Klopp cô đơn vì bị CĐV Liverpool bỏ rơi

Việt Dũng Việt Dũng
08:43 ngày 09-11-2015
Sau thất bại 1-2 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Anfield, HLV Juergen Klopp thừa nhận rằng ông cảm thấy “cô đơn” khi bị các CĐV Liverpool quay lưng và bỏ về từ trước khi trận đấu kết thúc.
Klopp cô đơn vì bị CĐV Liverpool bỏ rơi

Chiến lược gia người Đức cảm thấy không hài lòng khi chứng kiến người hâm mộ đội nhà lục tục ra về sau bàn thua thứ 2, thay vì ở lại và cố gắng cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Đó là hình ảnh Klopp không muốn thấy một chút nào, sau khi từng có lời nhắn nhủ tới CĐV rằng “hãy bắt đầu tin tưởng thay vì tiếp tục hoài nghi” ở ngày ra mắt.

Ông nói ở buổi họp báo sau trận: “Nếu như ai đó nghĩ rằng chúng tôi đã chơi hết sức tối nay thì họ đã nhầm. Tất nhiên chúng tôi có thể làm tốt hơn, có thể không phải là chạy nhiều hơn, mà là tỉnh táo hơn từ những phút đầu và biết tin tưởng hơn”.

Liverpool 1-2 Crystal Palace (Vòng 12 Ngoại hạng Anh 2015/16)



“Bàn thua đến ở phút 82, và chúng tôi còn 12 phút nữa. Thế mà tôi nhìn thấy rất nhiều người rời sân ra về. Tôi ngước nhìn xung quanh rồi nhìn xuống các học trò, và khi ấy tôi cảm thấy một chút đơn độc. Chúng ta là những người quyết định nên buông xuôi hay chiến đấu. Từ phút 82 đến 94, bạn có thể ghi 8 bàn nếu muốn và cần phải cố gắng để làm điều đó. Thật là tệ bởi thất bại này là không đáng”.

Khi được hỏi có thất vọng với kết quả trận đấu hay không, Klopp nói: “Đó chính là vấn đề. Nếu các bạn còn muốn tôi chia sẻ suy nghĩ của mình thì đừng làm to chuyện. Ở trường hợp này, chúng tôi đã thua sau 82 phút, và cần phải rút ra bài học từ nó. Tôi không thất vọng. Có những lý do dẫn tới kết quả này”. 

Nhiều CĐV Liverpool bỏ về sớm dù trận đấu còn tới hơn 10 phút

“Chúng ta cần phải có trách nhiệm, không rời sân trước tiếng còi mãn cuộc bởi thời gian vẫn còn thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng chúng ta đã không làm thế. Tôi không muốn tranh luận nhiều. Mọi thứ đều ổn, nhưng Liverpool có thể làm tốt hơn. Không chỉ tối nay, mà nói chung các trận trước nữa”.

Như để khiến Klopp thêm đau đầu sau trận thua đầu tiên, trung vệ trụ cột Mamadou Sakho còn đang dính phải một chấn thương đáng lo ngại. Tuyển thủ Pháp đã buộc phải rời sân ngay từ phút 40 nhường chỗ cho Dejan Lovren, và dự kiến sẽ được kiểm tra mức độ vết thương kĩ càng hơn trong ngày hôm nay.

Chấn thương của Sakho khiến Klopp vô cùng lo lắng
Chấn thương của Sakho khiến Klopp vô cùng lo lắng

Klopp chia sẻ: “Tôi chưa rõ tình hình thế nào. Chúng ta cần phải chờ kết quả chụp chiếu, nhưng hy vọng là chấn thương không quá nghiêm trọng. Thật là tệ hại. Tôi thà nhận thất bại 1-4 nhưng vẫn có cậu ấy còn hơn là thế này”.

Chiến lược gia 48 tuổi lo lắng không thừa bởi trước khi Sakho chấn thương, Liverpool đã mất Joe Gomez và Danny Ings trong phần còn lại của mùa bóng. Chưa kể chân sút số một Daniel Sturridge, thủ quân Jordan Henderson, tài năng trẻ Jon Flanagan và mới đây là cả đội phó James Milner cũng đã gặp phải những chấn thương khác nhau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x