Klopp tại Liverpool: 5 năm, 272 trận, 565 bàn để tạo nên những mốc son lịch sử

Đỗ Trung Đỗ Trung
12:10 ngày 08-10-2020
HLV Juergen Klopp đã có 5 năm nắm quyền tại Liverpool, biến đội bóng này thành một trong những thế lực hùng mạnh không chỉ ở Ngoại hạng Anh mà còn cả châu Âu. Dưới đây là một những khoảnh khắc đáng nhớ của nhà cầm quân người Đức tại The Reds.

272 (Số trận dẫn dắt Liverpool của Klopp cho tới nay)

Tính đến thời điểm hiện tại, Klopp đã có 272 trận chỉ đạo Liverpool trên cương vị HLV trưởng. Rũ bỏ hình ảnh của một đội bóng mỏng manh, yếu đuối, Liverpool dưới bàn tay nhào nặn của Klopp đã trở thành hiện thân của một lối chơi dũng cảm, mãnh mẽ, khiến hầu hết các đội bóng trên thế giới đều phải cảm thấy ghen tỵ.

Sau giai đoạn đầu dày công xây dựng, Klopp đã thu về những trái ngọt như một phần thưởng xứng đáng. Ở mùa 2017/18, Liverpool vào đến chung kết Champions League và chỉ chịu thất bại trước một Real Madrid quá toàn diện. Dù vậy, sang tới mùa 2018/19, The Reds tiếp tục vươn mình để đăng quang Champions League một cách thuyết phục, qua đó bỏ túi danh hiệu đầu tiên dưới thời Klopp.

Tới mùa 2019/20, Liverpool phô diễn sức mạnh tuyệt đối ở Premier League, bỏ xa đối thủ gần nhất 25 điểm khi kết thúc nửa đầu mùa giải. The Reds thiết lập nên hàng loạt kỷ lục ấn tượng trước khi giải cơn khát chức vô địch bóng đá Anh sau 3 thập kỷ đằng đẵng chờ đợi.

Không chỉ giúp Liverpool cải thiện chuyên môn, Klopp còn tạo ra tầm ảnh hưởng sâu rộng trong việc định hình tâm lý của đội bóng. Nhà cầm quân người Đức đã thổi vào các học trò tinh thần thi đấu mãnh liệt, không bao giờ lùi bước trước khó khăn, không ngừng cải thiện và gạt bỏ nỗi sợ thất bại.

Klopp đang giúp Liverpool gặt hái vinh quang chói lọi

565 (Số bàn thắng của Liverpool thời Klopp)

Để làm được điều này, hay chính xác là biến Liverpool thành một cỗ máy tàn sát đáng sợ, Klopp đã phải trải qua quãng thời gian dài nỗ lực và tất nhiên vấp phải không ít sự hoài nghi trước khi đem về thành công cho Liverpool. 

Cựu thuyền trưởng của Dortmund đã thể hiện mình là một môn đệ của "tư duy tăng trưởng" của tiến sĩ Carol Dweck - một lý thuyết học tập mô tả kỹ năng quản lý con người tốt nhất của Klopp. 

Phát biểu trong buổi phỏng vấn với Jamie Carragher hồi tháng 4 vừa qua, Klopp lý giải: "Trong thời gian đầu (của sự nghiệp), tôi chỉ hơn các cầu thủ về tuổi tác. Tôi trở thành HLV khi 33 tuổi và có hai cầu thủ lớn tuổi hơn tôi trong đội hình.

Giờ đây, tôi đã có trong tay những cầu thủ rất trẻ. Giờ tôi phải làm việc với những cầu thủ 33, 34 tuổi và cả những cầu thủ 16, 17 tuổi trong cùng một đội hình. Đó tất nhiên là một thách thức, nhưng điều đó chưa bao giờ là điều khó khăn cho tôi bởi tôi không bao giờ đánh giá mọi người theo nhóm. Tôi đánh giá mọi người theo từng cá nhân.

Phương tiện truyền thông, mạng xã hội xuất hiện, những cầu thủ có nhu cầu nhiều hơn với truyền hình, báo chí, mọi thứ. Một thế giới ồn ào với khá nhiều thứ mà các cầu thủ trẻ bị cuốn vào. Tôi đã 52 tuổi, đã già hơn và điều này dĩ nhiên có ích. Nhưng tôi có đối xử với các cầu thủ khác với quá khứ không ư? Tôi không nghĩ vậy.

Lúc nào cũng vậy, tôi luôn thân thiết với các cầu thủ, muốn thân thiết với họ, muốn họ cảm thấy tin tưởng nên tôi không bao giờ phải thay đổi, hoặc không ai bảo tôi phải thay đổi. Tôi đối xử với họ giống hệt như với các con trai của tôi. Các cầu thủ của tôi là con trai của tôi.

Với các con của tôi, có những khoảnh khắc bạn là một người cha, một người bạn, khi phải chỉ trích chúng, điều đó hoàn toàn giống nhau. Tôi luôn làm điều đó với các cầu thủ của mình. Chúng tôi có thể có một mối quan hệ thân thiết, và khi càng thân thiết, bạn càng phải nói sự thật với họ, bởi vì họ sẽ đánh giá bạn về điều đó.

Tôi từng giải thích rằng tôi thực sự muốn trở thành bạn của một cầu thủ, nhưng không phải bạn thân của họ. Một người bạn phải nói cho bạn biết sự thật, họ muốn gì tốt hơn, điều gì đúng, điều gì sai, nhưng không bao giờ theo cách đó. Họ không thể thức dậy vào sáng hôm sau và làm việc đó. Tôi muốn giúp họ, tôi không có công việc nào khác, tôi phải giúp các cậu bé trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể".

Sau 5 năm cầm quyền ở Anfield, Klopp có quyền tự hào khi ông là HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất (60,3%) so với bất kỳ HLV nào khác của Liverpool đã dẫn dắt CLB hơn 50 trận đấu, vượt trội hơn các huyền thoại gồm Kenny Dalglish (58,3%), Bob Paisley (57,4%) và Rafa Benitez (55,4%).

Với 4 năm còn lại trong hợp đồng, Klopp hoàn toàn đủ khả năng để trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử của Liverpool.

Những khoảnh khắc đẹp nhất của HLV Klopp với Liverpool


XEM THÊM

Tròn 5 năm Klopp dẫn dắt Liverpool: Đội hình The Kop thay đổi như thế nào

Những hợp đồng thành công & thất bại tiêu biểu của Klopp tại Liverpool

Klopp đứng đâu so với các HLV huyền thoại của Liverpool?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x