên hạ thủ vi cường Chelsea chiêu mộ Werner: Tiên hạ thủ vi cường

    Cách ngôn phương Đông có câu “tiên hạ thủ vi cường”, những gì Chelsea thể hiện trên thị trường chuyển nhượng, nhất là với vụ Timo Werner vừa qua, cũng đi theo triết lý ấy. Nhanh nhạy và quyết đoán, The Blues sớm dẫn trước các đối thủ trong cuộc “chạy đua vũ trang” cho mùa giải mới.

  • Chelsea gửi trọn niềm tin nơi Frank Lampard Chelsea gửi trọn niềm tin nơi Frank Lampard

    Các HLV trước đây của Chelsea từng rất nhiều lần than phiền về hệ thống phân cấp của CLB dẫn đến việc họ bị hạn chế quyền lực trong chuyển nhượng. Vì vậy, họ hẳn sẽ rất ghen tỵ với Frank Lampard, người đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo The Blues.

  • Phẩm chất chuyển nhượng của Chelsea: Tốc chiến tốc thắng Phẩm chất chuyển nhượng của Chelsea: Tốc chiến tốc thắng

    Cách Chelsea giành được Timo Werner chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ: Ấn tượng. Chelsea xuất hiện đột ngột, và thực hiện cú áp phe Timo Werner ngay trước mũi của 2 kẻ mạnh hơn họ, ưu thế hơn họ.

  • Chelsea sẵn sàng hy sinh Kante và Jorginho vì cặp đôi Werner - Havertz Chelsea sẵn sàng hy sinh Kante và Jorginho vì cặp đôi Werner - Havertz

    Với việc Chelsea vẫn thường áp dụng chính sách "mỗi người đến phải có một người ra đi" trong các kỳ chuyển nhượng, rất có thể họ sẽ thanh lý 2 tiền vệ ngôi sao là N'Golo Kante và Jorginho vào cuối mùa.

  • Man City tham chiến vụ Chilwell Man City tham chiến vụ Chilwell

    Chelsea tin rằng họ đang một mình một ngựa trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ trái Ben Chilwell. Nhưng Man City không nghĩ vậy.

  • Premier League dùng đủ cách để tăng sự sôi động Premier League dùng đủ cách để tăng sự sôi động

    Một vấn đề lớn với các giải bóng đá được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành là bầu không khí nguội ngắt trên các SVĐ không khán giả. Từ kinh nghiệm của Bundesliga, ban tổ chức Premier League đang cố gắng tìm mọi cách để khuấy động bầu không khí trên các khán đài.

  • Liverpool được 'bật đèn xanh' để đăng quang trên sân của đối thủ truyền kiếp Liverpool được 'bật đèn xanh' để đăng quang trên sân của đối thủ truyền kiếp

    Theo báo chí Anh đưa tin, trận derby Merseyside giữa Liverpool và Everton được bật đèn xanh để vẫn được tổ chức tại Goodison Park.

  • Ngoại hạng Anh tiết lộ kế hoạch dời kỳ chuyển nhượng Hè Ngoại hạng Anh tiết lộ kế hoạch dời kỳ chuyển nhượng Hè

    LĐBĐ Anh (FA) đang thảo luận với một số LĐBĐ quốc gia tại châu Âu về đề xuất dời kỳ chuyển nhượng Hè 2020 sang tháng 8 đến tháng 10.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x