Kane, Sterling & Sancho: Tam tấu đầy hứa hẹn của Tam sư

MINH NAM
10:02 ngày 25-03-2019
Từ sau World Cup 2018, ĐT Anh đã chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với tam tấu tấn công Harry Kane, Raheem Sterling và Jadon Sancho. Cách vận hành này tỏ ra khá hiệu quả. Nhưng sức tấn công của Tam sư vẫn còn rất dồi dào khi Marcus Rashford, Callum Hudson-Odoi, Jesse Lingard luôn sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội.
Kane, Sterling & Sancho: Tam tấu đầy hứa hẹn của Tam sư
Bàn mở tỷ số của Anh vào lưới CH Czech là pha bóng mà người ta ít được thấy ở Tam sư. Tình huống diễn ra với tổng cộng 25 đường chuyền, qua chân 10 cầu thủ. Và 3 người chạm bóng cuối cùng là bộ ba tiền đạo đá chính: Harry Kane, Jadon Sancho và Raheem Sterling. 

Về lý thuyết, Kane đá trung phong, là người chơi cao nhất. Nhưng ở pha bóng đó, Kane lùi xuống sâu để kéo theo sự chú ý của hàng thủ Czech, đồng thời tạo ra khoảng trống cho 2 tiền đạo cánh băng lên. Sterling, Sancho đã làm chính xác điều đó, băng lên rất nhanh chiếm khoảng trống mà Kane tạo ra. Một đường chuyền chọc khe tuyệt đẹp của Kane cho Sancho lao lên, rồi tài năng trẻ người Anh căng ngang tầm thấp vào cột xa cho Sterling rất nhanh chiếm được vị trí thuận lợi. Việc còn lại của Sterling rất đơn giản, chỉ là đệm bóng vào lưới trống. Đó là tình huống làm bàn tuyệt vời và có thể dùng để quảng cáo cho sự hiệu quả và mới mẻ của sơ đồ 3 tiền đạo đang được Gareth Southgate sử dụng. 

Trong cách chơi này, 3 tiền đạo của Southgate di chuyển rất linh hoạt. Kane khi thì lùi sâu, khi thì cắm chốt trong vòng cấm. Sterling thì quá nguy hiểm với những pha đi bóng xuyên phá từ cánh trái. Sancho “quẩy” tung cánh trái của Czech và cũng luôn xâm nhập vòng cấm khi có cơ hội. Nếu may mắn hơn, Sancho lẽ ra đã có bàn thắng cho riêng mình. Đây chính xác là tam tấu tấn công mới của Tam sư. Và đó là hàng công tiềm tàng rất nhiều sự bùng nổ. 


Tại World Cup 2018, Southgate sử dụng sơ đồ 3-5-2, với cặp tiền đạo luôn là Kane và Sterling. Dele Alli đá ở hàng tiền vệ nhưng thường xuyên dâng cao chơi như một hộ công. Còn Jesse Lingard cũng hay hiện diện ở hành lang cánh phải, có thể đá như một tiền đạo lệch phải. Trong sơ đồ này, vai trò của Kieran Trippier và Ashley Young, hai cầu thủ chạy cánh, là rất quan trọng. Bởi vậy nên Trippier đã có một kỳ World Cup nổi bật và là người tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất ở Tam sư. 

Tuy nhiên, điểm trừ của sơ đồ này là Southgate không thể sử dụng được hết rất nhiều tài năng trên hàng công mà ông đang có. Lingard chơi tốt, nhưng tiền vệ của M.U thực chất vẫn chỉ mang vai trò của một người kết nối các mũi công, chứ không phải một tiền đạo chơi trực diện. Chính bởi vậy mà Southgate mới chuyển sang 4-3-3 và khám phá ra sự kết hợp đầy ấn tượng giữa Sterling, Kane và Sancho. So với Lingard, lối chơi của Sancho trực diện hơn, xuất hiện trong vòng cấm nhiều hơn và tiềm tàng nhiều sự nguy hiểm hơn. Với Sancho, cách đá tấn công của ĐT Anh vì thế đa dạng hơn. 

Đáng nói ở chỗ, tiềm năng tấn công của Tam sư vẫn còn rất dồi dào khi Marcus Rashford, Hudson-Odoi cũng luôn sẵn sàng. Dĩ nhiên, vẫn là rất sớm để khẳng định Anh sẽ thành công với 4-3-3. Nhưng những gì mà Kane, Sterling, Sancho vừa thể hiện, cùng với rất nhiều tiền đạo giỏi khác mà Southgate đang có trong tay, rõ ràng Tam sư đang có một diện mạo hàng công mới đầy hứa hẹn. 

Lời cảnh báo cho Lingard
Việc Sancho hay Hudson-Odoi tỏa sáng là lời cảnh báo cho Lingard. Tiền đạo người Anh đã từ chối lên đội tuyển trong đợt tập trung này vì lý do thể lực chưa đảm bảo. Tuy nhiên, sau đó Lingard vẫn đá chính ở trận đấu giữa M.U và Wolves ở tứ kết FA Cup tuần trước. Điều này khiến HLV Southgate rất bất ngờ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x