Khác biệt giữa Klopp và Guardiola mở ra chức vô địch cho Liverpool

Vũ Qua
18:16 ngày 29-12-2019
Ngày 29/1/2019, Newcastle của HLV Rafael Benitez đánh bại nhà vô địch Man City với tỷ số 2-1 tại St. James' Park. Thế giới vẫn quay cuồng, và càng nhiều thất bại hơn đến với Man City trong mùa giải 2019/20, nhiều hơn dự đoán của bất cứ ai. Nhưng đó chưa phải lý do chính khiến Liverpool có thể vô địch mùa này.

Man City hiện đã thua 5 trận ở Premier League mùa này, ít hơn một trận so với toàn bộ hai mùa giải trước của họ. Thất bại mới nhất của Man City đến trong một cuộc chạm trán đầy sóng gió với Wolverhampton Wanderers tại Molyneux đêm qua.

Tỷ số 3-2 phản ánh một trận đấu có tất cả mọi thứ, bắt đầu bằng việc đuổi thủ môn Ederson của Man City sau 12 phút. Một yếu tố quan trọng trong trận đấu dẫn tới thất bại là việc thay đổi người của Man City.

Việc rút tiền đạo Sergio Aguero để thay bằng thủ môn Claudio Bravo là dễ hiểu. Nhưng tại sao Pep Guardiola quyết định đưa Eric Garcia, 18 tuổi, vào hiệp 1 khi Man City đang gặp khó khăn dù dẫn trước 1-0? Wolves kết thúc hiệp 1 mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là có thể khiến Man City thực sự gặp khó khăn về mặt thế trận.

Đấy chính bởi do Pep kém khôn ngoan trong phương án dùng người. Bằng cách sử dụng một sự thay người khác khi ông cần tin tưởng tốt hơn vào các học trò đang có, Pep đã tự đẩy mình vào thế khó. Điều này cho thấy Pep kém xa Klopp của Liverpool.

Pep đang cho thấy mình thua xa Klopp ở những quyết định thay người

Sự đúng đắn của Klopp đã được bộc lộ trong hai màn trình diễn gần đây. Ông 2 lần rút Mohamed Salah trong trận gặp Leicester và trong trận chung kết với Flamengo ở FIFA Club World Cup, và những thay đổi ấy đều phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, những sự thay người của Pep ở mùa này đều dẫn đến sự nhầm lẫn và thất vọng. Khi thay người sai, Pep phải trả giá. Rút Bernardo Silva trong trận derby Manchester, thua. Rút David Silva thay bằng Phil Foden trong trận gặp Newcastle, thua…

Ở đây, chúng ta không cố gắng “dìm hàng” Pep Guardiola bằng mọi giá, nhưng rõ ràng, cần nhấn mạnh rằng, các HLV sống và chết bởi quyết định của chính họ.

Và ngay lúc này, HLV Pep Guardila đang phải chơi những canh bạc của mình bằng những quyết định thay người. Nếu sai, ông và Man City sẽ bị Liverpool trừng phạt. Có một số yếu tố giải thích tại sao Man City thua Wolves, và việc Pep thay người được coi là nguyên nhân chính.

Còn Liverpool là đội ung dung hưởng lợi.

XEM THÊM

Đội hình hay nhất lượt đi Ngoại hạng Anh 2019/20: Vinh danh Liverpool và Leicester

Lịch sử Ngoại hạng Anh gọi tên Liverpool

Liverpool: Sự kiên nhẫn đặt vào Keita đang được đền đáp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x