Jose Mourinho: Người quen vượt qua những nỗi đau

Hạnh Nguyễn
14:00 ngày 18-11-2015
HLV Jose Mourinho đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi cuộc khủng hoảng tại Chelsea cứ liên tục leo thang. Song nếu nhìn lại hành trình Mourinho đã vượt qua bao nỗi đau ở hậu trường, các fan của Người đặc biệt có cơ sở để tin rằng chẳng khó khăn nào có thể làm ông quỵ ngã.
Jose Mourinho: Người quen vượt qua những nỗi đau

NỖI ĐAU GIA ĐÌNH

Mourinho từng nhận mình là Người đặc biệt rồi lại tự gọi mình là Người hạnh phúc. Ít ai biết rằng còn có một Người gian khổ trong chiến lược gia 52 tuổi người Bồ Đào Nha này.

Mourinho sinh vào ngày 26/1/1963 tại Setubal, Lisbon. Gia đình ông thuộc hàng khá giả ở Bồ Đào Nha. Thân mẫu Maria Julia của ông là cháu của Mario Ledo - một nhân vật rất giàu có nhờ mối quan hệ thân thiết với chính quyền của nhà độc tài Antonio de Oliveira Salazar. Ledo lại không có con. Ông định cho mẹ và cậu của Mourinho thừa kế hết tài sản của mình. Nhà Mourinho đứng trước tương lai “không làm mà vẫn giàu”. 

Nhưng đến đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, chính phủ độc tài do Salazar dựng lên bị lật đổ ở Bồ Đào Nha. Tài sản của Ledo bị sung công. Nhà Mourinho vì thế bị “cắt luôn nguồn viện trợ”. Gia đình ông lâm vào cảnh khó khăn.


Đó là nỗi vất vả về kinh tế. Về đường sức khỏe, nhà Mourinho cũng không được suôn sẻ. Hồi mới 5 tuổi, Mourinho đã phải chiến đấu với bệnh tật trong viện suốt 2 tuần. Ông bị viêm ruột thừa rồi biến chứng thành viêm màng bụng. Mourinho từng phải trải qua ca mổ cấp cứu, với xác suất tử vong không nhỏ. Bà dì Maria Jose Ulke của Mourinho kể ngay từ hồi ấy, Mourinho đã rất kiên cường.

Trong nhà Mourinho còn có một người chú ốm liệt giường. Người chú này bị rối loạn về máu. Thương chú không thể đi lại ra ngoài, Mourinho hay lên gác chơi với chú. Một ngày cũng như mọi ngày, Mourinho lại leo lên gác. Mourinho sốc không thốt nổi thành lời. Người chú của ông qua đời khi mới 30 tuổi.

Người chị mà Mourinho rất mực yêu thương, Teresa qua đời khi mới 37 tuổi

Nhưng mất mát lớn nhất của Mourinho là sự ra đi của chị gái ông, Teresa. Chị Mourinho từng là một tay chơi dương cầm điêu luyện, một vũ công ballet xuất sắc, một cô gái xinh đẹp khiến bao người si mê. Nhưng Teresa đã ra đi mãi mãi vào năm 1997, khi mới 37 tuổi. Người nhà Mourinho bảo Teresa qua đời vì tiểu đường. Nhưng có nguồn tin tại BĐN lại cho rằng Teresa mất mạng vì sốc thuốc. Mourinho luôn từ chối nói về chuyện này.

ĐÒN ĐAU NHỚ LÂU

Bà dì Maria Jose Ulke của Mourinho tâm sự trên tờ Daily Mail rằng Mourinho đã kiên cường vượt qua hàng loạt nỗi đau gia đình nhưng đổi lại, ông đã bị già trước tuổi. Ông hay suy nghĩ nhiều hơn những người cùng trang lưới và dù vui hay buồn cũng ít thể hiện ra ngoài.

Cuộc sống của Mourinho trở nên cân bằng hơn nhờ tình thương yêu của vợ con. Ông kết hôn với bà xã Tami năm 1989. Họ đã có với nhau cô con gái Matilde và cậu con trai Jose Mario Jr. Tưởng như Người đặc biệt đã có một tổ ấm hoàn hảo.

Mourinho bị phanh phui chuyện ngoại tình với Elsa hồi năm 2007

Nhưng vào tháng 10/2007, ông bị giáng một đòn đau. Tờ The Sun khui ra scandal Mourinho ăn vụng với người tình Elsa Sousa sau lưng bà vợ Tami suốt 2 năm. Chuyện ngoại tình này bắt đầu diễn ra từ năm 2001, hồi Mourinho dẫn dắt CLB Uniao de Leiria. Hồi ấy, Mourinho một mình đến cầm quân tại Uniao de Leiria còn vợ con ông vẫn ở lại Setubal.

Tiết lộ sốc kể trên như gáo nước lạnh dội vào hình tượng người đàn ông hoàn hảo Mourinho. Nó cũng đe dọa hạnh phúc gia đình Mourinho. May mà Tami sau nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc đã quyết định “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Bà cho Mourinho cơ hội sửa sai. Mourinho đã vượt qua bao nỗi đau gia đình, có nỗi đau ông phải hứng chịu, có nỗi đau do ông gây ra. Vậy thì cuộc khủng hoảng hiện tại ở Chelsea sao có thể quật ngã được ông?

Bố của Mourinho bệnh nặng


Thời gian qua, Mourinho hay phải di chuyển qua lại giữa London và Lisbon để thăm nom thân phụ Jose Mourinho Sr của mình. Trong năm nay, ông Jose Sr hết bị đột quỵ lại bị xuất huyết não. Mourinho bảo ông được tiếp thêm nghị lực từ việc cha mình kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x