Huyền thoại Liverpool tin mình sẽ giống Mourinho hơn Guardiola nếu làm huấn luyện viên

Quang Minh
06:55 ngày 29-03-2020
Cựu danh thủ của Liverpool, Jamie Carragher nói rằng ông sẽ giống Jose Mourinho hơn là Pep Guardiola nếu như chuyển sang làm huấn luyện viên, nhưng cũng nhấn mạnh bản thân không muốn chịu đựng những căng thẳng của công việc huấn luyện.
Huyền thoại Liverpool tin mình sẽ giống Mourinho hơn Guardiola nếu làm huấn luyện viên

Có những thời điểm cựu danh thủ người Anh tin rằng sự nghiệp của mình có thể tiếp tục gắn với bó với bóng đá trên tư cách của một huấn luyện viên. Tuy nhiên, khi tiến gần hơn tới ngày giải nghệ, huyền thoại gắn bó trọn sự nghiệp với Liverpool đã quyết định chấm dứt hoài bão trở thành người quản lý do không muốn chịu đựng những căng thẳng của công việc huấn luyện.

Bây giờ Carragher là một chuyên gia bóng đá hàng đầu và không hối tiếc khi đổi phòng thay đồ sang sân khấu bình luận bóng đá, cơ bản là vẫn sống với đam mê của mình. Và trong phát biểu mới đây, Carragher đã có những chia sẻ về hai trong số những HLV vĩ đại của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại.

"Trong 20 năm qua, hai nhà quản lý giỏi nhất là Pep Guardiola và Jose Mourinho. Đây là một sự tương phản trong phong cách, nhưng tôi chắc chắn nếu tôi là một người quản lý, tôi sẽ giống Mourinho hơn Guardiola vì sự dạy dỗ của tôi và cách tôi xem bóng đá", Carragher chia sẻ với Sky Sports.

Carragher tin mình sẽ là người giống Mourinho nếu theo nghiệp huấn luyện

"Tôi không thể vào sân tập và cố gắng huấn luyện phong cách bóng đá của Barcelona. Tôi đã không nghĩ đến điều đó khi còn bé. Chắc chắn tại Liverpool, chúng tôi đã cố gắng chơi thứ bóng đá chất lượng, nhưng đó là về việc sử dụng bộ não của bạn và không nắm lấy những cơ hội.

Bóng đá luôn luôn có nhiều kết quả hơn là hiệu suất. Tôi luôn hướng kết quả lên trên hết với tư cách là một cầu thủ. Tuy nhiên, bóng đá đã phát triển và nó mở rộng hơn rất nhiều. Ngày nay, đối với những HLV và những NHM, bạn phải có được kết quả và hiệu suất để giữ cho nhiều người hạnh phúc", cựu danh thủ người Anh nói thêm.

Giải thích cho lý do không đi theo nghiệp huấn luyện, Carragher cho hay: "Người hâm mộ luôn hỏi các cầu thủ: 'Bạn sẽ trở thành huấn luyện viên chứ?'. Một số người không thể bị làm phiền và họ đã kết thúc sự nghiệp trước khi họ nghĩ về những gì họ sẽ làm tiếp theo. Tôi thì ngược lại.

Nếu bạn hỏi tôi ở độ tuổi 20, dù là ở Anh hay với Liverpool, tôi đã nói rằng tôi từng muốn là một người quản lý. Tuy nhiên, khi tôi tiến gần hơn đến thời điểm kết thúc sự nghiệp thi đấu, tôi bắt đầu nhìn vào những cạm bẫy của nghề huấn luyện và những lựa chọn khác mà tôi có. Bây giờ, một phần trong tôi nghĩ rằng đó là điều tốt nhất tôi tránh xa", huyền thoại Liverpool kết luận.

XEM THÊM

Vì sao Rashford có thể giúp Bruno Fernandes tốt hơn nữa?

Các sao Ngoại hạng Anh lo bị giảm lương vì Covid-19

Ai là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất tại Premier League?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x