Jose Mourinho và nỗi sợ Stamford Bridge

Minh Tâm
10:16 ngày 22-02-2020
Tối nay, Jose Mourinho sẽ trở về Stamford Bridge để tái ngộ Chelsea. Đây là sân bóng đã mang lại vô vàn kỷ niệm đẹp cho Mourinho khi ông còn làm việc ở The Blues, nhưng kể từ lúc ông rời đi thì mỗi chuyến trở về đều mang đến ác mộng.
Jose Mourinho và nỗi sợ Stamford Bridge

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Miền đất dữ Stamford Bridge

Sau trận thua hoàn toàn lép vế trước Leipzig, Jose Mourinho cùng các học trò sẽ phải gác lại cảm giác buồn bã để tập trung cho mặt trận cũng quan trọng không kém là Premier League.

Trong bối cảnh Chelsea đang sa sút, Mourinho phải biết cách tận dụng thời cơ đưa Tottenham vọt lên chiếm vị trí thứ 4 trên BXH. Một chiến thắng ở vòng đấu này, ngay trên sân Stamford Bridge, sẽ góp phần giúp Tottenham đến càng gần mục tiêu Champions League.

Và nếu như vậy, Mourinho sẽ có cơ sở để khẳng định rằng ông đã làm được nhiều điều cho Spurs. Tiếp nhận lại một Tottenham đổ nát, lại lẹt đẹt trôi về giữa BXH, rõ ràng nếu giành được vé dự Champions League, Mourinho sẽ có một mùa giải thành công.

Nhưng quá khứ đang chỉ ra rằng, trước mắt là một chuyến đi chẳng lành với vị HLV 57 tuổi. Bởi kể từ sau khi chia tay Chelsea hồi tháng 12/2015, nhà cầm quân này chưa bao giờ có những ký ức vui vẻ mỗi lần trở lại Stamford Bridge. Các chuyến đi của ông đến sân đấu này đều là cùng Man United và chỉ trong vòng 2 năm, Mourinho đã phải nhận biết bao kết quả đắng ngắt.

Tổng cộng Mourinho cùng Man United chỉ hòa được đúng 1 trong 4 lần làm khách tại Stamford Bridge, còn lại thua 3 và ở cả 3 trận thua này, thậm chí đội bóng của ông còn không ghi nổi bàn nào. Đỉnh điểm tệ hại là thảm bại 0-4 vào ngày 23/10/2016.

Trận đấu đó, các học trò của Mourinho phải trải qua 90 phút ác mộng trước sức tấn công như vũ bão của Chelsea. Đến phút 70, tỷ số đã là 4-0 và nếu như dứt điểm tốt hơn, Chelsea còn có thể đào sâu thêm nỗi đau cho Mourinho.

Một điểm chung khi Mourinho làm khách tại “tổ ấm” của Chelsea là đội bóng ông chỉ đạo thường mất thế trận trước đối thủ, trong khi các pha đáp trả hầu hết chỉ nhờ nỗ lực cá nhân. Đó là lý do 2 bàn thắng M.U có được ở trận hòa 2-2 với Chelsea vào ngày 20/10/2018, trận gần nhất Mourinho làm khách tại Stamford Bridge, đều do công Anthony Martial.

Mourinho chưa từng thắng tại Stamford Bridge sau khi chia tay Chelsea vào năm 2015

Cơ hội cho Lampard

Gặp lại Chelsea hôm nay, với một Tottenham tan hoang vì chấn thương, lại mất quá nhiều sức cho trận đấu với Leipzig hôm giữa tuần, e rằng kịch bản như trên sẽ lặp lại với Mourinho. Sẽ không bất ngờ nếu Tottenham của ông sớm phải lui về phòng ngự bị động để chống chọi lại Chelsea, đội bóng đang rất khát thắng với 4 trận liền tại Premier League chỉ biết hòa và thua.

Và đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để Frank Lampard tiếp tục thắng thầy cũ sau khi hạ đẹp Tottenham 2-0 ở trận lượt đi. Quan trọng hơn, một thắng lợi sẽ giúp Lampard vực dậy tập thể đang rệu rã của ông sau 4 trận liền chỉ giành nổi 2 điểm.

Lampard hiểu tầm quan trọng của cuộc đụng độ này. Chelsea của ông có lợi thế sân nhà, có lợi thế về thể lực, đối thủ lại thiếu quá nhiều trụ cột do chấn thương, vậy nên Lampard không thể bỏ qua cơ hội để thêm một lần đánh bại thầy cũ.

Một chiến thắng càng có ý nghĩa vì nó giúp Chelsea bảo vệ tấm vé Champions League trước sự đeo bám gắt bao của Tottenham, Sheffield United… Sẽ có những khó khăn, bởi xét về kinh nghiệm lẫn sự cáo già, cựu tiền vệ người Anh chưa thể bằng ông thầy hơn anh đến 15 tuổi.

Hơn nữa ở các trận đại chiến mùa này, Lampard cùng các học trò đã tỏ rõ sự non nớt về kinh nghiệm. Chelsea của ông thua M.U, hòa Arsenal, thua Liverpool rồi cả Man City.

Mà từ trước đến nay, cũng chưa có ai thắng liền Mourinho trong 2 trận đầu gặp gỡ tại giải VĐQG ngoài… Jaime Pacheco của Boavista hồi năm 2011 (khi ấy Mourinho còn dẫn dắt đội bóng vô danh Uniao de Leiria).

Nhưng Lampard hiểu Chelsea của ông đang lâm vào thế đường cùng, ông phải tận dụng tối đa “cái dớp Stamford Bridge” của Mourinho để giúp đội nhà giải cơn khát thắng.

Vết đen Stamford Bridge
Tỷ số thua 0-4 mà Man United hứng chịu ở trận gặp Chelsea hôm 23/10/2016 tại sân Stamford Bridge là trận thua đậm nhất mà Jose Mourinho - khi ấy đang dẫn dắt Quỷ đỏ - phải nhận khi làm việc ở Anh. Trong lịch sử cầm quân oanh liệt của mình, cũng chỉ có 1 lần ông thua đậm hơn thế, khi cùng Real Madrid đại bại 0-5 trước Barca hồi năm 2010.

140. Thời còn là cầu thủ, Frank Lampard ra sân tổng cộng 140 trận dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho. Cùng ông thầy người Bồ Đào Nha, Lampard đã 2 lần vô địch Premier League.

XEM THÊM

HLV Solskjaer tiết lộ lý do Ighalo rời sân tập M.U muộn nhất

HLV Klopp từ chối đề nghị siêu ngộ nghĩnh của fan nhí M.U

Lo Celso, điểm sáng hiếm hoi của Spurs

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x