Mất 2 trong số những cầu thủ giỏi nhất châu Âu sẽ gây thiệt hại nặng nề cho bất kỳ đội bóng có tham vọng. Nhưng thay vì cố gắng tìm kiếm một sự quay vòng tích cực, Mourinho liên tục tìm nguyên nhân để bào chữa cho những thất bại của The Spurs. Nghe thật quen tai.
Các nhà lãnh đạo giỏi nhất thế giới, biết khi nào phải chịu trách nhiệm. Họ biết khi nào nên đặt đầu dưới lưỡi kiếm, ngay cả khi vấn đề đó là lỗi của chính họ. Điều đó chắc chắn không phải là trường hợp của Mourinho, người liên tục tìm cách đổ lỗi cho ai đó, hoặc một nguyên nhân nào đó.
Nếu Tottenham thể hiện những màn trình diễn kém cỏi vì những gì Mourinho tin là do cuộc khủng hoảng chấn thương tồi tệ nhất ở châu Âu hoặc nếu không bởi vì một lịch trình không thuận lợi.
Mourinho gần đây đã so sánh Tottenham giống như một khẩu súng không có đạn, do chấn thương của Son Heung-min và Harry Kane. Nó không chỉ là một sự bào chữa mà còn là một xúc phạm đối với những cầu thủ còn lại của Mourinho.
HLV này sau đó đổ lỗi cho một lịch đấu không thuận lợi, nói rằng Spurs bị suy yếu nặng nề khi phải chơi 2 trận đấu quan trọng trong vòng chưa đầy ba ngày. Nhưng đừng quên, nhiều CLB Anh khác cũng phải chịu đựng điều đó.
Gần đây, Mourinho cho biết, đây sẽ là một trong những thành tựu huấn luyện vĩ đại nhất của ông nếu Spurs có được vị trí trong Top 4. Nhưng đó chỉ càng lộ rõ sự không thành thực và thiếu khiêm tốn của HLV này.
Nếu The Spurs bị tấn công nghiêm trọng bởi cơn bão chấn thương, thì Chelsea cũng đã phải chịu đựng những chấn thương dài hạn với một số cầu thủ hàng đầu. Man United cũng chỉ là cái bóng của chính mình, còn Sheffield United và Wolves kém xa đẳng cấp so với The Spurs. Thế nhưng họ đều đánh bại đội bóng của Mourinho.
Là người am hiểu truyền thông, Mourinho muốn mọi người tin vào những bình luận của mình vì một lý do rõ ràng: Nếu Spurs về đích trong Top 4, mọi người sẽ ca ngợi ông vì đã đạt được điều không thể. Nếu họ không muốn, Mourinho sẽ lại xách va ly lên đường đầy ngạo nghễ.
Thời điểm này mùa trước, Arsenal đang ở vị trí thứ tư, với 53 điểm và nhiều hơn đội xếp thư năm Chelsea 9 điểm (44). Điều đó không chỉ cho thấy mức độ tụt lùi ở mùa giải này của những đội đua Top 4 mà còn thể hiện mức độ tầm thường của những kẻ ganh đua cho vị trí thứ tư.
Không ai có thể nghi ngờ CV đáng kinh ngạc của Mourinho hay khả năng giành chiến thắng của ông, nhưng cũng không ai lạ khả năng bào chữa, đổ lỗi đại tài của HLV này. Chính việc từ chối chịu trách nhiệm và không có khả năng tập trung vào các mặt tích cực làm giảm đáng kể năng lực của ông với tư cách là một HLV.
Không ai muốn theo dõi một cách mù quáng một kẻ có đầy lý do bào chữa và không ai sẽ gây chiến với một HLV chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Chúng ta có thể bắt đầu thấy lý do tại sao Mourinho đã nhảy việc từ CLB này sang CLB khác, và hiếm khi ở nơi nào quá lâu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn